Văn Lâm phủ nhận tin đồn sang Muangthong United, U23 Việt Nam không được nghỉ Tết

28/12/2017 16:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Đặng Văn Lâm phủ nhận thông tin chuyển tới Thai League 1 thi đấu cho Muangthong United, U23 Việt Nam không được nghỉ Tết là những thông tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 28/12.

Tương lai của Văn Lâm là ở Hải Phòng

Mới đây, thông tin thủ môn Đặng Văn Lâm chia tay Hải Phòng để chuyển tới Muangthong United rộ lên nhanh chóng. Tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1993 ngay lập tức phủ nhận thông tin này. Tương lai của anh được khẳng định vẫn là ở CLB Hải Phòng trong mùa giải tới.

Thông tin ở một số trang điện tử đưa chi tiết Văn Lâm mặc áo đấu của Muangthong United khi đi tập gym và cho rằng anh sẽ chuyển tới CLB của Thái Lan. Tuy nhiên, chiếc áo này chỉ đơn thuần do các CĐV tặng giống như việc anh được tặng áo đấu CLB AC Milan có chữ ký của thủ thành trẻ Donnarumma.

Công Phượng có giá cao gấp 4 lần một tiền vệ Nhật Bản

Nhà báo Scott McIntyre, người chuyên theo dõi bóng đá Đông Nam Á và có những bài phân tích cho Fox Sports Asia cùng Four Four Two đã có những chia sẻ với Zịng về việc Công Phượng được định giá 70 tỷ đồng.

Ông cho rằng con số đó cao hơn nhiều lần thương vụ tiền vệ trẻ của Nhật Bản là Yosuke Ideguchi chuyển từ Gamba Osaka tới Leeds United (Anh) với giá 750.000 Euro. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu con số đó là thật thì đây là sự kiện trên cả tuyệt vời, Công Phượng cũng hoàn toàn có thể thích ứng với môi trường bóng đá Thái Lan do có kỹ thuật thiên phú.

Chú thích ảnh
Công Phượng hiện tại đang tập luyện hồi phục chấn thương mới gặp phải ngày 27/12. Ảnh: Ngọc Anh.
Công Phượng tập riêng, U23 Việt Nam 'méo mặt' gánh tạ

Công Phượng tập riêng, U23 Việt Nam 'méo mặt' gánh tạ

Ở buổi tập sáng ngày 28/12, trong khi các đồng đội ở U23 Việt Nam tiếp tục thực hiện những bài tập thể lực thì riêng Công Phượng phải

U23 Việt Nam không có nghỉ Tết

Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn vào ngày 1/1/2018 nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Lịch trình này khiến toàn bộ các cầu thủ U23 Việt Nam không được nghỉ Tết dương.

Tuy nhiên, tinh thần các cầu thủ vẫn đang rất quyết tâm và tập trung toàn bộ cho mục tiêu lớn đầu tiên trong năm. HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ rằng ông đang tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về VCK U23 châu Á 2018, việc nghỉ Tết vì vậy không nằm trong tâm trí HLV người Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Các tuyển thủ U23 Việt Nam đang tập trung 100% tinh thần cho VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: Nhân Văn.

Nhật Bản cử đội U21 tham dự VCK U23 châu Á 2018

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) vừa công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Theo danh sách này, tất cả các thành viên đều có độ tuổi từ 21 trở xuống.

"Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi so với giải giao hữu M-150 Cup, nhằm tăng tính cạnh tranh giữa các cầu thủ", HLV Hajime Moriyasu cho biết.

Ông nói thêm: “Việc phải đối đầu với các đối thủ lớn hơn mình 2 tuổi sẽ không làm ảnh hưởng đến mục tiêu của chúng tôi. U23 Nhật Bản sẽ hướng tới mục tiêu nhất bảng”.

Tại VCK U23 châu Á tới, U23 Nhật Bản rơi vào bảng B cùng các đối thủ Triều Tiên, Thái Lan và Palestine. Lứa cầu thủ này sẽ được chuẩn bị để hướng tới Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
U23 Nhật Bản chỉ sử dụng những cầu thủ thuộc đội U21 tại VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: Football Channel Asia.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm