U22 Việt Nam có lý do để vui

18/07/2017 11:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tại bảng I Vòng loại U23 châu Á 2018, ngoài đối thủ U22 Hàn Quốc có đẳng cấp vượt trội, thì 2 đội bóng còn lại là U22 Timor Leste và Macau (Trung Quốc) được xem là “dưới cơ” thầy trò HLV Hữu Thắng.

Tự tin đặt mục tiêu vượt qua vòng loại

Với việc nằm cùng bảng với U22 Hàn Quốc, Timor Leste và Macau cộng thêm lịch thi đấu thuận lợi cùng sân nhà, U22 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để giành vé dự VCK U23 châu Á 2018.

Trước thời điểm cùng U22 Việt Nam lên đường vào TP.HCM để chuẩn bị tham gia Vòng loại U23 châu Á 2018, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không ngần ngại chia sẻ với giới truyền thông mục tiêu của toàn đội.

“U22 Việt Nam tham dự giải này có lợi thế là được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo CĐV cuồng nhiệt tại TP.HCM. Tất nhiên, chúng tôi đặt quyết tâm cao nhất để giành vé vào VCK. Dù các đối thủ mà U22 Việt Nam không hề dễ chịu nhưng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì mục tiêu chinh phục tấm vé vào vòng trong”.

Rõ ràng, những lời của HLV Hữu Thắng về mục tiêu của U22 Việt Nam là có cơ sở. Vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ chọn ra 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội xếp thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất tham dự VCK, như thế, U22 Việt Nam đang nắm những lợi thế nhất định trong việc giành 1 suất vào vòng trong.

Bên cạnh đó, U22 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng cho giải đấu này và trong tay HLV Hữu Thắng đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng. Những cầu thủ từng có kinh nghiệm tham dự VCK U23 châu Á 2016 như Công Phượng, Tuấn Anh, Duy Mạnh… sẽ sát cánh cùng các gương mặt ưu tú của U20 Việt Nam như Đức Chinh, Quang Hải, Văn Hậu… để tạo nên tập thể đội bóng giàu sức mạnh và khát khao chinh phục, cống hiến.

Ngoài ra, ở các cuộc phỏng vấn từ HLV Hữu Thắng cho tới các cầu thủ đều toát ra sự tự tin và không hề run sợ trước các đối thủ. Đó là tín hiệu tốt cho thấy thầy trò HLV Hữu Thắng đã sẵn sàng cho đương đầu với thử thách tại Vòng loại U23 châu Á 2018.

U22 Việt Nam sáng cửa nhì bảng

Nếu như U22 Macau được giới chuyên môn đánh giá yếu nhất bảng thì Hàn Quốc được xem là đối thủ trên cơ so với U22 Việt Nam. Trên thực tế, bóng đá Macau còn kém phát triển. Còn nhớ, cách đây hơn 2 năm, U22 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura giành chiến thắng đậm với tỷ số 7-0 trước chính Macau để giành quyền lần đầu tiên tham dự VCK U23 châu Á.

Trong khi đó, U22 Hàn Quốc là chướng ngại vật khổng lồ mà U22 Việt Nam phải đối mặt. U22 Hàn Quốc cũng có quá trình chuẩn bị kỹ lượng cho giải đấu này. Đội bóng xứ Kim chi hội quân từ ngày 8/7 và đã giành được những chiến thắng ấn tượng ở những trận đấu giao hữu. Bản thân HLV trưởng U22 Hàn Quốc Jeong Jeong-yong tỏ ra rất hài lòng với phong độ của toàn đội.

Thủ lĩnh U22 Việt Nam là người HAGL?

Thủ lĩnh U22 Việt Nam là người HAGL?

Điều khiến dư luận tò mò vẫn được HLV Hữu Thắng “kín như bưng” trước khi đội tuyển hướng tới 2 giải đấu rất quan trọng là Vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29. Đó là, U22 Việt Nam rất cần một thủ lĩnh để thay Hữu Thắng trực tiếp truyền lửa cho các cầu thủ trên sân…

Dù trong đội hình không có sự góp mặt của 2 ngôi sao đang chơi cho đội trẻ Barcelona là Paik Seung-ho và Lee Seung-woo nhưng với nòng cốt là 11 cầu thủ từng tham dự FIFA U20 World Cup, vị trí nhất bảng khó lòng thoát khỏi tay thầy trò HLV Jeong Jeong-yong.

Đối thủ còn lại của U22 Việt Nam là U22 Timor Leste. Bóng đá Timor Leste dù có nhiều sự tiến bộ, đặc biệt là lứa U19 của họ đã lọt vào bán kết U19 Đông Nam Á 2016 nhưng xét về thực lực, U22 Timor Leste vẫn chưa thể được xếp “cùng hạng” với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Chính vì vậy, mục tiêu khả dĩ nhất của U22 Việt Nam là giành chiến thắng cách biệt trước 2 đối thủ là U22 Timor Leste; Macau và tìm kiếm kết quả khả quan trước Hàn Quốc để nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh cho 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Đó là những nhiệm vụ không hề bất khả thi đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm