Vì sao Than Quảng Ninh bán vé cả mùa đắt nhất V-League 2015?

28/12/2014 14:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (27/12), Công ty TNHH MTV bóng đá Quảng Ninh đã tổ chức lễ xuất quân và động viên các cầu thủ sẽ tham dự V-League 2015. Trong một mùa giải có biến động lớn về mô hình tổ chức, đi kèm với đó là nhân sự, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đặt quyết tâm đá hết mình vì người hâm mộ vùng mỏ cũng như sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo.

Đại diện lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh, khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa đã từ chối xác nhận đội bóng đặt mục tiêu nằm trong tốp nào của bảng xếp hạng V-League 2015 nhưng khẳng định: “Chúng tôi phấn đấu đạt thành tích cao nhất, thi đấu cống hiến, hết mình vì người hâm mộ”.

Trước đó ít ngày, khi trả lời phỏng vấn báo chí, HLV trưởng Đinh Cao Nghĩa cho biết: “Sau khi được chuyển giao về Công ty cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang, CLB đã thay đổi về mô hình hoạt động và đặc biệt là dồi dào về tài chính. Có kinh phí, chúng tôi đã mạnh dạn gia hạn hợp đồng với hàng loạt các cầu thủ trụ cột như Bật Hiếu, Xuân Hùng, Hải Huy, Tuấn Linh, Huy Cường, Trọng Nghĩa, Văn Việt, Minh Tuấn... Bên cạnh đó, Than Quảng Ninh đã ký hợp đồng với các ngôi sao như Quang Hải, Xuân Tú, Đinh Hoàng Max, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Minh Tùng”.

Với đội hình đã được củng cố hùng hậu hơn hẳn mùa giải 2014, HLV Đinh Cao Nghĩa cũng tính đến phương án điều chỉnh đấu pháp của Than Quảng Ninh trong các trận đấu sắp tới tại V-League 2015. Thay vì phòng ngự, phản công sở trường, Than Quảng Ninh sẵn sàng chơi tấn công trước các đối thủ mạnh vì theo quan điểm của BHL, tấn công cũng là cách phòng ngự tốt nhất.

Tất nhiên, ngoài mục đích chiến thắng, đá hay, đẹp mắt cũng chính là cách để ông Nghĩa và các cầu thủ đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Sau một hành trình dài đồng hành cùng đội bóng ở mùa giải 2014 sau đó nhận phần thưởng Hội CĐV xuất sắc nhất mùa giải, người hâm mộ Quảng Ninh đã lên một kế hoạch bài bản và chi tiết hơn để cổ vũ cho các cầu thủ cả trên sân nhà Cẩm Phả lẫn trong những chuyến làm khách sắp tới.

Một nét mới khác của Than Quảng Ninh ở mùa giải 2015 là việc CLB phát hành vé xem cả mùa giải cho các CĐV trung thành. Theo thông tin chúng tôi có được, CLB dự kiến phát hành khoảng 1.000 vé xem cả mùa giải cho các trận đấu của Than Quảng Ninh trên sân nhà Cẩm Phả với mức giá 1,5 triệu/vé, tập trung ở khán đài A.

Đối với các khán đài B,C,D, BTC vẫn sẽ bán vé theo từng trận như thường lệ. Sau HA.GL, Than Quảng Ninh là CLB thứ hai tại V-League 2015 tiến hành bán vé xem cả mùa giải cho CĐV, một phương thức quen thuộc mà các CLB chuyên nghiệp vẫn thường làm.

So với giá vé xem cả mùa giải ở sân Pleiku của CLB HA.GL thì vé của Than Quảng Ninh đắt hơn 500.000đồng/vé nhưng BTC sân Cẩm Phả, CLB Than Quảng Ninh tính toán rất chi tiết từ mức sống cho tới các hoạt động bên lề.

Đến sân Cẩm Phả, ngoài việc xem các trận đấu bóng đá, CĐV đất mỏ còn có cơ hội xem các ca sỹ nổi tiếng trình diễn trước trận đấu và trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Đó là hình thức mà CLB Than Quảng Ninh áp dụng từ mùa giải 2014.

Cầu thủ đá bóng vì người hâm mộ, CĐV đến sân đông để ủng hộ đội bóng, đó là mối quan hệ tương hỗ và lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh hy vọng sẽ làm cho hình ảnh, tên tuổi đội bóng trở nên đẹp hơn.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm