VFF gửi thư động viên các tổ chức thành viên

03/09/2021 20:53 GMT+7 | V-League

Ngày 1/9 vừa qua, VFF đã có thư gửi đến các tổ chức thành viên, các CLB, Trung tâm đào tạo trẻ, lực lượng giám sát, trọng tài cùng các cá nhân đang tham gia hoạt động bóng đá nước nhà nhằm động viên và chia sẻ về những khó khăn trong thời điểm hiện nay.

Truyền thông Australia chê bai đội tuyển Trung Quốc

Truyền thông Australia chê bai đội tuyển Trung Quốc

Hãng truyền thông Australia “Sydney Morning Herald” đã khiến các CĐV Trung Quốc thêm đau đầu sau thắng lợi 3-0 của đội tuyển quốc gia nước này trước các học trò HLV Li Tie khi ví đối thủ của họ quá yếu.

Thethaovanhoa.vn xin được lược trích một số nội dung chủ yếu trong thư chia sẻ, động viên của VFF gửi đến các tổ chức, cá nhân thành viên: “Từ năm 2020, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến nhiều làn sóng của đại dịch Covid-19, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Mặc dù trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn trong suốt thời gian qua, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, với sự đồng lòng chung tay chống dịch của nhân dân cả nước, sự hỗ trợ của các tổ chức thành viên, các CLB bóng đá, các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, các tập thể và cá nhân, bóng đá Việt Nam đã kiên cường ứng phó với những khó khăn, thách thức và đạt được những thành quả đáng khích lệ.

Trong bối cảnh này, chúng ta cùng nhất trí quan điểm đặt an toàn và sức khỏe của con người lên trên tất cả. Việc điều chỉnh, thay đổi các sự kiện bóng đá là cần thiết để chung tay, góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Chúng ta cùng quán triệt tinh thần chỉ khi nào dịch bệnh được kiểm soát tốt, đời sống xã hội trở lại bình thường, đặc biệt là có sự cho phép của Chính phủ và các ban ngành liên quan thì mới triển khai các hoạt động bóng đá.

Điều này cũng phù hợp với quan điểm của FIFA, AFC trong thông điệp gửi các Liên đoàn thành viên về sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tuân thủ các khuyến cáo, quy định của Nhà nước, của cơ quan y tế để phòng chống và chiến thắng đại dịch”.

Cùng với đó, VFF ghi nhận và đánh giá rất cao các tổ chức thành viên, các CLB, các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, lực lượng giám sát, trọng tài trong thời gian qua đã luôn thể hiện sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia các hoạt động chia sẻ trách nhiệm cộng đồng cũng như không quên nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Hiện nay, trong thời điểm khó khăn này, VFF đang nỗ lực, tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển bóng đá nam, nữ, U23 Việt Nam tập trung luyện tập và thi đấu các giải quốc tế, gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á tại Hà Nội.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của bóng đá nước nhà mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, địa phương đối với bóng đá Việt Nam.

VFF mong hơn lúc nào hết, đây là thời điểm chúng ta cùng thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, niềm tin, khát vọng, chia sẻ, suy nghĩ, hành động thiết thực để cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách trước mắt, hướng đến kết quả, giá trị tốt đẹp trong thời gian sắp tới.

Nội lực, sự đồng thuận, thống nhất trong quan điểm và hành động, sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau sẽ là chìa khóa để giúp bóng đá Việt Nam đứng vững và phát triển trong bất cứ hoàn cảnh nào.

VFF rất chia sẻ với những khó khăn của các tổ chức thành viên, các CLB, các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, các đơn vị tập thể và cá nhân trên cả nước trong thời điểm đại dịch bùng phát này.

Chúng ta hãy cùng hy vọng và cùng chuẩn bị để khi tình hình được chuyển biến tích cực, dịch bệnh được đẩy lùi, cuộc sống của người dân trở lại bình thường và các hoạt động bóng đá của chúng ta sẽ lại sôi nổi như trước đây.

VFF cũng gửi lời chúc sức khỏe tới các tổ chức thành viên trực thuộc, các CLB, các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, các lực lượng giám sát, trọng tài và toàn thể các cán bộ, nhân viên, những người đang hoạt động và làm việc trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam.

Sau khi nhận được thông tin có 29 ca mắc Covid-19 tại sân Đồng Tháp (tính đến ngày 1/9/2021) cùng văn bản số 2005/BC-SVHTTDL ngày 31/8/2021 của Sở VH, TT&DL Đồng Tháp về diễn biến tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm HL&TĐTDTT Đồng Tháp, ngày 1/9/2021, VFF đã có thư gửi tới Sở VH, TT&DL tỉnh Đồng Tháp cùng Trung tâm HL và TĐTDTT tỉnh Đồng Tháp động viên và chia sẻ về những khó khăn của các đơn vị.

VFF ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Sở VH, TT&DL cùng Trung tâm HL&TĐTDTT Đồng Tháp đã có những biện pháp kịp thời, nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh.

Trong bối cảnh này, VFF mong muốn Sở VH, TT&DL Đồng Tháp và Trung tâm HL&TĐTDTT Đồng Tháp tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo, quy định của Nhà nước, của cơ quan y tế để đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở lại với đời sống bóng đá.

VFF khẳng định luôn sát cánh và sẵn sàng chia sẻ với những khó khăn của Sở VH, TT&DL Đồng Tháp và Trung tâm HL&TĐTDTT Đồng Tháp cũng như của các tổ chức thành viên trong tỉnh.

Đồng thời tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, Sở VH, TT&DL Đồng Tháp và Trung tâm HL&TĐTDTT Đồng Tháp sẽ có những giải pháp hữu hiệu để cách ly, điều trị, giúp cho các HLV, cầu thủ và cán bộ mắc Covid-19 được phục hồi sức khỏe, sớm trở lại công tác, học tập và luyện tập, thi đấu.

Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm chúng ta cùng thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, niềm tin, suy nghĩ, hành động thiết thực để cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách trước mắt, hướng đến kết quả, giá trị tốt đẹp trong thời gian sắp tới.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch VFF, cho biết lãnh đạo Sở VH, TT&DL cũng như Trung tâm HL&TĐTDTT Đồng Tháp đã nhận được thư chia sẻ của VFF và đã chuyển lời cảm ơn những chia sẻ, động viên kịp thời từ VFF.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm