Lee Nguyễn không muốn 'mất mặt' ở CLB TP.HCM

09/04/2021 08:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với bàn thắng từ chấm 11m ở trận thắng SLNA tối 8/4, Lee Nguyễn đã có 2 bàn cho CLB TP.HCM. Tiền vệ này không muốn nhận chỉ trích khi trở về Việt Nam và thất bại lần thứ 2.

Bùi Tiến Dũng lại ngồi ngoài ở đội Lee Nguyễn

Bùi Tiến Dũng lại ngồi ngoài ở đội Lee Nguyễn

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bị chấn thương và tiếp tục không được HLV Alexandre Polking đăng ký thi đấu ở trận gặp SLNA lúc 19h15 tối 8/4 trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2021.

Lee Nguyễn đã chơi nỗ lực nhất trong chiến thắng của CLB TP.HCM trước SLNA trên sân Thống Nhất ở vòng 8 V-League 2021.

Trước trận này, nhiều người cho rằng cuộc chạm trán “nội bộ” giữa nhiều cầu thủ Nghệ An trong đội hình hai CLB sẽ có kết quả có lợi cho CLB TP.HCM vì đội chủ nhà đang khủng hoảng khi thua liên tiếp và SLNA cũng đang có kết quả khả quan hơn đối thủ với 7 điểm so với 6 của TP.HCM.

TPHCM, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bảng xếp hạng V-League 2021, vòng 9 V-League 2021, lịch thi đấu V-League 2021, TP.HCM, Polking, Tùng Quốc, SLNA
Lee Nguyễn lần đầu đeo băng đội trưởng, thay đôi giày xanh bằng giày đen ở giữa hiệp để giúp TP.HCM có chiến thắng thứ 3 sau 8 vòng đấu. Ảnh: TPHCM

Tuy nhiên, nếu SLNA thua TP.HCM cũng là bình thường vì phong độ đáng báo động của họ dưới tay HLV Ngô Quang Trường.

Đội bóng xứ Nghệ quá phụ thuộc Văn Đức trên hàng công và chỉ ghi nổi 5 bàn sau 7 trận. Thực tế ở sân Thống Nhất đã chứng tỏ SLNA chơi như không muốn thắng TP.HCM.

Dù chấp cả 3 ngoại binh trong đội hình xuất phát nhưng cả hiệp 1, gần như hàng công SLNA với Văn Đức, Peter lẫn Bruno không thể có cú sút ra hồn cho Thanh Thắng trổ tài. Đến hiệp 2, khi HLV Polking cho các ngoại binh Brazil vào sân, SLNA đã sụp đổ toàn diện.

Lee Nguyễn đã nắm bắt thời cơ để giúp TP.HCM kết liễu SLNA 3-0. Điều khá bất ngờ với tiền vệ sáng tạo đội chủ nhà là Lee được giao băng đội trưởng cho CLB. Ngoài ra, dường như muốn giải toả vận đen cho mình, Lee Nguyễn đã thay đổi đôi giày ở giữa hiệp để lấy may.

CLB TP.HCM thực sự áp đặt được lối chơi trước SLNA trong hiệp 2 nhờ sự nỗ lực của Lee Nguyễn. Bàn thắng mà Lee có được tối 8/4 là pha lập công thứ 2 mùa này cho CLB và nó vẫn diễn ra ở chấm 11m.

CLB TP.HCM hiện có 7 bàn thắng và để thủng lưới tới 12 bàn. Tuy nhiên, thứ hạng của họ đã được cải thiện đáng kể khi từ vị trí áp chót vươn lên hạng 9 sau vòng 8.

HLV Polking có lý do để giữ chiếc ghế của mình thêm vững chắc sau vòng đấu này. TP.HCM sau bài học vội vàng sa thải HLV Chung Hae Seong và phải đền bù hợp đồng quá lớn, tương tự Thanh Hoá bị HLV Fabio Lopez kiện đến tận FIFA nên đã rút kinh nghiệm không "động" tới HLV 45 tuổi đã trót ký hợp đồng tận 2 năm với CLB.

CLB TP.HCM với thành tích và lối chơi như hiện tại cũng khó lòng mơ vào TOP 6. Tuy nhiên, Lee Nguyễn vẫn chứng tỏ sự chuyên nghiệp khi còn nước, còn tát.

Ở vòng đấu thứ 9 diễn ra đầu tuần tới, CLB TP.HCM sẽ chạm trán Đông Á Thanh Hoá ngay tại xứ Thanh. Đội bóng của HLV Petrovic đã thắng 2 trận gần nhất và họ được đánh giá cao hơn TP.HCM rất nhiều.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm