U20 Việt Nam: Nghìn quân dễ kiếm...

15/03/2017 12:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ... Một tướng khó tìm. Nhưng tích xưa “điểu tận cung tàng”, vẫn còn nguyên giá trị. Ý nói, định quốc xong thì mưu sĩ vong?! Ứng vào HLV Hoàng Anh Tuấn lúc này (giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bay đến World Cup), tuy khó khăn chưa phải quá lớn, song rõ là cô đơn khi bị bó buộc tay chân.

Mâu thuẫn giữa CLB và các ĐTQG mỗi bận hội quân, ở đâu và thời nào cũng có. Muốn vẹn cả đôi đường là điều không thể. HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U20 Việt Nam chuẩn bị VCK World Cup U20 tại Hàn Quốc vào tháng 5 tới đây, là một trường hợp như thế... Nhưng đây mới là lúc VFF cho thấy vai trò của chủ: Trước sau như một phải ủng hộ HLV Hoàng Anh Tuấn và cộng sự, sau có thể tìm cách thương lượng (nếu cần) với các CLB.

“Đừng nói oan cho VFF không ủng hộ các kế hoạch của ĐT U20 Việt Nam, mà ngược lại, chúng tôi đã làm việc rất tích cực cùng nhau. Vấn đề quan trọng còn lại là các CLB cũng phải hưởng ứng, ủng hộ, để các kế hoạch chạy đà đến VCK được trơn tru. Ý tôi là, còn vài trường hợp vẫn cấn cá và điều đáng nói, đều rơi vào các trụ cột”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, trước khi lên đường đi Hàn Quốc dự lễ bốc thăm giải đấu.

Kế hoạch của ĐT U20 Việt Nam ở đây là: Hội quân ngày 21/3 tại Nha Trang, tập huấn khoảng 3 tuần trong nước, ngày 16/4 đội sẽ đi Đức và dự tính sẽ có 3 trận giao hữu với tuyến trẻ các CLB ở Bundesliga, trước khi quy cố hương. Cũng theo kế hoạch đã được VFF thông qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đi Hàn Quốc từ khá sớm, trước là có điều kiện làm quen với thời tiết khí hậu, thức ăn, sau có thể kiếm thêm một vài đối tác cũng dự VCK U20 thế giới tập trận rồi mới vào giải.

Mâu thuẫn xảy ra khi các CLB đóng góp đông quân số cho U20 Việt Nam cho rằng, thời gian tập trung quá dài thực sự là không cần thiết. Lý do là bởi nó ảnh hưởng đến bao kế hoạch sử dụng nhân sự khác ở CLB, mà Hà Nội FC, Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng bị cho là sẽ chịu thiệt thòi, trong giai đoạn V-League 2017 dồn toa, xen kẽ lịch di chuyển - thi đấu ở Cúp QG và AFC Cup 2017. Quang Hải, Thái Quý... của Hà Nội FC, Đình Trọng (Sài Gòn FC), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) hay Tiến Dụng (Than Quảng Ninh)...thuộc số này.

Việc tìm tiếng nói chung, dung hòa lợi ích giữa các ĐTQG và CLB, thuộc thẩm quyền của VFF. Nói theo ngôn ngữ bóng đá là bóng ở trong chân VFF và họ có quyền bẻ lòng hoặc sút chính diện. Với phát biểu của PCT VFFTrần Quốc Tuấn, thì vẻ như VFF đã thỏa hiệp bằng việc đặc cách cho vài cầu thủ tập trung muộn. Là người làm chuyên môn, hẳn nhiên ông Tuấn “con” sẽ phải chịu thiệt, thậm chí có chút tổn thương. Chẳng ai muốn là tướng "không quân" cả.

HLV Hoàng Anh Tuấn không có lựa chọn khác, cũng chỉ hy vọng cái khó ló cái khôn. Chỉ thắc mắc rằng, đây là cơ hội có một không hai trong sự nghiệp cầu thủ, thậm chí với cả nền bóng đá lần đầu tiên trong lịch sử cấp ĐTQG giành quyền dự VCK World Cup, tại sao không thể đặc cách, thậm chí là hậu thuẫn tối đa?! Soi lại các kế hoạch chuẩn bị của ĐT futsal Việt Nam chuẩn bị World Cup futsal 2016 tại Colombia, thấy quá nhiều khác biệt. Giả như không chuẩn bị tốt như thế, futsal Việt Nam khó tạo được tiếng vang.

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm