U23 Việt Nam, hẹn gặp ở ASIAD 2018

28/01/2018 07:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không phải chờ đợi lâu, chỉ 6 tháng nữa, các chàng trai U23 Việt Nam sẽ lại bước vào Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 tại Indonesia với nhiều kỳ vọng lớn.

Khác với các giải đấu chính thức thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á AFC như ASIAN Cup; U23, U19 và U16, môn bóng đá nam trong khuôn khổ ASIAD không tổ chức thi đấu vòng loại, mà căn cứ theo số lượng các đoàn thể thao quốc gia trong châu lục đăng ký tham dự để tổ chức bốc thăm chia bảng.

Theo thống kê, trung bình mỗi kỳ ASIAD có khoảng hơn 20 đội tham dự và đông nhất là kỳ Đại hội 2006 ở Doha (Qatar) với 28 đội đăng ký. BTC đã phải tiến hành thi đấu vòng loại, xác định các đội vào vòng đấu chính.

Cũng kể từ năm 2002, khi ASIAD diễn ra Busan (Hàn Quốc), độ tuổi bóng đá nam cũng được giới hạn là U23 giống như Olympic. Tuy nhiên, dù ở cấp độ nào, Hàn Quốc và Iran vẫn đang dẫn đầu với cùng 4 chức vô địch. Đáng chú ý, đối thủ mà chúng ta không thể vượt qua trong trận chung kết U23 châu Á Uzbekistan cũng đã có 1 chức vô địch năm 1994 sau khi vừa tách khỏi Liên Xô (cũ).

Trở lại với bóng đá Việt Nam. Với hoàn cảnh riêng, từ năm 1954 đến 1970, đội tuyển miền Nam đã từng 5 lần tham dự Á vận đội và thành tích tốt nhất là hạng Tư năm 1962 khi dẫn đầu vòng bảng, chỉ để thua Ấn Độ ở bán kết, cùng Malaysia trong trận tranh hạng Ba.

Sau ngày đất nước thống nhất, đội tuyển Việt Nam tham dự ASIAD 1998 và đội tuyển U23 quốc gia tham dự đều đặn 4 kỳ Đại hội tiếp theo. Thành tích tốt nhất là vào đến vòng 1/16, trong đó tại ASIAD 2014, được dẫn dắt bởi HLV Miura, U23 Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan.

Sao Việt rơi nước mắt sau trận Chung kết, gửi lời chúc đầy tự hào đến U23 Việt Nam

Sao Việt rơi nước mắt sau trận Chung kết, gửi lời chúc đầy tự hào đến U23 Việt Nam

Hàng ngàn status đỏ rực được dàn sao Việt và cộng động mạng chia sẻ ngay sau khi các chàng trai U23 Việt Nam thực sự đã chiến đấu quá quả cảm 120 phút liên tiếp với Uzbekistan. Các em là những NGƯỜI HÙNG.

Lứa U23 vừa lên ngôi á quân tại giải U23 châu Á 2018 này chắc chắn sẽ có mặt trong thành phần của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia. Môn bóng đá tại Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 1/9.

Hy vọng, 6 tháng nữa, lứa cầu thủ tài năng cùng HLV Park Hang Seo sẽ lại làm nên kỳ tích mới để thổi bùng tiếp bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mô Việt Nam.

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm