CLB Hà Nội sẽ đá thế nào với cặp tiền đạo Geovane-Bruno?

01/01/2021 07:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc chiêu mộ thành công tiền đạo Bruno Cantanhede, đội bóng Thủ đô sẽ tỏ ra rất khó lường với bộ đôi tiền đạo này.

CĐV Viettel nói gì khi Bruno Cantanhede chính thức chia tay?

CĐV Viettel nói gì khi Bruno Cantanhede chính thức chia tay?

Mới đây nhất, trang fanpage chính thức của CLB Viettel đã đăng thông báo chia tay tiền đạo Bruno Cantanhede.

CLB Hà Nội đang rất tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới 2021 bằng việc tham dự giải Tứ hùng Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh. Đội bóng Thủ đô vừa có kết quả hòa 3-3 trước tân bình V-League 2021 Bình Định. Đây là trận đấu mà HLV Chu Đình Nghiêm bắt buộc phải đẩy Thành Chung lên chơi cao nhất trên hàng tiền đạo.

Tuy nhiên, tình trạng này sẽ được chấm dứt khi Bruno chính thức khoác áo Hà Nội FC. Với việc chiêu mộ thành công cả 2 cầu thủ được coi là ngoại binh xuất sắc của V-League thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội sẽ có sức mạnh rất đáng gờm ở mùa giải mới.

Về phía Bruno Cantanhede, cầu thủ người Brazil có thể chơi được tiền đạo cắm và tiền đạo cánh. Với tốc độ và khả năng xử lý bóng quyết đoán, cầu thủ 27 tuổi sẽ hứa hẹn đem về cho đội bóng Thủ đô khoảng 15 bàn thắng/1 mùa giải. Điều này là hoàn toàn có thể khi anh đã nhận danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải 2019 với 15 bàn.

Ngoài ra, tốc độ là vũ khí đáng sợ nhất của chân sút sinh năm 1993. Với Bruno, khả năng chơi pressing và đoạt bóng từ phần sân khách của Hà Nội FC sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đội bóng Thủ đô nhờ thế sẽ chơi áp sát và chuyển trạng thái rất nhanh trong mùa giải 2021.

Người còn lại được được kỳ vọng không kém chính là Geovane. Cầu thủ sinh năm 1994 đóng góp công lớn vào thành tích hạng 3 của Sài Gòn FC mùa giải 2020. Cầu thủ 26 tuổi thuận chân trái và sở hữu lối chơi kỹ thuật cùng những pha sút xa đầy uy lực.

Trong trận đấu gặp Hà Nội FC ở giai đoạn 2, Geovane đã tung cú sút ở khoảng cách hơn 30m hạ gục thủ môn Tấn Trường mở tỷ số cho Sài Gòn FC. Nhiều khả năng anh sẽ được bố trí đá hộ công ngay sau Bruno trong sơ đồ 4-2-3-1 yêu thích của HLV Chu Đình Nghiêm.

Bên cạnh đó, trong quá khứ, ông thầy người Thanh Hóa từng nhiều lần hoán đổi vị trí giữa tiền đạo và hộ công ở một số thời điểm trong trận đấu. Điển hình là việc Omar được đẩy lên đá cao nhất, trong khi Rimario được lùi xuống hoạt động rộng hơn.

Rất có thể, ông Nghiêm sẽ tiếp tục thực hiện điều này khi cả Geovane và Bruno đều có thể chơi được rộng cũng như đá ở vị trí trung phong cắm. Trong trường hợp có thể mua được một tiền đạo châu Á nữa, ông Nghiêm hoàn toàn có thể để cả 3 đá tiền đạo trong sơ đồ 4-2-3-1 biến thể.

Trước mắt, ông Nghiêm sẽ có trận đấu gặp CLB TP.Hồ Chí Minh để thử nghiệm bộ đôi Bruno-Geovane. Hoặc ông Nghiêm có thể tính tới phương án giữ sức cho cả hai và tung ra sân trong trận đấu Siêu Cúp mùa giải 2020 gặp chính Viettel trên sân Hàng Đẫy ngày 09/01 tới đây.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm