Vì sao 'chảo lửa' Cẩm Phả mất nhiệt?

17/07/2015 11:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Cẩm Phả, niềm tự hào của Than Quảng Ninh nói riêng và V-League nói chung đang đối mặt với một vấn đề lớn. Đó là sự sụt giảm số lượng CĐV tới sân.

1. Thống kê của VPF trong 3 trận đấu gần nhất của Than Quảng Ninh ở sân Cẩm Phả mùa này gặp SHB Đà Nẵng, XSKT Cần Thơ và SLNA, số lượng CĐV tới sân là 22.500 người.

Cùng thời điểm ấy, ở mùa giải trước, trong các trận gặp Bình Dương, SHB Đà Nẵng và Đồng Nai, số lượng CĐV tới sân là 28.000 người. Sau 1 năm, lượng CĐV tới sân Cẩm Phả cổ vũ Than Quảng Ninh đã giảm đi hơn 20%. Điều đáng nói là xu hướng ấy đang tăng dần qua từng vòng đấu.

Đây thực sự là tin không vui với Than Quảng Ninh nói riêng và V-League nói chung. Nhưng sự đi xuống ấy là kết quả có thể dự đoán trước sau hàng loạt diễn biến mới liên quan tới đội bóng đất mỏ ở mùa bóng này.

2. Giải thích đầu tiên cho sự sụt giảm số lượng CĐV tới sân, hội phó Hội CĐV Than Quảng Ninh Trịnh Mạnh Hùng khẳng định: “Nguyên nhân người ta tới sân ít hơn bởi người tới sân không phải CĐV mà là khán giả. Người ta đến sân mong được vui vẻ.

Qua chuỗi trận không tốt của Than Quảng Ninh (chỉ thắng 3/7 trận trên sân nhà), lượng khán giả đã giảm đi khá nhiều. Dù vậy, lượng giảm đi ấy là không nhiều. So với các sân khác, sân Quảng Ninh vẫn có tốp khán giả tới đông nhất”.

Nhưng đông nhất không đồng nghĩa với chất lượng tốt nhất. Dễ dàng nhận thấy, bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Cẩm Phả đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Nguyên nhân tới từ việc các khán giả trẻ bắt đầu tới sân ít hơn.

Giá vé vào sân Cẩm Phả mùa này đã tăng rất mạnh so với mùa trước. CĐV cần bỏ ra 100.000đ cho các vị trí ở khán đài A và 80.000đ cho các vị trí ở khán đài B - cao hơn gấp đôi so với mùa bóng trước. Con số ấy đã gây rất nhiều khó khăn cho những CĐV trẻ.

Nguyên nhân thứ ba cũng khá quan trọng nằm ở sự giảm sút tính địa phương trong nội bộ đội bóng. Cuộc đổi chủ rầm rộ và việc hàng loạt ngôi sao đồng loạt cập bến Cẩm Phả khiến nhiều cầu thủ gốc Quảng Ninh không còn cơ hội được ra sân.

Sự thay đổi ấy là rất tốt và cần thiết với đội bóng. Nhưng nó cũng tạo ra những hệ lụy. Anh Hùng nhấn mạnh: “Điều đó giống như một cái cây. Khi cái cây lớn, chúng ta cần một cái chậu lớn hơn để trồng được nó.”

3. Dù vậy, có thể tin rằng, số lượng CĐV tới sân Cẩm Phả đang dần đạt tới con số ổn định. Sau “cơn sốt” ở mùa giải đầu tiên, lượng CĐV trung kiên nhất sẽ bám trụ lại với đội bóng sau những khó khăn. Được sự lãnh đạo của một Hội CĐV mạnh, họ sẽ là lực lượng cổ vũ ổn định cho đội bóng.

Sự ổn định và sức mạnh tài chính cũng là sức mạnh quan trọng hàng đầu của Hội CĐV Than Quảng Ninh. Anh Hùng tự tin: “Hội CĐV Than Quảng Ninh hiện rất lớn mạnh. Về góc độ kinh tế, hội CĐV Than Quảng Ninh không có gì lo ngại. Ngoài nguồn tiền từ CLB, chúng tôi có thể xin tài trợ từ nhiều nguồn Mạnh Thường Quân khác ở Quảng Ninh”.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm