VCK U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2015: Viettel, Long An, Hà Nội T&T, VPF vào bán kết

18/03/2015 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (17/3), 2 chiếc vé vào bán kết của bảng A đã xác định được chủ nhân là Viettel và Long An. Cùng với 2 đại diện của bảng B đã hoàn thành nhiệm vụ trước đó là Hà Nội T&T và VPF, vòng bán kết hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Trước khi bảng A diễn ra lượt trận cuối cùng, cả 4 đội bóng đều có cơ hội giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất thuộc về Viettel với 2 trận thắng liên tiếp, còn Thừa Thiên Huế gặp bất lợi nhất khi chưa có điểm nào sau 2 trận.

Không muốn để xảy ra bất cứ rủi ro nào, ứng viên vô địch Viettel vẫn vào trận với đội hình mạnh nhất, dù họ chỉ cần hòa là chắc suất vào vòng trong. Trong khi đó, B.Bình Dương chỉ có cách duy nhất là giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Vì vậy, trận đấu giữa Viettel và B.Bình Dương trên sân Vinh diễn ra cởi mở với nhiều pha tấn công đẹp mắt của 2 bên. Với lực lượng đồng đều và được đánh giá mạnh hơn nên Viettel nhanh chóng chiếm ưu thế.

Phút thứ 6, Bùi Duy Thường cụ thể hóa sức ép của Viettel với bàn mở tỷ số bằng pha đánh đầu đơn giản. Và cũng chỉ cần thêm 3 phút nữa, cầu thủ này đã có bàn thứ 2 cho riêng mình.

Sau 2 bàn thua liên tiếp, B.Bình Dương thực hiện liền 3 sự thay đổi chiến thuật trên sân, cho dù trận đấu chỉ vừa diễn ra được 20 phút. Tuy nhiên, B.Bình Dương không những không thay đổi được cục diện mà họ còn phải nhận thêm bàn thua từ những pha tấn công của Viettel. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Ngọc Sơn cũng có cú đúp cho mình để nâng tỷ số lên 4-0 cho Viettel.

Sang hiệp 2, Viettel chủ động chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số còn B.Bình Dương dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Nhờ thế, B.Bình Dương đã tạo được nhiều hơn số cơ hội có thể ghi bàn. Tuy nhiên, ngay cả khi B.Bình Dương được hưởng quả phạt 11m thì Tiến Linh cũng không thực hiện thành công. Rất may cầu thủ này đã kịp chuộc lỗi bằng pha ghi bàn ở phút 70 để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Song đến phút bù giờ, Thế Tài đã ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 cho Viettel.

Trong khi đó, trên sân QK4, Thừa Thiên Huế nếu có chiến thắng với cách biệt 3 bàn thì sẽ lấy vé vào vòng trong. Khi hiệp 1 kết thúc, Thừa Thiên Huế tạm dẫn 2-0 và ngay đầu hiệp 2, Thừa Thiên Huế lại được hưởng đá phạt 11m nhưng lại không thành công.

Chỉ sau khi “chết hụt”, Long An mới vùng lên mạnh mẽ và ghi liên tiếp 5 bàn thắng để thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục kết thúc trận đấu với tỷ số 5-2, qua đó đoạt lấy chiếc vé còn lại vào bán kết của bảng A.

Chiều mai (19/3), 2 cặp đấu bán kết sẽ diễn ra trên sân Vinh. Vào lúc 15h là cặp bán kết 1 giữa đội nhất bảng A và đội nhì bảng B là Viettel và VPF, còn vào lúc 17h là trận bán kết 2 giữa 2 đội nhất bảng B và đội nhì bảng A là Hà Nội T&T và Long An.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm