U22 Việt Nam: Từ bị hoài nghi đến ứng viên vô địch

24/02/2019 18:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Chứng kiến cách U22 Việt Nam đè bẹp U22 Timor Leste và lấn át U22 Thái Lan, không ai nhận ra đó là những cậu bé còn non kém kinh nghiệm trước khi giải U22 Đông Nam Á 2019 khởi tranh.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Bán kết U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. VTV6. VTV5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Bán kết U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. VTV6. VTV5

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá bán kết U22 Đông Nam Á 2019:

U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia

18h30, 24/2: U22 Campuchia vs U22 Thái Lan

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U22 Việt Nam đã có hai trận giao hữu gặp Ulsan Hyundai (hòa 0-0) và Sài Gòn FC (1-1). Dù đều không thua, song có thể thấy các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đều chơi tương đối yếm thế. Họ hầu như chỉ chịu trận trước CLB Hàn Quốc và không thể triển khai lối chơi trước đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công.

Trưởng thành qua từng trận

Ngay cả ở trận mở màn U22 Đông Nam Á 2019, các học trò của ông Tuấn cũng khởi đầu không tốt. Trước các cầu thủ gồm đa phần là sinh viên của U22 Philippines, U22 Việt Nam vẫn chơi khá bế tắc, và thậm chí còn để thủng lưới trước, sau pha sút phạt của Borlongan. Chỉ đến sau khi Trần Danh Trung và Lê Minh Bình tỏa sáng từ ghế dự bị, chúng ta mới giành trọn 3 điểm.

Nhưng cũng chính từ màn ngược dòng ấy, những cầu thủ bị xem là lứa đàn em của Quang Hải và Công Phượng đã trưởng thành dần qua từng trận đấu. Họ đã thể hiện lối chơi tốc độ, khả năng phối hợp nhịp nhàng trong chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste. Và cho dù không tung đội hình mạnh nhất ở lượt cuối cùng, họ vẫn lấn át ứng viên vô địch U22 Thái Lan (0-0), khi kiểm soát bóng tốt hơn hẳn, và cũng tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Ngôi đầu bảng A mà U22 Việt Nam giành được hoàn toàn thuyết phục.

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á, lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019, lich thi dau U22 Dong Nam A, U22 Việt Nam, U22 Việt Nam vs U22 Indonesia, U22 Đông Nam Á, bán kết U22, VTV6
Nếu Danh Trung bình phục chấn thương, hàng công U22 Việt Nam sẽ rất mạnh

Giải U22 Đông Nam Á 2019 được xem là cơ hội để ông Lee Young Jin (người vừa được chọn dẫn dắt U22 Việt Nam ở SEA Games 30) chọn ra những nhân tố mới. Xét về tiêu chí này, ông Tuấn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi đưa Trần Danh Trung ra ánh sáng. Chân sút sinh năm 2000 này là Vua phá lưới giải U19 quốc gia 2017 trong màu áo Viettel. Anh có tốc độ tốt, khả năng di chuyển không bóng khôn ngoan, và có thể sẽ cạnh tranh quyết liệt với các đàn anh như Hà Đức Chinh và Tiến Linh.

Bên cạnh đó, những Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), Bùi Hoàng Việt Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Ngô Tùng Quốc (TPHCM), Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu (HAGL) đều gây ấn tượng rất mạnh. Đây đều là những cái tên được triệu tập dự vòng loại U23 châu Á sắp tới.

U22 Việt Nam mạnh nhất?

HLV Alexandre Gama có vẻ không phục U22 Việt Nam lắm khi đổ thừa cho thời tiết nắng nóng và mặt sân cỏ nhận tạo (dù đó là khó khăn chung), cũng như việc không sử dụng một số trụ cột (vì sợ nhận thêm thẻ vàng) khiến U22 Thái Lan không thắng. Ông cũng chê U22 Việt Nam dứt điểm kém, dù kiểm soát bóng tốt. Trong khi đó, giới truyền thông nước này thì có vẻ khiêm tốn hơn. Hôm hỏi chuyện một đồng nghiệp người Thái trong phòng họp báo, anh bảo: “U22 Thái Lan ở giải này thật ra không mạnh lắm, vì Thai League khởi tranh đến nơi rồi, các CLB cũng phải giữ quân của họ”.

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á, lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019, lich thi dau U22 Dong Nam A, U22 Việt Nam, U22 Việt Nam vs U22 Indonesia, U22 Đông Nam Á, bán kết U22, VTV6
U22 Việt Nam đã lấn lướt U22 Thái Lan, dù không sử dụng đội hình mạnh nhất

Những đối thủ khác ở bán kết thì sao? U22 Indonesia đang sở hữu chân sút đang cùng dẫn đầu danh sách làm bàn với Trần Danh Trung là Marinus Wanewar (3 bàn), song thật ra, năng lực của họ chưa được thử thách cho lắm. Đội bóng xứ vạn đảo đã bị U22 Myanmar và U22 Malaysia cầm hòa, và chỉ thắng U22 Campuchia ở lượt cuối do đối phương dùng đội hình hai.

Đối thủ đáng gờm nhất ở vòng bán kết, hóa ra lại là U22 Campuchia. Không được đánh giá cao trước giải, song đội chủ nhà đã tận dụng rất tốt những lợi thế của mình để đạt kết quả như ý. Họ được ông Gama ca ngợi hết lời về tốc độ triển khai bóng, đồng thời đã quá quen với thời tiết nắng nóng và mặt cỏ nhân tạo như “ruộng bậc thang” tại sân Olympic. Thực tế thì khoảng cách trong bóng đá trẻ không lớn, và U22 Campuchia hoàn toàn là một ứng viên đáng chú ý.

Vấn đề là đẳng cấp thực sự thì cần phải được khẳng định ở trận cầu nhiều áp lực, và người ta chưa rõ các học trò của ông Felix Dalmas sẽ làm thế nào khi đối phó với một U22 Thái Lan bản lĩnh và tinh quái hơn ở bán kết.

VIDEO: Bỏ lỡ nhiều cơ hội U22 Việt Nam hòa trước U22 Thái Lan

Tuấn Cương - Cẩm Oanh (Từ Phnom Penh, Campuchia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm