U23 Việt Nam 'trị liệu tâm lý' trước 'đại chiến' UAE

31/08/2018 11:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một ngày nghỉ ngơi thư giãn đúng nghĩa tại khách sạn Aston, sáng 31/8, các tuyển thủ U23 tập buổi duy nhất ở sân bóng của trường quốc tế Secolah Pelita Harapan để chuẩn bị cho trận đấu tranh HCĐ bóng đá nam ASIAD với UAE.

Đây là vấn đề lớn nhất của thầy trò Park Hang Seo ở ASIAD 18

Đây là vấn đề lớn nhất của thầy trò Park Hang Seo ở ASIAD 18

Bên cạnh chiến thuật thì thể lực cũng là yếu tố dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trong trận bán kết ASIAD 2018.

Lịch thi đấu bóng đá nam Asiad 2018:

15h00 ngày 1/9: U23 Việt Nam vs U23 UAE (tranh HCĐ)

18h30 ngày 1/9: U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản (tranh HCV)

Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

Dự đoán kết quả U23 Việt Nam vs U23 UAE - Tranh hạng Ba ASIAD 2018

Trong tiết trời nắng nóng, HLV Park Hang Seo cùng các thành viên ban huấn luyện và các tuyển thủ vẫn tỏ ra rất hào hứng trong suốt buổi tập. HLV người Hàn Quốc vẫn tiếp tục chú trọng vào bài tập "tâm lí trị liệu" với các tuyển thủ hơn là tập chuyên môn và rèn thể lực.

Không có bài tập đặc biệt nào về chuyên môn được ông Park cho áp dụng ở buổi tập sáng 31/8. Các tuyển thủ mở đầu buổi tập bằng các động tác khởi động nhẹ nhàng như thường lệ. Tiếp đó cả đội chạy chậm nhiều vòng quanh sân rồi bắt đầu chuyển sang tập với bóng.

Chú thích ảnh
Các tuyển thủ đã lấy lại trạng thái cân bằng về tâm lý, sẵn sàng "giải quyết" UAE để giành HCĐ.Ảnh: Hoàng Linh

Nhưng không hề có các bài tập chuyên môn quen thuộc như chia nhóm đá đối kháng, cũng không có tập sút 11m hay tập đá phạt hoặc dứt điểm từ xa. Các cầu thủ cũng không chơi bài đập nhả tam giác hay đá ma "2 chống 7". Cả bài đá giãn biên rồi tạt cánh đánh đầu cũng không được triển khai. Ông Park chỉ chú trọng cho các tuyển thủ... thư giãn với bóng.

Các cầu thủ chuyền bóng ngắn, qua lại nhẹ nhàng rồi chia thành từng cặp, người tung bóng, người đánh đầu. Chỉ là những động tác với bóng không có gì đặc biệt. Điều chúng tôi ghi nhận là tất cả các tuyển thủ đều tỏ ra rất sảng khoái và hăng hái tập luyện dù trời nắng gắt rất khó chịu. Trong cuộc đối thoại với truyền thông hôm qua, ông Park Hang Seo cho biết điều ông quan tâm nhất là khôi phục hoàn toàn tâm lí tự tin cho các tuyển thủ.

Buổi tập hết sức nhẹ nhàng hôm nay và trước đó là nguyên một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn sau trận bán kết với Hàn Quốc chính là nhằm mang lại cảm giác thoải mái tối đa cho các cầu thủ. Hơn lúc nào hết, HLV người Hàn Quốc hiểu rằng thành bại của U23 Việt Nam trong trận đánh cuối cùng ở ASIAD 2018 được quyết định chủ yếu bởi tâm lí của các cầu thủ.

Không phải là đội bóng không có vấn đề gì về nhân sự hay lối chơi nhưng đó chắc chắn không phải những chuyện có thể giải quyết hoặc thay đổi hoàn toàn trong một sớm một chiều.

Nhưng tinh thần thi đấu của cả đội thì có thể. Chỉ cần các tuyển thủ rũ bỏ hoàn toàn cảm giác thất vọng, buồn bã đeo bám họ sau trận thua Hàn Quốc và nhập cuộc tự tin trước UAE, cơ hội chiến thắng cho U23 Việt Nam sẽ rộng mở bởi chúng ta thực sự có tiềm năng, có những nguồn lực "ngầm", những nhân tố bí ẩn còn chưa được khai thác, tận dụng hết.

Dù không phải là đối thủ yếu, UAE không hề đến từ hành tinh khác để khiến các cầu thủ chúng ta cảm thấy bị "ngợp" ngay từ trong tư tưởng, nhất là khi họ đều biết đối thủ sử dụng đội hình là các cầu thủ 21 tuổi, tức là họ thậm chí còn trẻ hơn và trên lí thuyết là non kinh nghiệm hơn chúng ta.

Tin vui cho U23 Việt Nam là cả đội không có ca chấn thương nghiêm trọng nào và chúng ta chào đón sự trở lại của Văn Hậu sau án treo giò.

Trọng Tuệ (từ Bogor, Indonesia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm