19h00 ngày 12/6, TP.HCM – B.Bình Dương: HLV Miura ra tay

12/06/2018 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận “derby miền Đông Nam Bộ” chắc chắn sẽ không êm đềm như khi 2 đội chạm trán nhau mùa trước. Trong một ngày HLV Miura sẽ đón nhận hàng loạt tin vui về lực lượng trở lại thì B.Bình Dương với nhiều người trẻ cũng hừng hực khát khao chứng tỏ.

Cuộc so tài giữa TP.HCM và B.Bình Dương là điểm nhấn của loạt trận sớm vòng cuối lượt đi. Đội chủ sân Thống Nhất sau thời gian khủng hoảng đã tạm vượt qua khó khăn sau khi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng xuất hiện. Ba trận đấu dưới thời ông Thắng, đoàn quân của ông Miura chưa thua trận nào và kiếm về 3 điểm.

Thành tích đó cũng có thể xem chấp nhận được trong hoàn cảnh CLB nhiều khi chỉ có 15 cầu thủ lành lặn. Chủ tịch Hữu Thắng cũng như HLV Miura đếm ngược từng ngày giai đoạn bổ sung cầu thủ đến. Và trận so tài với B.Bình Dương là thời cơ cho ông có đội hình tốt hơn. Ngoài Tavares đang chơi ở vị trí tiền vệ, có thể ông Miura sẽ sử dụng bộ đôi Huỳnh Kesley Alves và Gonzalo trên hàng công CLB.

Chú thích ảnh

Vấn đề “đi săn không súng” làm đau đầu ông Miura từ đầu lượt đi và 2 chân sút thực sự là điều ông chờ đợi. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi được đặt ra lúc này chính là hiệu quả của bộ đôi vừa nhắc. Cả Kesley và Gonzalo đều chưa hề thi đấu đỉnh cao hơn nửa năm qua. Với Gonzalo, cầu thủ này là mối bận tâm của CLB khi Công Vinh thuê về để thi đấu với mong muốn nhập tịch nhưng chưa thành và phải là ngoại binh từ lượt về. Còn Kesley sau khi không còn đất diễn ở V-League đã sang Thái Lan và chuyên môn không có gì nổi bật. Chân sút sinh năm 1981 chắc chắn không còn duy trì thời đỉnh cao như cách đây hơn chục năm.

Kesley sẽ có cơ hội đối diện đội bóng làm nên thương hiệu mình hồi xuất hiện đầu tiên năm 2005. Kesley từng giúp CLB đất Thủ vô địch trước khi trải qua hàng loạt CLB và đây là ngoại binh có thể xem “hốt bạc” nhất V-League. Nếu giá trị của Công Vinh là 30 tỷ đồng ở các kỳ chuyển nhượng, cầu thủ gốc Brazil thậm chí còn vượt trội khi từ B.Bình Dương đến HAGL, XMXT Sài Gòn, Đồng Nai…

Olympic Việt Nam chốt ngày tập trung, vua phá lưới AFC Cup 2009 đầu quân CLB TP.HCM

Olympic Việt Nam chốt ngày tập trung, vua phá lưới AFC Cup 2009 đầu quân CLB TP.HCM

Olympic Việt Nam chốt ngày tập trung, vua phá lưới AFC Cup 2009 đầu quân CLB TP.HCM là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 30/5.

Nhưng chắc chắn tương lai không còn thuộc về Kesley mà cầu thủ 8x này chắc hẳn phải rất lo ngại sức trẻ của đội bóng cũ. B.Bình Dương dù không còn duy trì được mạch bất bại khi để thua Sanna Khánh Hòa BVN tuần trước nhưng họ có thừa sự quyết tâm. Đội bóng đất Thủ chủ yếu chỉ tập để duy trì sau lịch thi đấu dày đặc vừa qua. Họ không mất nhiều thời gian di chuyển và đây là một lợi thế dù tuần này phải làm khách ở Thống Nhất.

Năm ngoái, B.Bình Dương thắng 1, hòa 1 trước TP.HCM. Trong tình hình hiện tại, đội bóng đất Thủ cũng nhỉnh hơn về phong độ khi nằm trong Top 4 so với vị trí thứ 11 của chủ nhà. Đội hình dày hơn của HLV Minh Chiến cũng là lợi thế nhất định so với TP.HCM. HLV Miura đang rất vất vả với quá ít con người trong tay và trận này, ông lại gặp vấn đề với sự hòa nhập của người mới.

Dự đoán: 1-2

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm