'U23 Việt Nam sẽ có quả ngọt ở SEA Games 28'

24/03/2015 13:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá cao ngọn lửa tinh thần HLV Miura đã thổi vào các tuyển thủ, cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng tin rằng U23 Việt Nam nếu không thành công ở vòng loại U23 châu Á 2016 thì cũng sẽ thành công ở SEA Games 28.

Ngoài ra, theo Sỹ Hùng, các cầu thủ trẻ hiện nay nên biết mình đang ở đâu để phấn đấu, bởi nếu so sánh với thế hệ vàng của những Hồng Sơn, Sỹ Hùng, Huỳnh Đức… hay thế hệ của Văn Quyến, họ chưa phải đã là giỏi.

Mở đầu cuộc trò chuyện, Văn Sỹ Hùng nhấn mạnh rằng HLV Miura đang làm "cách mạng" cho bóng đá Việt Nam, và làm "cách mạng" thì cần phải có thời gian.

Hãy kiên nhẫn với ông Miura

Sỹ Hùng tâm sự: “Thế hệ của chúng tôi, mỗi cầu thủ khi được khoác tấm áo ĐTQG họ sung sướng lắm, họ tự hào lắm. Vì cái niềm kiêu hãnh ấy, nên khi ra sân tất cả đều ý thức phải chiến đấu hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tuy nhiên, sau thế hệ ấy, bóng đá ở ta lên chuyên nghiệp, đồng tiền chi phối nhiều thứ, nhiều cầu thủ đã đánh mất ngọn lửa tinh thần khi khoác áo ĐTQG. Họ sợ chấn thương, họ nghĩ ĐTQG không cho họ nhiều quyền lợi như ở CLB…

Khi Miura đến, ông đã muốn thay đổi suy nghĩ ấy. Ông đã thổi ngọn lửa tinh thần, ngọn lửa chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo cho các tuyển thủ. Tính cạnh tranh ở đội tuyển bây giờ rất cao, tự nhiên nó thúc giục các cầu thủ cần phải nỗ lực rèn luyện để tìm chổ đứng chính thức, chuyên môn vì thế sẽ tiến bộ lên rất nhanh.

Xem U23 Việt Nam thi đấu bây giờ, họ có thể thua về chuyên môn nhưng tinh thần thi đấu họ không bao giờ bị chê bai”.

Sỹ Hùng giải thích thêm: “Vấn đề muôn thuở của bóng đá Việt Nam chính là thể lực, cuộc cách mạng thể lực của Miura dành cho các tuyển thủ cũng đã có những tín hiệu tích cực. So với thế hệ chúng tôi, cầu thủ của Miura chạy khỏe hơn, khả năng tranh chấp tốt, không còn đuối sức ở hiệp 2.

Còn về sự hiệu quả của lối chơi, nói thật Mourinho có qua huấn luyện U23 Việt Nam cũng không thể thành công ngay được”.

Từ cách lý giải của mình, dự đoán về tương lai U23 Việt Nam dưới thời Miura, Sỹ Hùng cho biết: “Có thể Miura sẽ thất bại ở vòng loại U23 châu Á, nhưng tôi tin với tư duy và cách làm khoa học của ông thầy này, SEA Games 28 chúng ta sẽ có quả ngọt”.

Công Phượng (10) có tài năng hứa hẹn nhưng còn xa mới trở thành ngôi sao thực thụ. Ảnh: Tuân Phạm

“Công Phượng, cháu hãy lắng nghe bản thân”

Bàn về các học trò của HLV Miura, cũng như đem so sánh với thế hệ vàng của Sỹ Hùng, cựu danh thủ này cho rằng, lứa cầu thủ trẻ trong tay Miura tài năng không bằng đàn anh. Vì vậy, theo Sỹ Hùng, các cầu thủ trẻ hiện nay nên tự biết tư duy, tự biết mình đang ở đấu, đang thiếu gì để mà phấn đấu.

Ông nói: “Thế hệ chúng tôi có nhiều cầu thủ tài năng thiên bẩm, có sự đồng đều ở tất cả các vị trí, lứa cầu thủ U23 hiện nay, kể cả ĐTQG chưa thể bằng. Nó cũng giống như đội tuyển Thái Lan thế hệ Kiatisuk, Dusit, Sakda… họ hơn thế hệ trẻ ở các ĐTQG của Thái Lan bây giờ. Hay nó cũng như đội tuyển Pháp của thế hệ Zidane vô địch World Cup 1998, hơn thế hệ đội tuyển Pháp của Ribery”.

Sỹ Hùng tiếp tục chia sẻ: “Tôi biết Văn Quyến từ năm 16 tuổi, còn Công Phượng phải 19 tuổi tôi mới biết đó là ai. Tất nhiên, mọi so sánh đều khập khiễng và tôi cũng không muốn so sánh, nhưng ý tôi muốn nói cầu thủ trẻ bây giờ cần biết mình là ai, đang ở đâu, thiếu gì để tự phấn đấu.

Nếu Công Phượng ở trước mặt tôi, tôi sẽ nói với Công Phượng, cháu hãy đan bóng với đồng đội để vượt qua người phía trước chứ không cần phải nỗ lực để đi qua họ. Nếu Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy đứng trước mặt tôi thay vì  khen các cháu tài năng, tôi sẽ bảo các cháu chưa là gì cả, cần phải phấn đấu nhiều (dù trong thâm tâm tôi họ là những tài năng thực sự của bóng đá Việt Nam hiện tại).

Nói tóm lại, tôi chỉ còn chờ cuộc "cách mạng" từ Công Phương! Công Phượng, cháu hãy lắng nghe bản thân, hãy luôn tỉnh táo và giữ cân bằng. Chỉ bản thân cháu mới hiểu mình cần phải hoàn thiện những nhược điểm gì”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm