U23 Thái Lan triệu tập ngôi sao chơi bóng ở Tây Ban Nha

19/03/2022 21:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Channarong Phromsikaew – tiền vệ ngôi sao của bóng đá Thái Lan đang chơi bóng ở Tây Ban Nha sẽ đến dự Dubai Cup 2022. Đây là cái tên đáng chú ý mà U23 Việt Nam cần theo dõi trước khi chạm trán U23 Thái Lan vào tháng 6 tới.

HLV Polking không nhường cầu thủ cho U23 Thái Lan dự Dubai Cup 2022

HLV Polking không nhường cầu thủ cho U23 Thái Lan dự Dubai Cup 2022

U23 Thái Lan của HLV Worawut Srimaka sẽ rất thiệt thòi khi không thể đưa đội hình tốt nhất đến UAE để tham dự giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022. Lý do là bởi HLV Alexandre Polking quyết định sẽ gọi nhiều tuyển thủ trong độ tuổi U23 lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho 2 trận giao hữu tháng này.

Channarong Promsrikaew là cầu thủ đầy hứa hẹn của bóng đá Thái Lan khi năm nay mới 21 tuổi. Tiền vệ sinh năm 2001 đã lên chơi ở giải VĐQG hàng đầu Thái Lan Thai League 1 từ năm 2018 trong màu áo CLB Chonburi.

Channarong là cái tên đáng chú ý của U23 Thái Lan. Ảnh: TL
Channarong là cái tên đáng chú ý của U23 Thái Lan. Ảnh: TL

Tài năng của Channarong đã được CLB của Tây Ban Nha Union Adarve chú ý và mời về đầu quân mùa giải vừa qua. Đây là CLB đang dẫn đầu giải hạng 4 xứ sở bò tót sau 25 vòng đấu. Channarong chứng tỏ mình thích ứng tốt ở đây với bản hợp đồng cho mượn 1 năm khi đã ra sân được 10 trận và có 1 bàn thắng.

Tiền vệ 21 tuổi được HLV Srimaka gọi về trong “Ngày FIFA” tháng 3 này để cùng 22 đồng đội khác dự Dubai Cup 2022. Giải giao hữu quốc tế ở UAE sẽ là nơi để HLV Srimaka kiểm tra đội hình, nhằm hướng tới thành tích cao ở SEA Games 31 trong tháng 5 và Vòng chung kết U23 châu Á 2022 đầu tháng 6 tới.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã không thi đấu cho đội tuyển trẻ Thái Lan khoảng 1 năm qua. Tôi đã đến Tây Ban Nha, và đã học được nhiều chiến thuật đa dạng. Nó có cả bóng ngắn, bóng dài, chơi tốc độ cao, áp sát...

HLV đã khuyên tôi rằng môi trường thi đấu ở đây có nhiều va chạm và cầu thủ phải làm cho cơ bắp tốt hơn lên. Nếu không thực hiện điều đó, cầu thủ sẽ phải chịu đau.

Tôi có khát khao được thi đấu ở đây và muốn chứng tỏ bản thân mình. Tôi đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều khi thi đấu ở Tây Ban Nha. Tôi muốn phát triển bản thân để tiếp tục được chơi bóng ở đây”, Channarong nói.

“Cá nhân tôi muốn cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia và tôi muốn giúp đội giành chiến thắng. Tôi biết mình không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải này, nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình”, vẫn lời tiền vệ sinh năm 2001 cho biết.

Ở Dubai Cup 2022, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Qatar (ngày 23/3) và U23 Trung Quốc (ngày 26/3). Đối thủ của U23 Việt Nam ở Vòng chung kết U23 châu Á 2022 do HLV Srimaka dẫn dắt sẽ không có được đội hình mạnh nhất có thể đến UAE sắp tới.

Như đã công bố danh sách trước đó, HLV Srimaka đa phần chỉ triệu tập được các cầu thủ ở Thai League. U23 Thái Lan sẽ không có 3 ngôi sao ở đội tuyển Thái Lan là Suphanat, Kritsada và Ekanit Punya. Ngoài ra, những cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu như Thanawat, Benjamin Davis hay Jonathan Khemdee cũng vắng mặt.

Nếu tập hợp được lực lượng tốt nhất để thi đấu SEA Games 31 và Vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan trên lý thuyết sẽ được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam. Đội hình dự những giải đấu đó của U23 Thái Lan chắc chắn sẽ khác hoàn toàn đội hình đã thất bại U23 Việt Nam ở Campuchia vừa qua.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm