U22 Việt Nam đá nội bộ, ông Park chưa thể hài lòng

21/08/2020 19:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (21/8), U22 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ để kiểm tra đội hình và lên phương án chiến thuật. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo vẫn cần thêm nhiều thời gian để tìm ra đội hình ưng ý.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam thi đấu nội bộ. CLB TPHCM kháng án

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam thi đấu nội bộ. CLB TPHCM kháng án

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam thi đấu nội bộ. Đội bóng Công Phượng kháng án từ Ban kỷ luật VFF.

Đúng với dự đoán ban đầu, HLV Park Hang Seo đã chia đội hình làm 4 đội khác nhau để thi đấu trong trận đấu nội bộ diễn ra chiều nay (21/8). Tất cả các cầu thủ và thủ môn đều có cơ hội ra sân và thể hiện ngang nhau. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc chia đều các nhân tố vào các đội để kiểm chứng chứ ko chọn ra một đội hình mạnh ra sân ngay từ đầu.

Buổi đá nội bộ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia thành 2 trận đấu nhỏ ở 2 sân khác nhau là sân 1 và sân 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – VFF. Mỗi hiệp chỉ diễn ra trong vòng 30 phút. Giữa mỗi hiệp các cầu thủ được nghỉ 15 phút trước khi bắt đầu hiệp đấu tiếp theo.

Ông Park là người trực tiếp ngồi trên sân quan sát các học trò thi đấu và đưa ra chỉ đạo ở khoảng thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy, sau 2 trận đấu trên có thể thấy ông Park vẫn chưa thực sự ưng ý và chọn ra được những nhân tố thực sự nổi bật để "chọn mặt, gửi vàng".

Một vài nhân tố đang và đã thể hiện được phong độ tốt như: Văn Xuân, Mai Xuân Quyết, Hữu Thắng,… vẫn cần thêm thời gian để chứng tỏ mình. Trong khi đó, một số cầu thủ đang được HLV Park Hang Seo "quy hoạch" về những vị trí có phần trái sở trường.

Điển hình có thể kể tới việc Tiêu Exal từ vị trí tiền vệ phòng ngự về đá ở vị trí trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 người. Bên cạnh đó, tiền vệ Hữu Thắng vốn thi đấu ở vị trí tiền vệ trái trong một thời gian dài cũng được đưa về tiền vệ tổ chức trong sơ đồ 4 tiền vệ.

Nhiều khả năng ông Park vẫn sẽ áp dụng sơ đồ quen thuộc 3-4-3 vốn đã làm nên tên tuổi của ông ở U22 Việt Nam. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ hướng đến những thay đổi như ở ĐTQG khi áp dụng sơ đồ 3-5-2 hoặc 5-4-1. Điều ông cần và chờ đợi ở các cầu thủ trẻ lúc này là sự bứt phá.

U22 Việt Nam sẽ có khoảng 6 ngày nữa tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – VFF. Trong đó, các cầu thủ sẽ còn 1 trận thi đấu nội bộ nữa để kiểm tra quá trình phát triển cũng như tạo tính cạnh tranh.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm