U22 Việt Nam: Thế là thắng Timor Leste

20/02/2019 09:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tại SEA Games 2011 ở Jakarta, Indonesia, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng bị đánh giá là yếu nhất giải - Timor Leste. Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn là tác giả của 2 bàn thắng ở hiệp 2. Trước đó, tại SEA Games 2009, Timor Leste thậm chí đem thiếu người đến Vientiane (Lào), khiến BTC môn bóng đá nam kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á phải dời lịch thi đấu. Tức là về cơ bản, bóng đá Timor Leste chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của Việt Nam.

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á ngày 20/2:

15h30: U22 Indonesia vs U22 Malaysia (trực tiếp VTV6, VTV5)

18h30: U22 Campuchia vs U22 Myanmar (trực tiếp VTV6, VTV5)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY:

Hôm qua, chúng ta thắng họ 4-1 trong trận đấu ở giải U22 Đông Nam Á, đấy thực sự là điều hết sức bình thường. Điều quan trọng là đội tuyển U22 Việt Nam đã vào bán kết trước lượt trận đấu cuối vòng bảng.

Bóng đá Đông Nam Á vẫn bị xem là vùng trũng bậc nhất của bóng đá thế giới. Chúng ta chiến thắng ở giải đấu khu vực, như AFF Suzuki Cup 2018 vừa rồi, không đưa nền bóng đá nên tầm cao mới. Nên giải U22 Đông Nam Á 2019, tiếng là giải đấu chuẩn bị SEA Games và Vòng loại U23 châu Á 2020, cũng chỉ là thứ yếu.

Trong phát biểu của mình, HLV Park Hang Seo đã nói rất rõ ràng, ông muốn tập trung cho đội tuyển quốc gia, thay vì các đội tuyển trẻ, dù bóng đá trẻ Việt Nam từng giúp HLV người Hàn Quốc bay cao tên tuổi trở lại ở quê nhà cũng như châu lục. Đấy là quyết định hợp lý, và bản thân lãnh đạo VFF cũng khẳng định sẽ có giải pháp hỗ trợ để HLV Park Hang Seo không bị quá tải.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF, cho biết: “Chúng ta có rất nhiều giải đấu diễn ra liền nhau trong năm 2019. Năm 2018 chúng ta cũng gặp phải khó khăn tương tự thế này, nhưng chúng ta đã tìm được những giải pháp hữu hiệu nhất để mang lại sự ổn định cho đội tuyển cũng như đội U23 tại các giải đấu và đã thành công.

Với những tính toán, bàn bạc kỹ lưỡng cùng giải pháp đồng bộ về mặt tăng cường thêm nguồn nhân lực thì hy vọng chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp tốt nhất cho các sự kiện thi đấu như vòng loại World Cup cũng như SEA Games vào cuối năm.

Gọi là 2 đội tuyển nhưng thực ra một nửa đội tuyển Việt Nam là thành viên đội tuyển U22 nên việc tính toán sử dụng lực lượng sẽ được HLV trưởng và các bộ phận chuyên môn VFF bàn thảo để tìm ra hướng giải quyết một cách hợp lý nhất”.

Cũng bởi lý do để các cầu thủ U22 không rơi vào tình trạng quá tải vì thi đấu liên tục nên VFF đã quyết định cử đội U20 tham dự giải U22 Đông Nam Á đang diễn ra tại Campuchia, và dù vẫn chưa trình diễn được lối chơi thực sự ấn tượng và đẹp mắt song thành tích đoạt vé vào bán kết sau 2 lượt trận đầu tiên của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng xứng đáng được khen ngợi.

U22 Timor Leste rõ ràng chưa phải là “thuốc thử đúng liều” với U22 Việt Nam, và câu trả lời về năng lực chinh phục của U22 Việt Nam có thể chỉ xuất hiện sau khi kết thúc cuộc đụng độ với U22 Thái Lan vào ngày mai (21/2).

TUỲ PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm