U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: Cuộc chiến nơi hàng công

09/12/2019 06:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SEA Games 30, U22 Việt Nam đã thể những gương mặt khác nhau, cách chơi khác nhau ở từng trận đấu. “Tùy cơ ứng biến’ khi những tính toán, phương án có sẵn đã được HLV Park Hang Seo chuẩn bị cũng như đưa ra cho tình huống, thế trận trên sân. Ngoài cách chơi đặc trưng phòng ngự phản công, dung bóng ngắn như lâu nay. Bây giờ thêm một bất ngờ với khả năng chơi bóng dài, bóng bổng đã như thứ vũ khí đáng sợ của U22 Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên khi ông Park trước đó đã có thời điểm cho cả Tiến Linh lẫn Đức Chinh đều đá cùng nhau trên sân, Khi sử dụng như thế, ngay lập tức đội hình cũng chuyển từ 3-4-3 về 3-5-2 với cặp tiền đạo. Những bản nháp đã được đưa ra trước đó, rất có thể ông Park đã có đáp số cho phương án này ở trận chung kết, khi cả Tiến Linh và Đức Chinh trong ngày đá chung với nhau ở trận bán kết đã chơi hoàn hảo.

Cả Tiến Linh, Đức Chinh đều có thể hình tốt để tranh chấp, tạo ra sự khác biệt từ những tình huống bóng bổng và bóng dài. Sở trường của Tiến Linh là khả năng chọn vị trí, chớp cơ hội với những pha xử lý gọn gàng. Còn với Đức Chinh, đây là mẫu tiền đạo có tầm hoạt động rộng, đá dạt biên để lôi kéo và đưa bóng vào trong. Đức Chinh có thể gây xáo trộn cho bất cứ hàng thủ nào. Cả 2 đã có màn kết hợp theo kiểu cặp tiền đạo “2 vế” giúp U22 Việt Nam tạo ra sự khác biệt lớn trước U22 Campuchia.

Những gì Tiến Linh thể hiện cho đến lúc này không bất ngờ. Quá trình thử lửa, va đập ở cấp độ ĐTQG thời gian đã rèn thêm cho tiền đạo này nhiều điểm mạnh. Ông Park đã quyết định rút Tiến Linh ra nghỉ trong trận bán kết sau chấn thương. Sẽ là thật may mắn nếu Tiến Linh vẫn lành lặn để chơi trận đấu quan trọng vào ngày mai.

Chú thích ảnh
Hà Đức Chinh và Osvaldo Haay - Đang cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới SEA Games 30 với 8 bàn thắng. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu Tiến Linh chơi ấn tượng không làm mọi người bất ngờ thì việc Hà Đức Chinh đang có được 8 pha lập công đã như một sự thú vị, đầy niềm vui dành cho chúng ta. Không ai nghĩ một Đức Chinh vật vờ ở sân chơi trong nước lại lột xác hoàn toàn đến thế vào lúc này. Quan trọng hơn cả, khi cả Tiến Linh lẫn Đức Chinh đá tốt và chơi chung với nhau rất hợp cạ theo như lời của Tiến Linh” Chúng tôi bù đắp cho nhau trên sân”. Chính điều này đã giúp ông Park mạnh dạn áp dụng sơ đồ 3-5-2 thay vì 3-4-3 hay 5-4-1 như trước đó. Đó là chi tiết rất đáng chú ý bởi các đối thủ không thể bắt bài chúng ta. Khi đó chúng ta có thêm bài, thêm ngón đòn khi chơi tấn công. Cũng ít ai ngờ sở đoản bóng bổng lại đem về thành công. Mà trong đội hình có đến một loạt “cây sào” cao trên 1m80 thì dại gì chúng ta không chơi bóng bổng để ăn bàn.

Hàng công của chúng ta đang chơi tốt, hàng công của đối thủ cũng đáng gờm không kém. Osvaldo Haay, Egy Maulana, Saddil Ramdani và Evan Dimas là những cái tên mà chúng ta đặc biệt chú ý.

Tiền đạo Osvaldo Haay chắc chắn là cầu thủ mà U22 Việt Nam cần phải để mắt tới nhiều nhất. Đây là cầu thủ có tốc độ tốt, lối chơi càn lướt, thể lực dồi dào. Osvaldo thực sự là nhân tố mà U22 Việt Nam phải thận trọng, để hạn chế rủi ro. Khả năng săn bàn của Osvaldo Haay cũng đã được thể hiện với 8 pha lập công cho đến lúc này.

Trong khi đó tài năng của Egy Maulana đã được biết tới từ trước SEA Games. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1,68 mét nhưng Egy Maulana rất khó kèm. Cầu thủ này có cái chân trái cực khéo và thường xuyên chơi dạt cánh để hoán đổi thế trận. Do đó, Đoàn Văn Hậu sẽ phải rất cẩn trọng khi đối đầu với cầu thủ này bởi những pha đi bóng của anh rất khó lường. Bên cạnh đó, dù mới 19 tuổi nhưng Saddil Ramdani đã là trụ cột của CLB Pahang (Malaysia). Đây là cầu thủ chạy cánh có tốc độ vô cùng lợi hại. Lối chơi của cầu thủ thiên về tốc độ nhiều hơn so với người ở cánh đối diện là Egy Maulana.

Evan Dimas là nhân tố trên tuổi được bổ sung lần này. Thực tế, tài năng của Evan Dimas không còn lạ lẫm với người hâm mộ ở Đông Nam Á. Dù năm nay mới 24 tuổi nhưng Evan Dimas đã nổi lên từ lâu ở đội tuyển Indonesia. Cầu thủ này có lối chơi nhanh nhẹn và nhãn quan chiến thuật cực tốt. Ở SEA Games 30, Evan Dimas thực sự là ông chủ tuyển giữa của U22 Indonesia.

Cho đến lúc này, sức mạnh tấn công của U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều đạt hiệu quả. Con số 21 bàn thắng mà cả 2 đội ghi vào lưới đối phương sau 6 trận đã đá nói lên điều đó. Rất có thể, phong độ, sự chính xác của hàng công sẽ quyết định thành bại cho cuộc chiến ở trận chung kết.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm