U23 Việt Nam và bản nháp ở trận đánh thử

03/08/2018 07:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, sau chiến tích Thường Châu, U23 Việt Nam sẽ chào sân cùng người hâm mộ. Trong buổi họp báo ngắn gọn hôm qua, HLV Park Hang Seo có vẻ không hài lòng khi nhận được những câu hỏi của báo chí về chỉ tiêu thành tích mà đội bóng của ông đặt ra tại giải giao hữu Tứ hùng.

Khi không hài lòng, ông Park có cái lý của chính ông ấy. Bởi thời điểm này, đó thực sự là một câu hỏi không nên xuất hiện.

Rõ ràng chính bản thân ông Park cùng học trò đang trong tình cảnh trên soi dưới xét, đứng trước “ngã 3 đường”. Tính toán bài vở, căn chỉnh chiến thuật cũng đủ đau đầu. Phải thật tỉnh táo để “liệu cơm gắp mắm”, bởi chỉ cần chệch hướng, có khi “xôi hỏng, bỏng không”.

ĐT U23 Việt Nam tập làm quen trên sân Mỹ Đình trước giải Tứ hùng | VFF Channel

9 tháng trôi qua, ông thầy người Hàn luôn đem đến niềm vui và tín hiệu tốt cho bóng đá Việt. Đó chỉ bước khởi đầu, nên nhớ câu chuyện dài hay những khó khăn còn ở phía trước. Nhanh thôi, cái khó mà ông đang đối mặt, đến ngay ở giải giao hữu Tứ hùng chiều nay. Ông Park sẽ cho học trò đá thế nào? Xua quân tất tay để thỏa lòng người hâm mộ? Chấp nhận chỉ trích (dù chỉ trích vô lý) để giấu bài cho trận đánh lớn? Nhìn vào tích cách của ông Park cũng như lộ trình chuẩn bị từ lúc tập trung đến hôm nay, chắc hẳn về thứ hai, mới là điều U23 Việt Nam cần làm lúc này. Chỉnh bản thân HLV này cũng thừa nhận: “Đá vô địch ở đây, rồi chấn thương hết, lấy gì đi ASIAD”.

U23 Việt Nam gần như đang được soi dưới kính hiển vi, trong mọi nhất cử nhất động. Có phải vì thế mà ông Park đã "rào trước" khi khẳng định đội bóng của mình buộc phải tính toán để điểm rơi phong độ nằm ở ASIAD. Quá khứ đã từng chỉ ra rằng, đã nhiều lần bóng đá Việt nằm trong tình cảnh "thử kêu đốt xịt". Mà thật ra lúc này, khi các cầu thủ đang giai đoạn đá nặng, đá dày ở V-League vừa xong. Lại thêm cữ rèn quân, siết thể lực để có được trạng thái tốt nhất ở vào thời điểm khác cho học trò mình.

Rõ ràng kịch bản để có được một đội tuyển tối ưu nhất không phải trong các trận đấu ở Mỹ Đình đầu tháng 8 này. Cũng không loại trừ khả năng tệ hơn, đấy là chúng ta sẽ chứng kiến phong độ ở mức vừa phải, thậm chí nặng nề từ đôi chân của những học trò ông Park. Cũng đừng nên ngạc nhiên, nếu đó là sự thật. Một sự thật cần được nhìn nhận và thấu cảm từ tất cả chúng ta.

Còn nhớ, trước thềm giải U23 châu Á cũng để giấu bài, trong một trận giao hữu với Ulsan Hyundai, ông Park từng yêu cầu học trò đổi số áo giữa 2 hiệp đấu. Một chi tiết nhỏ, nhưng đầy kỹ càng, bởi ở Mỹ Đình ai bảo không có “tai mắt” của những đối thủ mà chúng ta sẽ gặp ở Jakarta sau đây tại ASIAD. Có thể, những trận đấu cùng Oman, Uzbekistan, hay Palestine chỉ là đợt cữ dượt không hơn không kém. Đó là bản nháp cần thiết, như là “bước đệm” cho những mảnh ghép mà ông Park dày công sắp xếp cho trận đánh thật quan trọng hơn.

U23 Việt Nam nhận tin vui từ Hồng Duy và Xuân Mạnh

U23 Việt Nam nhận tin vui từ Hồng Duy và Xuân Mạnh

HLV Park Hang Seo cho biết quá trình hồi phục chấn thương của Xuân Mạnh và Hồng Duy đang tiến triển tích cực và 2 cầu thủ này vẫn còn cơ hội dự ASIAD 2018.

Olympic Việt Nam, không chỉ có trận đánh thử ở Mỹ Đình chiều nay. Trước mắt là dằng dặc những cuộc chiến cam go, đầy thử thách. Binh pháp Tôn Tử có 3 câu mà bất cứ kẻ cầm quân nào cũng phải khắc vào tim: Biết mình biết người, trăm trận đánh không thua, Không biết người mà biết mình, một thắng một thua, Không biết người không biết mình, mỗi lần đánh ắt thua.

Ông Park Hang Seo hẳn cũng nằm lòng câu đó. Vậy nên, những gì tinh túy nhất, Olympic Việt Nam sẽ dành cả cho giải đấu trên đất Indonesia sau đây hai tuần.

Giải Bóng đá Quốc tế U23 quy tụ 4 đội bóng là U23 Việt Nam, U23 Palestine, U23 Oman, U23 Uzbekistan. Vào khung 19h30 các ngày 3/8, 5/8, 7/8, U23 Việt Nam với các cầu thủ tài năng sẽ lần lượt gặp các đối thủ chất lượng là U23 Palestine, U23 Oman và đặc biệt là U23 Uzbekistan ngay trên sân Mỹ Đình.

Diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, đội có số điểm cao nhất sẽ trở thành nhà vô địch chung cuộc, giải đấu giao hữu này là đợt tập dượt quan trọng giúp thầy trò Park Hang Seo thử nghiệm nhiều đội hình và tìm ra các nhân tố mới, hướng đến giải ASIAD 2018.

Khán giả có thể theo dõi trọn vẹn các trận đấu của giải tứ hùng và cổ vũ U23 Việt Nam trên kênh VTV5 & VTV6HD (kênh số 10 & 11) trên hệ thống truyền hình vệ tinh K+ và ứng dụng truyền hình trực tuyến myK+ qua các thiết bị di động kết nối Internet.

Đặc biệt, từ ngày 3/8 đến hết 7/8/2018, khán giả sẽ được tặng ngay 1 tháng xem miễn phí khi gia hạn hoặc đăng ký mới tài khoản myK+ NOW. Đăng ký lắp đặt K+ gói DTH, gói myK+ NOW hoặc gia hạn thuê bao ngay hôm nay để không bỏ lỡ hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của U23 Việt Nam và sẵn sàng cho Mùa giải mới khởi tranh từ 11/8 với chất lượng HD tuyệt hảo của truyền hình số vệ tinh K+.

 

Chú thích ảnh

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm