'U23 Việt Nam gặp đối thủ nào cũng vừa dễ, vừa khó'

26/09/2019 12:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng ta đưa ra những nhận định và đánh giá về đối thủ và bảng đấu vào lúc này, cơ bản được nhìn trên góc độ lý thuyết, tương quan lực lượng và chất lượng của các đội bóng trong thời gian gần đây”, chuyên gia Đoàn Minh Xương khái quát như thế khi đề cập đến việc đội U23 Việt Nam sẽ rơi vào bảng đấu nào ở VCK U23 châu Á 2020.

TRỰC TIẾP bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Dễ hay khó với U23 Việt Nam?

TRỰC TIẾP bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Dễ hay khó với U23 Việt Nam?

U23 Việt Nam, đương kim á quân giải châu Á thuộc nhóm hạt giống số 1 tại lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 tổ chức lúc 15h00 chiều nay tại Bangkok (Thái Lan).

“Trên lý thuyết, thì gặp Triều Tiên, Trung Quốc hay Bahrain sẽ được coi là dễ thở hơn so với phải chung bảng đấu cùng Nhật Bản, Australia hay Iran chứ!

Chúng ta nhìn nhận và đánh giá thế thôi, bởi trải qua vòng loại khắt khe thế kia, thì đâu có đội bóng nào được coi là yếu. Có thể cũng sẽ có sự chênh nhau về trình độ giữa cấp độ ĐTQG và U23, đó là chưa phải tập hợp hết cầu thủ tốt nhất của quốc gia hoặc bóng đá trẻ đôi lúc rất không ổn định.

Nó không ổn định ở chỗ, có thể Uzbekistan đang là ĐKVĐ không có nghĩa năm sau họ sẽ làm được như thế. Hoặc chúng ta đã từng vượt qua Iraq hay Australia ở giải đấu lần trước thì bây giờ sẽ thắng tiếp nếu gặp lại các đội bóng đó. So sánh như thế rõ ràng là rất khập khiễng.

Trình độ và tương quan các đội là cân bằng và không dễ cho chúng ta trước bất cứ đối thủ nào. Về cơ bản là như vậy, còn đương nhiên Nhật Bản hay Hàn Quốc, nói gì thì nói, họ vẫn ở đẳng cấp cao hơn, cơ bản và ổn định hơn.

Chú thích ảnh
Dù rơi vào bảng đấu như thế nào thì thầy trò ông Park cũng sẽ phải đối mặt với những thử thách không hề dễ dàng. Ảnh: Thành Đạt

Đội tuyển U23 Việt Nam dự VCK lần này cũng là các cầu thủ sẽ tham dự SEA Games trước đó gần 1 tháng. Theo tôi nghĩ, kết quả môn đá nam ở sân chơi SEA Games 30 sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến việc đội U23 thể hiện thế nào ở VCK vào tháng 1. Nếu chúng ta hiện thực hóa giấc mơ Vàng SEA Games sẽ tạo ra cú hích rất lớn để các cầu thủ tiếp tục phát huy phong độ và phẩm chất ở VCK U23 châu Á.

Thầy trò ông Park đến với vòng chung kết lần này trên nhiều tâm thế khác nhau. Khó bởi vì chúng ta đã được các quốc gia ở châu lục đề cao và nhìn nhận rất kỹ thời gian qua. Sẽ không còn nhiều yếu tố bất ngờ như là ẩn số nơi chúng ta.

Ngược lại, tự tin là điều chúng ta đang có trên tư cách đương kim á quân của giải đấu. Đó là điều mà các đối thủ sẽ dè chừng và mang lại tâm lý tốt cho cầu thủ U23”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm