U22 Việt Nam: Mạnh thì... sao phải sợ!

08/07/2017 06:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn vô địch thì phải vượt qua tất cả mọi đối thủ. Đó là quy luật bất biến. Và để chinh phục giấc mơ Vàng SEA Games 29, U22 Việt Nam không hà cớ gì phải “né” Thái Lan hay chủ nhà Malaysia mà muốn vô địch, phải “đạp đổ” họ.

Ai né? Né ai?

Ngày 8/7 tới đây, Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ được tổ chức. Ban đầu, chủ nhà Malaysia đã gây xôn xao khi đưa ra thể thức bốc thăm kỳ quặc rằng họ sẽ được chọn bảng đấu. Làn sóng các nước Đông Nam Á phản đối mạnh mẽ. Đại hội “ao làng” bỗng chốc thành trò hề, nháo nhào như phiên chợ.

Trước sự phản đối quyết liệt đến từ các nước thành viên, chủ nhà Malaysia buộc phải “xuống nước”. SEA Games đã thiếu tính chuyên nghiệp, nay càng... nghiệp dư. Chủ nhà Malaysia đã thành trò hề thì sự phản đối quyết liệt đó càng làm cho giải đấu thêm nực cười.

Giữa vô vàn “ma trận” đó, HLV Hữu Thắng vẫn trầm lặng. “U22 Việt Nam muốn vô địch phải vượt qua mọi rào cản từ các đối thủ để vào bán kết rồi chung kết”, ông Thắng thừa hiểu, muốn vô địch bất kỳ giải đấu nào, vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở nội tại. Với một lễ bốc thăm xưa nay được xem là “vô thưởng, vô phạt” ở bình diện Đông Nam Á thì chiến lược gia xứ Nghệ có lý do để phớt lờ.

“Tôi không quan tâm chuyện bốc thăm mà chỉ tập trung hết sức mình vào công tác chuẩn bị cho U22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng muốn chinh phục được chiếc HCV ở SEA Games, U22 Việt Nam phải vượt qua mọi đối thủ ở vòng đấu bảng, bán kết rồi chung kết. Đó mới chính là câu trả lời thỏa đáng nhất”. Và với những thất bại liên tiếp trong các giải đấu gần đây ở đấu trường khu vực, ông Thắng rút ra kinh nghiệm xương máu: “Thuận lợi hay may mắn ở bốc thăm cũng chỉ quyết định một phần, quan trọng là thực lực của đội”.

Triết gia người Scotland Thomas Carlyle đã để lại danh ngôn bất hủ cho đời sau, rằng: “Nhiệm vụ đầu tiên của con người là chinh phục nỗi sợ; anh ta phải ném bỏ nó, nếu không, anh ta không thể hành động”.

Đúng thế! U22 Việt Nam cần vượt qua nỗi sợ hãi của thất bại từ chính mình tạo ra. Bây giờ, không còn là chuyện né ai, ai né mà là chuyện nhìn thẳng vào sự thật.

U22 Việt Nam có gì để chờ đợi?

“Tôi đánh giá cao tất cả đối thủ tại SEA Games 29 sắp tới. Đương kim vô địch Thái Lan, chủ nhà Malaysia, Myanmar hay Singapore đều rất mạnh. Chúng tôi không thể coi thường bất cứ đối thủ nào”, bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn những sự rủi ro và bất ngờ. Ngoại trừ Thái Lan có sự ổn định ở mọi cấp độ thì hầu hết, những đối thủ đều là trở ngại của U22 Việt Nam. Nhà cầm quân xứ Nghệ thấu hiểu vấn đề đó hơn ai hết. “Lúc này, U22 Việt Nam cần tập trung tập luyện, sao cho mạnh lên so với mình”, HLV Hữu Thắng bày tỏ.

Vậy, U22 Việt Nam có gì để chờ đợi?

Trước khi lên nắm quyền HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam, trọng tâm được đưa ra cho HLV Hữu Thắng là mục tiêu chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games 29. Lứa cầu thủ hiện tại là sự chuẩn bị dài hơi cho chiến dịch này, đặc biệt là các cầu thủ đến từ HAGL được xem là nòng cốt của đội.

HLV Hữu Thắng xây dựng lối chơi ban bật trong phạm vi hẹp, dựa vào yếu tố kỹ thuật phù hợp với triết lý đào tạo của HAGL. Lẽ dĩ nhiên, các cầu thủ phố Núi trở thành nòng cốt. Ở đợt triệu tập lần này, có đến 7 cầu thủ của HAGL được gọi lên. Họ là đội bóng có số lượng cầu thủ đóng góp nhiều nhất.

Tuy nhiên, vấn đề là các cầu thủ trẻ phố Núi vẫn chưa thể hiện được nhiều ở sân chơi V-League. Họ đang lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng trong khi phong độ của các cầu thủ thiếu tính ổn định.

HLV Hữu Thắng phê bình học trò

HLV Hữu Thắng phê bình học trò

Kết thúc buổi tập, khi các cầu thủ đang thả lỏng, HLV Hữu Thắng không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu của các học trò. Những lời phê bình trực diện ở thời điểm đầu của quá trình tập trung sẽ là hành trang để các cầu thủ tự vấn về khả năng của mình.

Xây dựng lối chơi xung quanh các cầu thủ HAGL cũng là "canh bạc" khi HLV Hữu Thắng chưa đặt dấu ấn đậm nét từ lối chơi này kể từ khi lên dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Sự thành công của U20 Việt Nam là một gợi ý. Chiến lược gia xứ Nghệ này gọi đến 10 cầu thủ từng tham dự U20 World Cup. Song, vấn đề là HLV Hữu Thắng có tạo được sự nhuần nhuyễn, tạo thêm nhiều sự đột biến hay vẫn bảo thủ xây dựng lối chơi xung quanh các cầu thủ HAGL.

Điều này chỉ có thời gian mới trả lời song sau khi kết quả bốc thăm SEA Games 29, ông Thắng cần tính toán hơn nữa khi phía trước là cánh cửa không được phép thất bại của chiến lược gia xứ Nghệ này.

2. U22 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng U22 Myanmar.

5&6. Có 11 đội tham dự vòng bảng. Bảng A với sự có mặt của chủ nhà U22 Malaysia có 5 đội còn bảng B có 6 đội.

7. Nếu tiến vào chung kết, U22 Việt Nam sẽ đá tối đa 7 trận.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm