VFF không sa thải Hữu Thắng, Kiatisuk tiếc vì không thể tái đấu Việt Nam

09/12/2016 13:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)  Những thông tin liên quan tới tương lai của HLV Hữu Thắng, tình hình đội tuyển Việt Nam hậu AFF Suzuki Cup 2016 là tâm điểm bản tin sáng nay.
VFF xác nhận Hữu Thắng tiếp tục là HLV trưởng U23 và tuyển Việt Nam


Một lãnh đạo VFF khẳng định Liên đoàn chưa hề có ý định xem xét lại vị trí của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Trước đó, các thành viên của Hội đồng HLV quốc gia cũng đã lên tiếng bảo vệ Hữu Thắng.

Lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2016 là kết quả không đúng với mục tiêu ban đầu của Hữu Thắng và VFF. Trước đó, khi mới nhận chức, Hữu Thắng đã đặt ra mục tiêu chung kết AFF Cup 2016 và vô địch SEA Games 2017.

Sau thất bại ở AFF Cup, HLV Hữu Thắng sẽ cùng U23 Việt Nam hướng tới cái đích mới ở SEA Games năm sau. U23 Việt Nam sẽ tập trung ngay đầu năm sau để hướng tới SEA Games vào tháng 8 tại Malaysia.
HLV Steve Darby: 'Hữu Thắng không đáng bị chỉ trích vì chuyện vùng miền'

HLV Steve Darby: 'Hữu Thắng không đáng bị chỉ trích vì chuyện vùng miền'

HLV Steve Darby khi được hỏi về vấn đề HLV Hữu Thắng bị một bộ phận dư luận chỉ trích vì đã sử dụng quá nhiều cầu thủ Nghệ An, Hà Tĩnh đồng hương đã khẳng định: "Tôi thấy không đáng để chỉ trích HLV theo cách này”.


Tuyển thủ Việt Nam bơ vơ sau AFF Cup 2016

Những tuyển thủ quốc gia Việt Nam như Trương Đình Luật và Âu Văn Hoàn đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới không kém phần khốc liệt sau AFF Cup 2016: cuộc chiến đi tìm CLB mới.

Bộ đôi này chia tay B. Bình Dương trong thời gian tập trung tuyển Việt Nam. Hiện, họ chưa tiếp xúc, đàm phán với CLB nào. Văn Hoàn muốn có quãng thời gian cho gia đình trong khi Đình Luật vừa về Nghệ An thắp hương bố đẻ.

Tương lai của họ sẽ chỉ được xác định trong thời gian tới. Trở lại thi đấu cho đội bóng quê nhà SLNA hoặc chuyển tới khoác áo Thanh Hóa là 2 trong số những lựa chọn khả dĩ của họ.

Kiatisak tiếc vì lỡ cơ hội gặp Việt Nam

Chia sẻ với báo giới sau khi có kết quả trận bán kết Việt Nam - Indonesia, HLV trưởng Kiatisuk Senamuang của tuyển Thái Lan tiếc nuối: “Thật tình mà nói thì chúng tôi rất ao ước trận chung kết sẽ là cuộc đụng độ đầy hứa hẹn giữa Thái Lan và Việt Nam. Tiếc rằng chúng tôi mất cơ hội được đá trên sân Mỹ Đình với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả...

Sau hiệp đầu tiên chơi khá chững chạc, tổ chức tấn công nhịp nhàng và hết sức điềm tĩnh, nhưng tôi không hiểu lý do gì khiến cho đội tuyển Việt Nam bổng nhiên chuyển sang lối chơi vội vàng, hấp tấp để mất quyền kiểm soát thế trận. Indonesia chơi khá hiền, ít phạm lỗi thô bạo như trận lượt đi thế thì tại sao một số cầu thủ Việt Nam lại chơi bóng cứng rắn rồi mất tập trung”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm