U23 Việt Nam có HLV Park Hang Seo mới khác biệt

25/09/2019 06:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số 16 cái tên lọt vào VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan năm tới, điều chắc chắn là không hề có bảng đấu nào được xem là dễ dàng với nền bóng đá vừa được “mở mày mở mặt” với bạn bè. Chỉ có HLV Park Hang Seo, CĐV nước nhà mới có thể tin vào việc “biến nguy thành an”.

U23 Việt Nam hiện tại đã trải qua nhiều đợt tập trung ngắn hạn với đề xuất của HLV Park Hang Seo. Trong số 30 tuyển thủ vừa được ông Park triệu tập lần này, có vẻ HLV Hàn Quốc đã thanh lọc bớt những cái tên không phù hợp với triết lý huấn luyện ông hướng tới. Như việc xây dựng lối đá 3-4-3 cho các ĐTQG mà ông vừa phát biểu trước giới truyền thông sáng 23/9, HLV Park Hang Seo đang dần hoàn thiện công tác chuẩn bị cho đấu trường lớn SEA Games vào cuối năm nay.

HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ thẳng thắn việc tập trung ngắn hạn các đợt nhỏ thời gian qua đã giúp ông rất nhiều trong cách xây dựng đội hình. Do đó, dù thời gian chuẩn bị cho SEA Games 30 phải rút ngắn do bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh lịch thi đấu V-League 2019 cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều.

So với U23 Việt Nam hồi tháng 1/2018 với kỳ tích Thường Châu (Trung Quốc), U22 Việt Nam của thì hiện tại có vẻ không sánh bằng về chuyên môn. Điểm trừ nữa của tập thể này là đội bóng không còn yếu tố bất ngờ với các đối thủ sau khi HLV Park Hang Seo gây nên những tiếng vang lớn ở châu lục. Thế nên, HLV Park Hang Seo cũng phải vận động nhiều hơn để biến tập thể ông dẫn dắt thành khối đoàn kết và có khả năng chiến thắng mọi đối thủ.

Chú thích ảnh
Với HLV Park, người hâm mộ có quyền hy vọng kết quả tích cực cho U23 Việt Nam.
Ảnh: Mạnh Đức

Ở VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam chắc chắn đã trưởng thành hơn nữa sau khi đá xong SEA Games 30. Chưa biết đội bóng của ông Park thành công hay thất bại, nhưng chắc chắn sẽ không có đối thủ nào dễ dàng quy phục. Bảng đấu nào cũng có thể xem là bảng tử thần vì U23 Việt Nam với tư cách á quân giải đấu sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1, cùng với chủ nhà U23 Thái Lan, ĐKVĐ U23 Uzbekistan và đội hạng Ba U23 Qatar.

Các nhóm 2, 3, 4 so với bóng đá Việt Nam cũng là những thử thách nặng ký khi đa số đều xếp trên Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA. Điển hình như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq (nhóm 2), Saudi Arabia, Australia (nhóm 3), UAE, Iran (nhóm 4).

Nhiều người lo ngại kết quả bốc thăm ngày mai (26/9) sẽ khiến U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần, nhưng với những gì đã làm được 2 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có bước chuyển mình. Và đặc biệt khi có HLV Park Hang Seo, CĐV nước nhà cũng có quyền tự tin. Lo ngại là điều khó tránh nhưng không thể mang tư tưởng “chưa đá đã thua” với bất kỳ đội bóng nào.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm