Vé xem trận Việt Nam - Malaysia: Còn hơn cả sốt!

12/11/2018 06:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở thời điểm VFF mở bán chính thức vé vào lúc 9h ngày hôm qua (11/11), hình ảnh "biển người" xếp hàng rồng rắn để chờ mua vé tiếp tục tái diễn trước SVĐ Mỹ Đình bất chấp thời tiết mưa lạnh. AFF Cup và hiệu ứng từ U23 Việt Nam đã tạo nên cơn sốt vé chưa từng có.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Xem trực tiếp AFF Cup 2018. Trực tiếp đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Xem trực tiếp AFF Cup 2018. Trực tiếp đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Xem trực tiếp AFF Cup 2018. Trực tiếp đội tuyển Việt Nam. Trực tiếp bóng đá. VTV6, VTV5, VTC3, FPT Play trực tiếp.

Lịch thi đấu trực tiếp AFF Cup 2018 hôm nay:

19h45, 12/11: Malaysia vs Lào

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

18h30, 12/11: Myanmar vs Campuchia

Xem trực tiếp trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Malaysia vs Lào, Myanmar vs Campuchia, lịch thi đấu aff cup 2018, aff cup 2018, VTV6, VTV5, VTC3, FPT, truc tiep bong da, truc tiep bong da vtv6, xem trực tiếp bóng đá
Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 2018

Theo quy định của BTC, mỗi CĐV sẽ được mua tối đa 2 cặp vé trận đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 16/11 sắp tới, với 4 mệnh giá: 150.000 đồng/vé (Khán đài D), 200.000 đồng/vé (Khán đài C), 300.000 đồng/vé (Khán đài B) và 400.000 đồng/vé (Khán đài A). Ngoài ra, người hâm mộ cũng được mua trước 1 cặp vé xem trận đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Campuchia diễn ra trên sân Hàng Đẫy, vào ngày 24/11, với 3 mệnh giá: 100.000 đồng/vé, 200.000 đồng/vé và 300.000 đồng/vé.

Trước đó, ngay từ đêm ngày 10/11, đã có những một số CĐV có mặt tại địa điểm bán vé để giữ chỗ xếp hàng mua vé. Do số lượng vé bán có hạn nên rất nhiều CĐV dù xếp hàng cả vài tiếng vẫn không thể có trong tay tấm vé xem trận Việt Nam so tài Malaysia vào ngày 16/11. Một số CĐV đã không giữ được bình tĩnh đã bao vây xe của nhân viên bán vé khi được thông báo là vé đã hết. Và phải nhờ tới sự can thiệp của lực lượng an ninh thì sự việc mới không đi quá giới hạn.

Trước sức hút của trận đấu được xem là có tính chất quyết định tới tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2018, vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đang lên cơn sốt. Ngay sau thời điểm mở bán vé trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình, dân phe đã đẩy mức giá cao hơn nhiều lần giá gốc. Cụ thể, một cặp vé giá gốc (400.000/vé ) khán đài A, B vị trí đẹp được dân phe hét giá mức 2 tới 3 triệu đồng.

“Chúng tôi đã tới sân Mỹ Đình từ 5h giờ sáng để mong có thể mua được vé. Nhưng tôi rất thất vọng khi phải xếp hàng cả 5, 6 tiếng đồng hồ mà cuối cùng lại hết vé. Tôi không hiểu BTC phân phối kiểu gì mà vé bán lại không đủ đáp ứng nhu cầu của những người mua vé như tôi”, anh Lê Văn Nam (Cầu Giấy-Hà Nội) bức xúc nói.

Trên thực tế, số lượng vé phân phối trực tiếp ở SVĐ Mỹ Đình vào khoảng 9.000 vé. Tổng số lượng vé bán qua đường công văn, trực tuyến và trực tiếp vào khoảng 24.000, tương đương với già nửa sức chứa của sân Mỹ Đình. Số vé còn lại sẽ được VFF phân phối cho các nhà tài trợ của ĐTQG cũng như các đối tác của VFF.

Trao đổi với giới truyền thông, Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu cho biết VFF không thể đáp ứng được hết nhu cầu mua vé xem đội tuyển Việt Nam của các cơ quan và người hâm mộ do sức chứa của sân có hạn.

Ông Châu nói: “Vé mời tại AFF Cup lớn hơn so với các giải đấu khác. Đây là giải đấu quốc tế, BTC yêu cầu một lượng tương đối vé mời để họ trả quyền lợi cho nhà tài trợ giải, quan hệ với một số đối tác.

Đây là yêu cầu bắt buộc vả cả 10 nước tham dự đều phải thực hiện. Chúng tôi phát hành vé mời bao gồm cả ghế ngoài khán đài lẫn trong các phòng riêng. Số vé này được dùng theo cách sử dụng của ban tổ chức AFF Cup. Một số để mời đối tác, nhà tài trợ hoặc phục vụ công tác đối ngoại. Đó đều là những thành phần được ưu tiên đặc biệt”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm