U22 Việt Nam đứng vững trước những lời khen 'có cánh'

01/08/2017 13:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “U22 Việt Nam đã chơi một trận rất tốt đến nỗi tôi khó lòng phát hiện ra nhược điểm của đội ngày hôm nay. Cầu thủ Xuân Trường đã thể hiện tốt và chơi ấn tượng. Và không chỉ Trường, toàn thể đội U22 đã cố gắng cho trận đấu hôm nay” ông Hwang, HLV trưởng Các ngôi sao K-League đã trả lời như thế tại cuộc họp báo. Nghe lời khen đó, có lẽ không ít người hâm mộ lại thấy “gai gai xương sống”!

Đội tuyển U22 Việt Nam chỉ còn đúng 3 trận nữa để thử nghiệm đội hình trước khi đá trận đầu tiên tại SEA Games 29. VFF và Ban Huấn luyện U22 Việt Nam kỳ vọng Các ngôi sao K-League sẽ là “liều thuốc thử” nhằm kiểm tra và đưa ra bộ khung ưng ý nhất nhằm đạt được mục tiêu giành tấm HCV bóng đá nam. Nhưng rõ ràng do họ quá chú ý đến tính chất ngoại giao của trận giao hữu, HLV Hữu Thắng đã không có cơ hội tốt để đánh giá năng lực chuyên môn học trò.

Tiếc cho Minh Long, Đình Trọng

Khi chứng kiến thủ môn Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa) chơi ổn định ở U20 World Cup, HLV Hữu Thắng kỳ vọng anh sẽ là sự lựa chọn số 1 cho U22 Việt Nam. Nhưng bàn lọt lưới do mắc lỗi sơ đẳng đối với một thủ môn của Tiến Dũng ở trận thua U22 Hàn Quốc 1-2 tại vòng loại U23 châu Á đã khiến anh mất điểm. Không một thủ môn nào, trong điều kiện sân trơn, bóng ướt lại cố tình bắt bóng trong tình huống đuối tầm như thủ môn của FLC Thanh Hóa.

Ông thầy xứ Nghệ hẳn còn nhớ lại thủ môn Nguyên Mạnh, với những lỗi đáng trách tại AFF Cup 2016. Xa hơn, thời HLV Calisto, nếu thủ môn Tấn Trường không bỗng dưng "tặng quà" cho U23 Malaysia tại trận chung kết SEA Games 2009 thì có lẽ chúng ta đã có tấm HCV cách đây 8 năm. Ngược lại, sự xuất thần của thủ môn Dương Hồng Sơn là một trong những nguyên nhân để chúng ta có chức vô địch AFF Cup 2008. Nói tóm lại, dù vẫn bảo vệ học trò, nhưng HLV Hữu Thắng quyết định thử sức Minh Long trong trận đấu với Các ngôi sao K-League... Nhưng các ngôi sao xứ Kim Chi lại chỉ vờn bóng trên sân Mỹ Đình, nên rốt cuộc Minh Long chẳng có cơ hội khẳng định mình. Tiếc!

Boăn khoăn còn lại của HLV Hữu Thắng là vị trí trung vệ. Đương nhiên Tiến Dũng (Viettel) là sự lựa chọn số 1, nhưng chọn ai trong 2 cái tên, Văn Khánh (SLNA) hay tuyển thủ U20 Đình Trọng (Sài Gòn FC) để đá cặp cùng lại là vấn đề phát sinh. Tưởng chừng như sự lựa chọn ấy sẽ dành cho học trò cưng Văn Khánh, nhưng anh ta lại “mất điểm” khá nhiều tại vòng loại U23 châu Á mới đây. BHL cần thử sức Đình Trọng nhưng các Ngôi sao K-League lại không chịu tấn công, nên rốt cuộc lựa chọn ai, vẫn phải chờ 2 trận đấu tập trên đất Kim chi.

Lỗi của ai?

Khó thể yêu cầu những ngôi sao K-League đá hết chân vì đấy chỉ là trận đấu giao hữu. Nhưng các cầu thủ và cả Ban Huấn luyện U22 Việt chẳng ai ngờ rằng học trò HLV Hwang Sun Hong, gồm những cầu thủ được khẳng định là đang có phong độ tốt nhất lại giữ chân đến thế. Khoảng 25 phút đầu, khi họ đá đúng trình độ, gần như Duy Mạnh, Xuân Trường, Công Phượng chỉ có nước đuổi theo bóng. Tiếc rằng, sau màn khởi đầu ấn tượng như thế các cầu thủ xứ Kim chi chủ động nhường sân cho đội chủ nhà. Thậm chí kể cả khi thua 1-0, họ chỉ đá và chờ trọng tài thổi còi hết giờ.

U22 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, Bùi Tiến Dụng tiếc vì lỡ hẹn SEA Games

U22 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, Bùi Tiến Dụng tiếc vì lỡ hẹn SEA Games

U22 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc dù máy bay bị delay, Bùi Tiến Dụng tiếc vì chia tay U22 là những thông tin chính bóng đá Việt 1/8.

HLV Hữu Thắng cũng nhận định: "Tôi nghĩ các ngôi sao K-League hướng đến một kết quả hòa. Tuy nhiên, họ chưa bung hết sức ở trận đấu hôm nay. Tôi nghĩ một trận đấu thân thiện như hôm nay thì chưa đánh giá được hết điểm mạnh, điểm yếu của U22 Việt Nam". Không ai chờ một trận đấu như thế, có thể VFF đã “đặt hàng” cho phía bạn không đúng yêu cầu.

Chính báo chí Hàn Quốc đã đồng loạt phê phán thái độ thi đấu của các cầu thủ đã tác dụng ngược cho việc quảng bá hình ảnh K-League tại Việt Nam. Không phủ nhận Xuân Trường đã có trận đấu xem được, nhưng nó xuất phát từ việc đối phương không chịu đá. Khán giả Việt Nam sẽ đặt câu hỏi: “Nếu Xuân Trường chơi ấn tượng thế trước các danh thủ hàng đầu K-League, tại sao vẫn "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị Gangwon?”.

Vì thế, việc của đội tuyển U22 Việt Nam lúc này là giữ đôi chân ở mặt đất sau trận thắng dễ và tiếp tục sử dụng 2 trận đấu còn lại cho việc lắp ráp đội hình đá SEA Games.

2. U22 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu giao hữu trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc gặp các đối thủ Mokpo City (5/8) và Busan (8/8).

4. Có 24 cầu thủ tham dự chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. Tại đây, HLV Hữu Thắng sẽ loại thêm 4 cầu thủ để chốt danh sách dự SEA Games 29.

7. U22 Việt Nam sẽ đá tối đa 7 trận nếu lọt vào chung kết SEA Games 29.

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm