Về HAGL thôi, Xuân Trường

24/06/2019 12:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 4 trận đấu trôi qua, Lương Xuân Trường không ra sân bất cứ phút nào. Chỗ đứng của cầu thủ này ở Buriram United đang bị đặt dấu hỏi. Tương lai của Xuân Trường còn lung lay hơn bao giờ hết, khi ĐKVĐ Thai-League vừa chiêu mộ tiền vệ người Philippines gốc Đức, Kevin Ingreso. Với động thái này, Xuân Trường gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc cạnh tranh giành suất đá chính.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/6: Trực tiếp Uruguay đấu với Chile, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/6: Trực tiếp Uruguay đấu với Chile, Ecuador đấu với Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp VCK U21 châu Âu. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp CAN 2019.

Công Phượng đã trở về và chờ ngày đi tìm cơ hội mới, thách thức mới. Tại sao, HAGL lại không đưa Xuân Trường trở lại V-League, khi tương lai mờ mịt như thế? Đó là những câu hỏi đã được đặt ra trước tình cảnh này.

Thực tế cho thấy, môi trường ở Buriram United ngày càng ngột ngạt với Xuân Trường. Thật khó để anh trông đợi vào điều gì đó có tính đột biến trên đất Thái trong thời gian sắp tới.

Sau những thành công coi được tại King’s Cup với đội tuyển Việt Nam, những tưởng Xuân Trường sẽ có điều kiện để thể hiện trong màu áo Buriram United, cho dù chỉ đá dự bị cũng được.

Tuy vậy, trông đợi đó đã không được như ý. Còn nhớ, mới hơn 1 tháng trước, ông Bozdar Bandovic, HLV của Buriram United, từng nói rằng ông đánh giá rất cao tài năng và những đóng góp của Lương Xuân Trường cho đội bóng, đồng thời hứa hẹn sẽ tạo thêm điều kiện cho cầu thủ này ra sân. Vậy mà, mọi thứ đi ngược hoàn toàn so với phát biểu đó.

Khi Xuân Trường gia nhập Buriram United, đã có rất nhiều kỳ vọng rằng anh sẽ có cơ hội để chứng tỏ năng lực. Tuy nhiên, càng thi đấu, vị thế của Xuân Trường càng lung lay dữ dội. Những đóng góp của anh trong thời gian vừa qua cho Buriram United là rất hạn chế.

Kể từ sau King’s Cup 2019, vị trí của Trường chỉ là trên băng ghế dự bị hoặc trên khán đài. Cách đây 3 ngày, trong trận đấu thuộc vòng 2 FA Cup trước đối thủ nhẹ ký Lampang, anh thậm chí còn không được đăng ký thi đấu.

Ở CLB Buriram United lúc này, HLV Bozdar Bandovic đang tin dùng hai cầu thủ còn rất trẻ của là Rattanakorn Maikami (21 tuổi) và Suphanat Mueanta (17 tuổi). Sau những thất bại trong thời gian vừa qua, có vẻ vào lúc này bóng đá Thái Lan đang bắt đầu có những động tác sửa sai.

Chú thích ảnh

Điều này cũng dễ hiểu, để có thể vừa vãn hồi những chỉ trích và dần tìm lại niềm vui cho nền bóng đá của họ. Đó là những cầu thủ trẻ người Thái được tạo điều kiện ra sân nhiều hơn.

Thời gian qua, việc các đội bóng ở Thai League được phép sử dụng đến 7 ngoại binh đã được coi như lý do ngáng đường cầu thủ trong nước, khiến họ không có cơ hội ra sân.

Trong khi đó, tiền vệ trụ cột của Buriram United là Hajime Hosogai, một cựu tiền vệ của ĐT Nhật Bản và từng chơi bóng ở Bundesliga trong màu áo của các CLB hàng đầu như Bayer Leverkusen, Stuttgart, lại tỏ ra quá vượt trội so với Trường trên nhiều phương diện.

Suất còn lại để ra sân là sự luân phiên của đội trưởng Suchao Nuchnum và đội phó Jakkaphan Kaewprom, chưa kể đến tuyển thủ trẻ của ĐT Thái Lan, Sasalak Haiprakhon. Cứ nhìn vào những con người như thế, bây giờ lại có sự xuất hiện của Kevin Ingreso, rõ ràng khả năng đá chính của Xuân Trường gần như không còn.

Kể từ khi chuyển đến Thai League chơi bóng, Xuân Trường mới có 9 trận đấu với 316 phút thi đấu. Anh ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Có lẽ, ngay từ lúc này, khi gặp phải những trở lực như thế. Xuân Trường cần phải nghiêm túc nhìn nhận mọi thứ và nghĩ về một cuộc chia tay với đội bóng Thái Lan.

Viễn cảnh Xuân Trường phải mòn mỏi trên băng ghế dự bị trong suốt giai đoạn lượt về của Thai League là khó tránh khỏi. Đó chắc chắn không phải là một sự lựa chọn tốt cho cá nhân tiền vệ này. Trong bối cảnh hiện tại, trở về HAGL cũng không hẳn là phương án tồi.

Đội bóng phố núi thời điểm này đang thiếu mẫu tiền vệ như Lương Xuân Trường, một người biết cách cầm nhịp và tổ chức lối chơi. Tuấn Anh bây giờ hoặc phải lùi quá sâu để đảm trách khâu phòng ngự hay có trận phải nhô lên đá trong vai trò hộ công. Nếu Xuân Trường hồi hương, sát cánh cùng Tuấn Anh, HAGL sẽ có cặp "cạ cứng" ở khu trung tuyến.

Thời gian qua, đã có những diễn giải theo nhiều cách khác nhau để biện minh cho sự thất vọng về Xuân Trường. Những lý do quen thuộc như rào cản ngôn ngữ, môi trường cuộc sống hay khác biệt về văn hóa đã được đưa ra.

Nếu cứ tiếp tục tìm lý do để đổ lỗi cho thất bại, trong khi không đủ bình tĩnh để nhìn nhận đâu là mấu chốt vấn đề, hẳn nhiên Xuân Trường sẽ khó trụ lại được, chứ chưa nói đến chuyện ra sân thi đấu đều đặn để phát huy năng lực bản thân.

Đã đi thì phải có môi trường để phát triển, phải tìm cơ hội và tự tạo cơ hội để thể hiện. Nhưng cho đến lúc này, trước tình cảnh như thế này, khi không phát huy được gì, quay về cũng là chuyện hợp lý. Cầu thủ đang tuổi trưởng thành thế này, phải được ra sân, nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

Cho đến lúc này, những người có trách nhiệm ở HAGL vẫn hạn chế đề cập đến những vấn đề xung quanh Xuân Trường. Hôm qua, chúng tôi đã cố gắng liên lạc để trao đổi và thu nhận thông tin về Xuân Trường.

Trong khi bầu Đức báo máy bận liên tục, thì Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ rằng: “Chúng tôi chưa được phép thông tin và nói gì về câu chuyện này. Mọi việc sẽ được chính thức lên tiếng vào thời điểm thích hợp”.

Không ai muốn Lương Xuân Trường phải “đứt neo” trong chuyến vươn ra biển lớn như thế này. Tuy vậy, cả cá nhân Xuân Trường và HAGL e rằng phải biết cách đối mặt và chấp nhận sự thật như thế. Cần tỉnh táo để có quyết định tính đường cho Xuân Trường trở về với V-League, với HAGL.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm