U23 Việt Nam không vô địch SEA Games thì sao?

04/04/2022 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần này, BĐVN sẽ rất sôi động với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó mục tiêu số 1 trong năm là bảo vệ tấm HCV nam và nữSEA Games 31.

U23 Việt Nam dự SEA Games 31: Cột cờ và bó đũa

U23 Việt Nam dự SEA Games 31: Cột cờ và bó đũa

Ngày 7/4, đội U23 Việt Nam sẽ hội quân để nhận trọng trách bảo vệ tấm HCV vào tháng 5.

Ngày 6/4 này, lễ bốc thăm, chia bảng bóng đá nam, nữ sẽ diễn ra. Sau đó 1 ngày, đội tuyển U23 sẽ tập trung để chạy đua cùng thời gian cho “chiến dịch vàng” vào tháng 5 rực lửa.

Kể từ năm 2003, đến nay đã 19 năm SEA Games mới quay lại Việt Nam. Trong bối cảnh dịch dã vô cùng khó khăn, đấy là thách thức nhưng cũng là một điều kiện tốt để Việt Nam kích cầu nhiều lĩnh vực, xây dựng hình ảnh. Chúng ta đã bỏ ra tổng kinh phí để tổ chức đại hội là 750 tỷ đồng. Đấy là số tiền rất lớn nên quyết tâm tạo nên một SEA Games thành công rực rỡ, là áp lực không nhỏ.

Có thể ngôi vô địch toàn đoàn là không quá khó với bất cứ chủ nhà SEA Games nào. Nhưng, bóng đá có quy luật riêng của nó mà lợi thế sân nhà chưa chắc đã mang lại vinh quang. Phải thực sự có đẳng cấp cùng bản lĩnh cao thì mới tự tin nghĩ đến ngôi vô địch. 19 năm về trước, trên sân Mỹ Đình, trong trận chung kết bóng đá nam, U23 chúng ta đã để thua Thái Lan với tỷ số 1-2, dù hội tụ rất nhiều điều kiện để vô địch, trừ…đẳng cấp hơn đối thủ.

Ngược lại, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), các cô gái đã hạ gục Myanmar để lên ngôi vô địch. Bóng đá nữ đã cho thấy sự đẳng cấp ổn định, với 6 lần vô địch và đặc biệt vừa giành vé dự World Cup, nên việc các “nhi nữ” tiếp tục bảo vệ thành công cúp vàng có lẽ không quá khó.

Chúng ta có thể thấy VFF và ông Park đang làm tất cả để vô địch SEA Games 31 này. Điều này đã được khởi động từ rất sớm, bằng việc xới tung cả nền bóng đá, có khi chia hẳn thành hai lứa để tìm ra đội hình tối ưu nhất.

Được biết, VFF và ông Park đã gửi lên BTC danh sách sơ bộ 50 cái tên, trong đó có khoảng chục người trên 23 tuổi để dự phòng các khả năng không may xảy ra. Ngoài ra, BTC sau khi hội ý các đội đã thống nhất duy trì danh sách đăng ký tối đa 20 cầu thủ, bao gồm cả các thủ môn nhưng cho phép được bổ sung tối đa 15 cầu thủ nếu phát hiện nhiễm COVID -19, thành ra chúng ta có quá nhiều thời gian, điều kiện để lựa chọn nên một đoàn quân tinh nhuệ nhất.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, bốc thăm bóng đá nam SEA Games, HLV Park Hang Seo, lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games, Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng
Không chỉ SEA Games, BĐVN phải hướng đến những tầm nhìn cao hơn. Ảnh: Hoàng Linh

Ngồi xem lại trận chung kết SEA Games 30, U23 Việt Nam thắng Indonesia 3-0 dễ “như ăn kẹo”, cho thấy tầm vóc vượt trội ở khu vực Đông Nam Á thời điểm đó.

Nhưng cũng cơ bản với đội hình đó, thậm chí được bổ sung nhiều hảo thủ, ĐTVN đã để thua đau tại AFF Cup 2021. Thất bại ở thời điểm người hâm mộ cả nước đều nghĩ rằng việc bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup là trong tầm tay.

Bức tranh bóng đá trẻ Đông Nam Á đang chuyển dịch khá mạnh nên U23 Việt Nam chưa hẳn đã nắm giữ ưu thế, nhất là trước Thái Lan. Đội hình U23 hiện nay vẫn còn để lại nhiều ẩn số về sức mạnh thực sự, kể cả bản lĩnh, khả năng chịu đựng sức ép.

Cho nên, khả năng vô địch, chưa nói vô địch dễ dàng, cần phải được cân nhắc kỹ. Ông Park cần cho học trò thêm nhiều trải nghiệm kịch tính, rèn giũa cả chuyên môn lẫn bản lĩnh. Đá trên sân nhà trước sức ép phải vô địch không dễ dàng chút nào, nếu như, xin được nhắc lại, U23 không thực sự có đẳng cấp vượt trội.

Theo thông tin từ Siam Sports, LĐBĐ Thái Lan đang có ý định cử đội U19 dự SEA Games 31 hướng tới các giải đấu lớn hơn trong tương lai. Suy cho cùng, SEA Games hay AFF Cup (cuối năm) chỉ là những giải đấu tầm Đông Nam Á, tính cạnh tranh không cao khi chưa đá nhưng đã có thể dễ dàng đoán trước thành phần vào bán kết.

Bóng đá Đông Nam Á và cả Việt Nam, cần phải có chiến lược phát triển dài hơn, giấc mơ lớn lao hơn. Chứ không nên dừng ở tầm nhìn, định kiến kiểu: không vô địch SEA Games thì vứt...

Ngọc Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm