U23 Việt Nam tại giải châu Á: Cơ hội lớn, thách thức nhiều

17/12/2019 08:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò ông Park đến với VCK U23 châu Á mang theo hành trang là tấm HCV SEA Games cùng tư thế của nhà á quân 2 năm trước. Động lực hay áp lực cũng sẽ đến từ chính những vốn liếng đang có đó. Cơ hội sẽ rất lớn nhưng thử thách cũng rất gian nan cho chúng ta với mục tiêu không đơn giản, tìm vé đến với Olympic Tokyo 2020.

U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Bahrain

U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Bahrain

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain tại Thái Lan.

Những lá thăm đã đưa chúng ta vào bảng đấu được coi là dễ thở nhất trên lý thuyết. Xét thực lực của chính mình cũng như việc đụng độ với các đối thủ UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên, rõ ràng chuyện có được 1 trong 2 vị trí đầu bảng để đi tiếp là nằm trong dự tính.

Thực tế, công cuộc chuẩn bị cho VCK U23 châu Á của ông Park không chỉ bây giờ mới bắt đầu. Trong cả năm qua, kể từ vòng loại hồi tháng 3 cho đến những lần tập trung ngắn ngày sau đó đều được coi là để làm quen và trui rèn như những bước đi cơ bản.

Ngay cả câu chuyện tập trung cho SEA Games cũng có tính toán trong kế hoạch dài hơi cho giải đấu U23 của ông Park. Vấn đề cốt lõi lúc này là căn chỉnh trạng thái tâm lý trở về ở mức bình thản nhất cho anh em cầu thủ sau men say SEA Games. Cùng với đó có được nền tảng thể lực tốt nhất. Thêm nữa, ông Park phải giúp các cầu thủ mới lên tuyển có sự hòa nhập nhanh với toàn đội.

Bỏ lại những câu chuyện ngoài chuyên môn, thầy trò ông Park đã ở Tongyeong (phía Nam Seoul, Hàn Quốc) cho chuyến tập huấn 10 ngày. Ông Park vẫn luôn chi li, bài bản và chuyên nghiệp trong cung cách làm việc của mình. Hẳn nhiên, khi “trốn” được mọi “hỉ, nộ, ái, ố”, các cầu thủ sẽ có những ngày trở lại với nhịp sinh hoạt bình thường nhất và chuẩn bị mọi thứ căn cơ nhất.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo đang tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: VFF

Như đã nói, cơ hội rất lớn để chúng ta vượt qua vòng bảng dựa trên thế và lực của chúng ta cũng như sự tương quan với đối thủ sắp đối mặt. Vậy nên, thách thức sẽ đón đợi U23 Việt Nam từ trận tứ kết. Lúc đó, đương nhiên chúng ta sẽ đương đầu với những ông lớn của bóng đá châu lục.

Iran, Uzbekistan hay Hàn Quốc, 1 trong 3 đội bóng này, theo những dự báo để chúng ta phải quyết đấu ở trận tứ kết. Nếu có thể tạo ra một chiến tích chấn động khi đánh bại được họ, lúc đó U23 Việt Nam sẽ có mặt ở vòng bán kết dành cho 4 đội mạnh nhất. Trong trường hợp 1 trong 4 cái tên vào bán kết có sự góp mặt của Nhật Bản (chủ nhà của Olympic 2020) thì U23 Việt Nam mặc nhiên cùng 2 đội vào bán kết còn lại giành vé dự Olympic 2020.

Đến với sân chơi danh giá Olympic đương nhiên cũng là mục tiêu của các quốc gia ở châu lục. Những Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia chắc chắn sẽ đem sang Thái Lan lực lượng tinh nhuệ nhất để dốc sức lấy vé. Nói thế để thấy, tất cả những điều này sẽ là rào cản vô cùng khó nhằn cho thầy trò ông Park ở mục tiêu đề ra.

Càng gian nan mới càng thử thách bản lĩnh, cũng như chứng tỏ được những tiến bộ không ngừng của bóng đá nước nhà suốt thời gian qua. Tự tin đã có, đà hưng phấn đang còn, tự ti hay những giới hạn không còn như lực cản nữa. Bóng đá trẻ vẫn luôn có nhiều điều mới lạ và bất ngờ thú vị. Đó chính những yếu tố để chúng ta hy vọng thêm một chiến tích ở tầm cao hơn.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm