Van Bakel chính thức trở thành công dân Việt, FLC Thanh Hóa hưởng lợi

19/01/2016 21:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một thời gian chờ đợi, trung vệ gốc Hà Lan Danny Van Bakel đã đạt được nguyện vọng khi chính thức được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký quyết định nhập quốc tịch Việt Nam với tên Nguyễn Van Bakel.

Van Bakel, sinh ngày 8/12/1983 ở tỉnh Noord-Brabant, Hà Lan, được xem là một trong những trung vệ xuất sắc ở giải V-League kể từ khi anh bắt đầu tới Việt Nam chơi bóng. Mùa giải 2011, Van Bakel thi đấu cho B.Bình Dương sau đó chuyển tới Đồng Nai vào mùa giải 2012.

Từ mùa giải 2013 đến nay, Van Bakel thi đấu cho Thanh Hóa và trở thành trụ cột rất quan trọng, đóng góp lớn vào thành tích giành HCĐ ở các mùa giải 2014 và 2015 của đội bóng xứ Thanh.
Danny van Bakel: Chàng rể Việt say mê Tết Việt

Danny van Bakel: Chàng rể Việt say mê Tết Việt

Dù không còn bỡ ngỡ, xa lạ nhưng chàng rể Việt Danny Van Bakel của CLB Thanh Hóa vẫn luôn hào hứng dành tình cảm và những cảm xúc rất đặc biệt với Tết Nguyên đán cổ truyền ở Việt Nam.


Van Bakel đã kết hôn với DJ Myno, (tên thật là Nguyễn Thị Ngọc My) một nhân vật có tiếng tăm trong làng giải trí Việt, và có một cậu con trai đầu lòng.

Van Bakel tiếp tục được tin tưởng ở vị trí thủ lĩnh hàng thủ của FLC Thanh Hóa ở mùa giải 2016, mùa giải mà đội bóng xứ Thanh quyết đua tranh ngôi vô địch.

Như vậy, tại mùa giải mới 2016, trung vệ này sẽ thi đấu cho FLC Thanh Hóa với tư cách là cầu thủ nhập tịch, tương tự như Lê Văn Tân ở những mùa giải trước. Đây cũng là tin mừng cho FLC Thanh Hóa bởi, đội bóng xứ Thanh sẽ có thể sử dụng tối đa 3 cầu thủ gốc ngoại, trong đó có 1 nhập tịch và 2 ngoại.

Hiện nay, với việc Nguyễn Van Bakel và Pape Omar đã chắc suất trong đội hình, FLC Thanh Hóa sẽ tuyển thêm 1 ngoại binh và nhiều khả năng sẽ là tiền đạo Ivan Firer, tiền đạo người Slovenia từng được chơi tại Europa League, hiện đang có phong độ rất tốt trong màu áo của FLC Thanh Hóa tại giải bóng đá tập huấn FLC Cup 2016.
Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm