HLV Kiatisuk viết nên 'trang sử mới' cho HAGL

19/04/2021 08:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 18/4, HAGL tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 10 LS V-League 2021. Đây được xem là trận cầu tâm điểm của vòng đấu, khi HAGL đang có phong độ cao ở mùa giải năm nay, còn Hà Nội FC cần có một chiến thắng để đảm bảo lọt vào top 6 sau khi giai đoạn 1 của V-League 2021 kết thúc. Sức nóng của trận đấu được thể hiện sớm bằng việc trước giờ bóng lăn 1 giờ, các khán giả đã gần như lấp kín 4 khán đài trên sân Pleiku.

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá Việt Nam vòng 10

“Trước khi đá với đối thủ mạnh như Hà Nội FC, HAGL đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Tôi muốn xóa bỏ những gì xảy ra trong quá khứ, về một hình ảnh HAGL từng phải vật lộn trụ hạng, hay một HAGL lép vế hoàn toàn trước Hà Nội FC trước đây.

Và tôi muốn viết nên trang sử mới trong trận đấu này. Trước khi bước vào trận đấu, chúng tôi rất tôn trọng đối thủ, khi họ có các cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Văn Quyết hay các ngoại binh. Mục tiêu của chúng tôi là khóa chặt những cầu thủ này, và đã làm rất tốt điều đó”, HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra có phần tiếc nuối khi đội bóng Thủ đô không có được bàn thắng cân bằng tỉ số: “Nhìn chung trận đấu diễn ra trong thế giằng co. Trong một thế trận như vậy, thì đội nào tận dụng tốt cơ hội sẽ giành chiến thắng.

Và không may, chúng tôi lại để mất bóng ở giữa sân, HAGL đã tận dụng tốt điều đó khi Xuân Trường có được bàn thắng ở phút 34. Nói lại một chút, ở tình huống trước đó, Quang Hải đã có một đường chuyền tốt cho Văn Quyết nhưng tiền đạo của chúng tôi đã không thể ghi bàn. Dù vậy, tôi vẫn đánh giá cao sự nỗ lực của các cầu thủ, nhiều cầu thủ còn chấn thương nhẹ như Văn Xuân hay Quang Hải vẫn thi đấu rất nhiệt tình”.

Tuy nhiên, vị HLV trưởng của đội bóng thủ đô vẫn dành nhiều lời khen cho HAGL, khi cho rằng, sau khi Zico Thái đến, HAGL đã có nhiều sự thay đổi. Không chỉ trong trận đấu chiều 18/4, mà ở cả các trận đấu trước, đội bóng phố núi đã chơi bóng một cách tính toán hơn.

bóng đá Việt Nam, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, V-League, BXH V-League, Thanh Hóa vs HAGL, lịch thi đấu vòng 11 V-League, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường
Hà Nội FC của Văn Quyết bây giờ đã không còn dễ dàng đánh bại HAGL như trong quá khứ. Ảnh: Kim Như

Bằng chứng là việc họ đưa Nguyễn Trung Đại Dương đá cặp với Brandao khi bắt đầu trận đấu để bào mòn thể lực hàng phòng ngự đối phương, trước khi đưa Công Phượng vào sân để hiện thực hóa mục tiêu ghi bàn. Ngoài ra, khi đã có bàn thắng, HAGL đá phòng ngự chặt, tổ chức pressing ngay khi Hà Nội có bóng. Khi giành được quyền kiểm soát bóng, HAGL tận dụng tối đa tốc độ của Văn Toàn để tạo ra các tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Trở lại với HLV Kiatisuk, khi nhận được câu hỏi về việc làm thế nào để ông kiểm soát được tinh thần của các cầu thủ, không để họ “ở trên mây” sau những chiến thắng liên tiếp, Zico Thái cho biết, HAGL có một bài học vô cùng quý giá trong trận thắng 4-3 trước Nam Định ở vòng đấu trước, khi suýt phải chia điểm trên sân nhà dù đã có 3 bàn thắng dẫn trước.

“Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ phải thi đấu tập trung trong trận đấu, cho đến khi trọng tài thổi còi hết giờ, và hôm nay họ đã làm rất tốt. Chúng tôi may mắn có 26 cầu thủ, và họ đều hiểu chiến thuật của đội, sẵn sàng chia sẻ cho nhau mật độ thi đấu, thể lực và cả chấn thương. Trận đấu hôm nay dường như là một trận đấu thu nhỏ của ĐTQG, và chúng tôi đã thể hiện tốt chiến thuật của mình, không chỉ để cho các khán giả của Việt Nam xem, mà còn cho cả các khán giả của Đông Nam Á biết”, Zico Thái nói.

Với chiến thắng thứ 6 liên tiếp, HAGL tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 25 điểm, hơn đội đứng thứ 2 Viettel 3 điểm. Tuy nhiên, HLV Kiatisuk cho rằng, ông chưa muốn nghĩ đến chức vô địch quá sớm.

“Tôi không nói rằng mục tiêu khi tôi đến HAGL là đưa đội bóng lên ngôi vô địch, mà chỉ nói muốn đưa đội bóng tham dự AFC Champions League. Tôi chưa nghĩ đến chức vô địch bây giờ, mà chỉ muốn tập trung thi đấu tốt cho từng trận. 3 trận đấu còn lại ở giai đoạn 1, đối thủ nào cũng có thể đánh bại chúng tôi. Và nếu chúng tôi bại trận, Viettel ở ngay phía sau sẽ áp sát. Vì vậy, tôi không muốn tạo ra áp lực cho các cầu thủ, hãy để họ thoải mái tinh thần thi đấu trong từng trận”, Zico Thái khẳng định.

Còn đối với Hà Nội FC, thất bại này khiến họ chỉ có 13 điểm và rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH. Và nếu Hà Nội FC không thể cải thiện kết quả, rất có thể người hâm mộ đội bóng Thủ đô phải chứng kiến “con cưng” của mình vận lộn trụ hạng ở giai đoạn 2 của mùa giải.

“Như tôi đã nói ở buổi họp báo trước trận, đó là chúng tôi không muốn nói đến vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, mà mục tiêu đó là cố gắng thi đấu tốt qua từng trận đấu. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ trở về sân nhà và tiếp đón Nam Định, đây sẽ là cơ hội để Hà Nội FC giành được những điểm số quan trọng vào lúc này”, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm