Hà Nội FC sa sút vì ngoại binh

20/04/2021 09:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 10 vòng đấu LS V-League 2021, ngoại binh trở thành vấn đề nổi cộm của đội bóng Thủ đô. Trước đây CLB Hà Nội vốn được biết đến với sự khôn khéo trong việc tuyển chọn ngoại binh với những cái tên cực kỳ chất lượng trong quá khứ như Cristiano, Gonzalo, Oseni, Omar hay Samson. Họ cũng không mất quá nhiều thời gian để hòa vào lối chơi chung được áp dụng tại đội bóng áo tím.

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá Việt Nam vòng 10

Tuy nhiên, LS V-League 2021 lại là điều đi ngược với những hiểu biết của giới chuyên môn. Bộ đôi được đem về là Bruno và Geovane không đáp ứng được kỳ vọng và màn thể hiện khá khiêm tốn. Tính tới thời điểm hiện tại, cựu cầu thủ Viettel mới chỉ có được 2 bàn thắng sau 5 trận đấu. Hơn nữa, vấn đề chấn thương của cầu thủ sinh năm 1993 cũng đang là dấu hỏi cực lớn.

Anh bị chấn thương đầu gối sau trận gặp TP.HCM và phải ngồi ngoài hơn 2 tuần. Ở trận gặp HAGL vừa rồi, Bruno cũng chỉ có vỏn vẹn 2 phút góp mặt. Sự kỳ vọng cùng số tiền lương được đồn đoán lên đến 12.000 USD/ tháng mà Hà Nội FC dành cho anh là quá cao so với đóng góp thực tế. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng đoàn quân áo tím đang "hớ" nặng trong thương vụ này.

Về phía Geovane thì tiền vệ sinh năm 1994 đang bị hạn chế rất nhiều về khả năng chơi bóng, tự do xoay sở. Anh được yêu cầu tham gia vào lối chơi chung nhiều hơn so với khi còn thi đấu cho Sài Gòn. Ở đội bóng cũ, cầu thủ 27 tuổi có thể chơi tự do ở phía trên hàng tiền vệ, thỏa sức sáng tạo và thoải mái dứt điểm.

Trong khi đó, việc phải chơi quay lưng hay di chuyển liên tục tại CLB Hà Nội khiến anh bị "cùn" đi khá nhiều. Ở một số trận đấu, chân sút người Brazil còn thường xuyên bị "đè vị trí" với Quang Hải. Cả 2 đều có khuynh hướng chơi tự do, sáng tạo, xâm nhập vùng phía trước vòng cấm để dứt điểm. Có lẽ, nếu Geovane không thích nghi được với việc phải chơi đập nhả hay quay lưng với khung thành, anh sẽ bị thay thế tại Hà Nội.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V-League, lịch thi đấu vòng 11 V-League, Hà Nội FC, BXH V-League, Cup quốc gia, kết quả bóng đá hôm nay, bầu Hiển, HAGL
Geovane là ngoại binh hàng đầu V-League nhưng lại chưa thể tỏa sáng ở Hà Nội FC do lối chơi không phù hợp. Ảnh: Kim Như

Bên cạnh những vấn đề về chuyên môn, đội ngũ y tế của Hà Nội cũng khiến cho 2 chân sút ngoại vốn được kỳ vọng rất nhiều đang bị thui chột. Vấn đề chấn thương là tổng hòa của quá trình rèn thể lực, giáo án tập luyện, dinh dưỡng và cả may mắn, nhưng y tế cũng đóng góp một vai trò nhất định. Không phải ngẫu nhiên nhiều người đặt dấu hỏi về vấn đề này.

Tiểu sử chấn thương của đội bóng Thủ đô đang ngày một dài hơn, với Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Moses, Văn Dũng ở mùa trước, và năm nay là Quang Hải, Đình Trọng, Moses, Xuân Tú, Văn Minh. Bản thân Geovane cũng phải nghỉ 2 trận đấu do dính chấn thương cơ đùi.

Rất có thể với tình hình hiện tại, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho cái tên đang được đồn đoán là Park Choong Kyun. Nhiệm vụ của ông thầy người Hàn Quốc là tìm lại bản năng sát thủ cho 2 chân sút ngoại nói trên và vực dậy "con tàu đắm" Hà Nội. Cả Bruno và Geovane đều còn hơn 1 năm hợp đồng nữa, nên đội bóng áo tím không muốn lãng phí số tiền hàng tỉ đồng đã chi ra.

Dù vậy, ông Park cũng phải làm sao để những ngoại binh này thi đấu xoay quanh vị trí của Quang Hải. Hoặc ngược lại, ông Park sẽ phải thuyết phục chính Quang Hải chấp nhận chơi thế nào để không "dẫm chân" với Geovane.

Đây là nhiệm vụ rất khó nhưng bắt buộc phải thực hiện khi ông Park ngồi vào vị trí HLV trưởng đội bóng đại diện Thủ đô. Một vấn đề khác nữa ở CLB Hà Nội là Moses. Cầu thủ người Uganda đang có dấu hiệu xuống sức rõ ràng sau thời gian phải cày ải liên tục trong 4 mùa giải vừa qua.

Những chấn thương cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong mùa giải 2021. Hồi đầu mùa, Moses đã phải bỏ lỡ 2 vòng đấu đầu tiên do chấn thương. Điều này phần nào dẫn đến 2 trận thua trước Nam Định và B.Bình Dương.

Về lâu dài, CLB Hà Nội sẽ cần một phương án khác trẻ trung hơn, giàu sức chiến đấu hơn. Ở tuổi 29, kinh nghiệm cùng sự tinh quái của Moses vẫn là điều cần thiết, nhưng nếu để nâng tầm hay cải tổ đội bóng thì tiền vệ sinh năm 1992 lại trở thành rào cản không hề nhỏ.

Tóm lại, ông Park hay HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cần phải có "cách mạng" tại đội bóng Thủ đô để không còn loay hoay với vấn đề ngoại binh ở Hà Nội FC.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm