V League 'đỏ mắt' tìm ngoại binh

18/06/2019 13:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Người quan sát bóng đá Việt Nam không lạ gì cảnh tượng chuyển nhượng giữa mùa ở các CLB V-League. Nhìn chung, xu hướng vẫn là tìm ngoại binh chất lượng cho hàng công để trốn chạy cơn khủng hoảng dưới đáy bảng.

BXH V League 2019. Bảng xếp hạng V League. Bảng xếp hạng lượt đi V League 2019

BXH V League 2019. Bảng xếp hạng V League. Bảng xếp hạng lượt đi V League 2019

BXH V League 2019. Bảng xếp hạng V League. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam mới nhất. Xếp hạng V-League 2019. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V League 2019.

Trong số những CLB đau đầu trong việc tìm ngoại binh thì Viettel là đội bóng năng nổ nhất. Việc trung vệ đội trưởng Tiến Dũng ghi bàn nhiều hơn cả các chân sút trị giá vài trăm triệu đồng/tháng khiến HLV Hải Biên phải liên tục vận động. Mới đây, cựu tuyển thủ quốc gia này đã thở phào nhẹ nhõm khi chân sút Bruno Cantanhede ra mắt như mơ cho màu áo mới.

Cầu thủ sinh năm 1993 là người có bàn duy nhất mang về chiến thắng cho đội bóng áo lính ở chiến thắng 1-0 trước S.Khánh Hoà BVN. Viettel có 3 điểm và đẩy đối thủ vào cơn khủng hoảng.

Bruno hiện tại vẫn chưa chính thức ký hợp đồng và Viettel cũng có thời gian đến đầu tháng 7 để thử thêm chân sút Brazil. Trong khi đó, trận thua Viettel đẩy thầy trò HLV Võ Đình Tân xuống bét bảng với 9 điểm sau 13 lượt.

VIDEO: Bàn thắng và Highlighs SLNA 3-0 HAGL, V-League 2019 vòng 13

Tuy nhiên, CĐV S.Khánh Hoà BVN có lẽ cũng ngạc nhiên khi CLB vẫn chưa có động thái đáng kể nhằm gia tăng sức mạnh. Sự ra đi của Quốc Chí hồi đầu mùa đã tác động quá lớn đến chuyên môn của đại biểu miền Trung.

HLV Võ Đình Tân đau đầu nhưng trong giai đoạn này, CLB vẫn chưa có sự thay thế tương xứng ngoại binh trên hàng công. Oliveira Warley và Toure vẫn được tín nhiệm ở trận thua Viettel. Dù rất muốn thay thế nhưng không dễ cho S.Khánh Hoà BVN trong hoàn cảnh “của khó, người khôn” hiện tại.

Đội bóng phố Biển có lẽ cũng “dở khóc, dở cười” khi lúc này, có tin thủ thành Tuấn Mạnh được Thanh Hoá đánh tiếng mời về đầu quân. Tuy nhiên, rất khó để điều này xảy đến trong hoàn cảnh S.Khánh Hoà BVN phải dồn sức trụ hạng và việc giữ chân các công thần, tránh trường hợp như Quốc Chí là bài học nhãn tiền.

Các CLB nhóm cuối đang phải đôn đáo tìm ngoại binh, đặc biệt là các chân sút trên hàng công với kỳ vọng cải thiện thành tích chung cuộc. Ngoài Viettel và S.Khánh Hoà BVN, đội áp chót Quảng Nam cũng kỳ vọng sẽ thay đổi tình hình bằng cách thử việc các ngoại binh.

Claudercir đã không đáp ứng được yêu cầu của CLB như 2 mùa giải trước. HLV Vũ Hồng Việt chưa thể vực dậy đội bóng miền Trung sau ít thời gian thay thế HLV Hoàng Văn Phúc.

Cũng ở miền Trung, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang vội vã thử việc các ngoại binh. Cựu tuyển thủ quốc gia không ngần ngại chê bai các học trò, đặc biệt như Đức Chinh không thể gánh vác được hàng công.

Hai ngoại binh Dominik và Boni cũng không chia sẻ được trọng trách ghi bàn cùng Đỗ Merlo. HLV Huỳnh Đức chắc chắn sẽ tìm ngoại binh thay thế. Vấn đề từ đây đến ngày 8/7, cựu cầu thủ Công an TP.HCM có bị thuyết phục bởi chân sút nào khác.

Những CLB miền Trung chạy đôn đáo để “né” suất xuống hạng có vẻ “ứng nghiệm” với vùng đất này ở mùa bóng 2019. Ở phía Nam, Sài Gòn cũng đang gấp rút để tìm người thay thế Da Sylva. Sài Gòn vẫn phụ thuộc quá lớn vào ngoại binh duy nhất Pedro Paulo trên hàng công.

Hàng tiền vệ với những cái tên thường xuyên toả sáng như “siêu dự bị” Lê Quốc Phương và đặc biệt “lão tướng” đội trưởng Ngọc Duy phải gánh vác trọng trách ghi bàn cho CLB, nội binh không có người chia lửa với Pedro nên bắt buộc HLV Thành Công phải có ngoại binh chất lượng để giúp đội nhà trụ hạng.

2 đội bóng đang lấn cấn tìm ngoại binh là B.Bình Dương và DNH Nam Định có vẻ sẽ thay đổi quyết định sắm người khi những vòng đấu gần nhất, Luiz và Patiyo đã chơi hay để giúp đội nhà có 3 điểm trận cuối lượt đi. Hiện tại, cả 2 cùng đang tạm yên tâm trong nhóm giữa.

Xu thế tìm ngoại binh để nâng cấp đội hình nhằm không phải sống trong âu lo ở thời gian còn lại chỉ rơi vào các đội nhóm cuối. Ở Top 5, các đội bóng hầu như không bận tâm đến việc tuyển dụng nhân sự từ nội đến ngoại binh.

TP.HCM của HLV Chung Hae Soung sẽ kiên trì nuôi mộng bá vương với đội hình đã làm chao đảo V-League lượt đi. Hà Nội, Than Quảng Ninh, SLNA, Thanh Hoá cũng không có nhu cầu tìm thêm người mới khi đội bóng đang vận hành trơn tru.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm