V-League 2021 chờ những màn tái ngộ

08/01/2021 06:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngẫu nhiên và cũng thật trùng hợp, V-League 2021 là nơi nhiều gương mặt ấn tượng ngày trước, đình đám một thời sẽ có dịp tái ngộ.

Guồng quay mới của bóng đá Việt

Guồng quay mới của bóng đá Việt

Sau 1 năm trở thành điểm sáng của làng cầu thế giới giữa ‘đêm đen Covid-19’, bóng đá Viêt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi sớm bắt đầu mùa giải mới bằng trận Siêu Cúp quốc gia vào cuối tuần này.

Ngót 10 năm, Kiatisuk, Lee Nguyễn quay về chốn cũ khi bây giờ họ chạm mặt trên cương vị cũng như chiến tuyến khác nhau. Nhà cầm quân Ljupko Petrovic, một cá tính rất riêng trên băng ghế huấn luyện cũng tái hợp trong ngày bóng đá xứ Thanh đã đổi chủ. Công Phượng sau nhiều bôn ba được “về nhà” chơi bóng cùng đồng môn U19 một thủa. Mùa giải mới hẳn nhiên rất đáng được chờ đợi với những cuộc “hẹn hò” thú vị như thế.

* Sau 10 năm, Kiatisuk trở lại phố Núi

Không khí lễ hội đã có ở phố Núi Pleiku những năm đầu 2000 khi Kiatisuk về đây cùng giai đoạn hoàng kim của HAGL. Hai chức vô địch V-League liên tiếp 2003-2004 mà tên tuổi của “Sắc” đã được định danh như công thần trong chiến tích đó. Cũng rất dễ hiểu, vì sao bầu Đức giao luôn vai trò cầm quân cho Kiatisuk sau đó vài năm nhưng trên cabin huấn luyện thì cựu danh thủ người Thái không có được hanh thông như lúc còn chơi bóng.

Hơn 10 năm rời đi, ngày trở lại hôm nay của Kiatisuk được nhìn nhận như câu chuyện đáng chú ý cho V-League 2021.Hình như ngoài yếu tố bóng đá ra, người ta đón “Sắc” với điều gì đó hao hao một nhân vật mang hơi hướng “showbiz’. Gần 20 năm trước, Kiatisuk cũng ra mắt kiểu như thế, bây giờ có thể đã “nhạt” đi đôi phần nhưng trọng trách thì “nặng” trên vai dành cho HLV này.

“Tôi đến đây với ước mơ có thêm được ngôi sao nữa cho đội bóng”. Kiatisak vẫn thế, lịch thiệp trong giao tiếp và và tự tin khi nói về mục tiêu của mình. Sẽ không nhiều người khi ra mắt cần quân ở V-League dám hô hào như thế, có thể Kiatisuk tự tin, cũng có thể ông muốn truyền lửa cho học trò với chu kỳ mới của HAGL. Chỉ có điều, Kiatisuk phải nhớ, V-League là “lò xoay” HLV mà Hàm Rồng là nơi thay tướng được coi như nhiều nhất.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu V League, kết quả bóng đá, Siêu Cup QG
HLV Kiatisuk trở lại sự nghiệp huấn luyện tại đội bóng cũ HAGL.Ảnh: HAGL

“Bây giờ quay lại, tôi muốn giúp các em cải thiện khả năng của mình, giúp HAGL tạo được những ấn tượng như lúc trước. Chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất khi làm việc cùng nhau. Trước mắt, chúng tôi cố gắng vào tốp lấy suất dự AFC Champions League”. Mục tiêu đã được đưa ra như thế trong những ngày đầu tiên làm việc cùng đội bóng, không rào trước đón sau để “Sắc” và HAGL bắt đầu cho một vòng quay mới, vòng quay để lột xác được HAGL khi lứa U19 ngày nào vẫn chưa thể có được danh vị trong màu áo CLB.

Kiatisuk hào hoa và lịch thiệp thì ai cũng biết nhưng cũng cần biết rằng trong công việc, đặc trưng lớn nhất của HLV này là nguyên tắc và kỷ luật.Nhưng ít ra, ngày “nhập gia” dù là nhà cũ, ông cũng đủ khôn khéo với những phát biểu vừa mang tính xã giao, thức thời để làm vừa lòng tất cả.

HAGL bây giờ là tập thể cũng nhiều cái tên nổi tiếng những đã là gì với ngày Kiatisuk còn chơi bóng ở đây. Ngày đó, bao nhiêu cá tính bóng đá Việt rồi Thái Lan dồn hết lên phố Núi như tập thể được gọi tên “Lương sơn bạc”. Nhẹ nhàng và lành tính, có thể nói về những cầu thủ HAGL lúc này như thế.Cũng có thể tập thể đó cần một người như Kiatisuk với tâm thế hừng hực đánh thức được tự ái và khơi gợi tinh thần của họ để tạo nên một sự bật vọt nào chăng!? Chí ít cũng đủ để giúp HAGL bỏ đi tư tưởng “đá cho vui” hay thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đá đẹp(dẫu lúc này họ đâu còn đá đẹp như trước nữa) mà tạo ra thứ bóng đá có tính chiến đấu, hiệu quả cao.

* Lee Nguyễn tìm lại thanh xuân và Công Phượng về nhà

Ngày Kiatisuk lên đường sang Việt Nam cũng cùng thời điểm CLB TP.HCM hoàn tất thương vụ chiêu mộ Lee Nguyễn. Hồi năm 2010, ở cùng chiến tuyến HAGL, cả Lee Nguyễn cùng Kiatisuk từng được kỳ vọng giúp bầu Đức tìm lại vàng son trong bóng đá. Nhưng khi mùa giải khép lại, mỗi người một ngã, Kiatisuk trở lại quê nhà Thái Lan, Lee Nguyễn xuôi về Bình Dương rồi chuyển sang chơi bóng ở Mỹ. Ước muốn của bầu Đức dang dở, dang dở cho đến bây giờ với những câu hỏi về sự hục hặc giữa 2 cái tên “Sắc” và Lee.

Háo hức là điều có thể cảm nhận của số đông khi nghe tin Lee Nguyễn trở về chơi bóng tại V-League. Khách quan nhìn nhận so với bình diện chung của giải đấu cao nhất bóng đá nước nhà, phẩm chất cùng năng lực chơi bóng của Lee Nguyễn đã được biết và kiểm chứng. Anh từng thành danh ở cả giải MLS còn về lại V-League ở cái tuổi 35, cũng sẽ đặt ra hoài nghi liệu Lee Nguyễn có tìm lại thanh xuân của đời cầu thủ hay không !?

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu V League, kết quả bóng đá, Siêu Cup QG
Lee Nguyễn (phải) thay thế Công Phượng tại CLB TPHCM

Trở lại V-League sau 10 năm, có thể Lee Nguyễn không còn ở cái độ tuổi chín mùi như trong màu áo HAGL và B.Bình Dương cách đây 1 thập kỷ để tung hoành ở mức cao nhất. Tuy vậy, cái người ta chờ đợi ở cầu thủ này nằm vào đẳng cấp cùng kinh nghiệm chơi bóng ở tầm mức quốc tế nhiều năm qua. Nói cách khác, khi Kiatisuk đã trở lại HAGL còn Lee Nguyễn cập bến Sài thành, ai cũng mong ngày 2 cái tên này đối đầu nhau khi cùng về V-League. "Nếu anh không thích tôi sẽ đi, nhưng không bao giờ xin lỗi anh". 10 năm trước, Lee Nguyễn đã nói thế, còn bây giờ, chẳng cần ai giải thích hay xin lỗi nhau cả, chỉ cần biết ai sẽ giúp đội bóng của mình có được niềm vui khi đụng độ với nhau mà thôi.

V-League mùa này, sau vài năm lứa U19 đình đám một thời sẽ tụ về đủ đầy trong màu áo HAGL. Công Phượng trở về để hợp cùng đồng môn lứa đầu tiên học viện HAGL JMG cho dàn nội binh của đội bóng phố Núi. Từ đó, có thể sắp xếp đủ đội hình HAGL bao gồm các cầu thủ đã từng để lại “cơn bão”mang tên U19 năm nào. Công Phượng cùng đồng đội ngày đó vì những lý do ra nước ngoài chơi bóng, cho mượn hay gặp phải chấn thương đã phải lần lượt vắng mặt và không thể chơi chung với nhau đầy đủ một thời gian. Không thể chơi chung cũng đồng nghĩa với việc họ nhạt phai dần đi cái chất ban đầu và cũng không thể có được danh vị gì dù đâu còn trẻ nữa. Vì thế, người ta đang đợi Kiatisuk sẽ làm gì để “kích hoạt” trở lại Công Phượng và đồng môn ở phố Núi.

* Bóng đá xứ Thanh và ông Petrovic

V-League 2021 đâu chỉ có mỗi ngày Kiatisuk, Lee Nguyễn hay Công Phượng tái hợp. Bởi một cái tên ấn tượng nữa cũng cập bến sau 3 năm vắng bóng. Đó là Ljupko Petrovic, vị HLV từng cùng Sao đỏ Belgrade vô địch cúp C1 châu Âu. Dù đã gần 80 tuổi nhưng sự lão luyện trong cách cầm quân và đánh giá lực lượng của Petrovic vẫn là rất tốt. Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Hoá suýt nữa vô địch V-League 2017.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu V League, kết quả bóng đá, Siêu Cup QG
HLV Petrovic trở lại với trách nhiệm vực dậy Đông Á Thanh Hóa.Ảnh: VPF

Tái ngộ lần này với đội bóng xứ Thanh, HLV Petrovic được kỳ vọng sẽ cải thiện lối chơi, mang đến một hình ảnh tươi mới hơn cho nhà cựu Á quân V.League. Tuy nhiên, khó khăn cũng không ít khi khá nhiều học trò cũ của ông đã chia tay đội bóng. Cái chờ đợi, chính là cá tính khác người của ông sẽ mang lại nhiều sắc màu cho bức tranh bóng đá Việt.

Bóng đá, bất cứ thời điểm hay giải đấu nào cũng cần những đầu tư, cạnh tranh đa chiều, sòng phẳng như thế. “Sân khấu” bóng đá cần động lực được tạo ra với khát vọng của mỗi đội bóng, với vai trò của cá nhân đặc biệt như chất xúc tác kích cầu, hiệu ứng lôi cuốn người xem vào sân.Trong bối cảnh vượt lên trên tình hình dịch dã lúc này, điều này cần thiết hơn bao giờ hết.

Đã lâu rồi chúng ta mới thấy được không khí nhộn nhịp, tấp nập trong những bước đi, tính toán và cả quyết tâm từ nhiều đội bóng như thế. Vậy nên, khi Kiatisuk, Lee Nguyễn, HLV Petrovic…tái hợp vào lúc này sẽ gợi mở nhiều điều hay ho nhất cho V-League 2021.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm