U20 Việt Nam: Nảy sinh bất đồng vì chuyện chạy cát, gánh tạ?!

18/03/2017 06:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn cho biết rất tự hào và hạnh phúc khi cầu thủ của mình được gọi tập trung đội tuyển U20 Việt Nam, nhưng ông Đông cũng nói ban huấn luyện đội tuyển nên xem lại phương pháp huấn luyện.
U20 Việt Nam đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi là đội bóng sân 11 người đầu tiên của Việt Nam đoạt vé tham dự World Cup. Với những cầu thủ làm nên kỳ tích, đó chắc chắn là niềm tự hào và HLV Hoàng Anh Tuấn đã khẳng định đội bóng của ông không đến Hàn Quốc để du lịch. U20 Việt Nam mong muốn làm nên bất ngờ ở World Cup U20 sắp tới và muốn có được điều đó, tất nhiên đội hình trong tay ông Tuấn phải là những cái tên sáng giá nhất ở lứa tuổi U20 hiện tại.

Sự e ngại của CLB

Tuy nhiên, việc ông Tuấn muốn là một đằng, còn để hiện thực hóa nó hay không là một nẻo khác. Sau thành công của U20 Việt Nam, hàng loạt vấn đề bên lề được xới lên, đặc biệt là việc nhiều CLB từ chối nhả quân cho đội tuyển thi đấu một giải trẻ.

Gần đây nhất, chính HLV Đức Thắng của CLB Sài Gòn đã nêu lên quan điểm đại ý rằng đội tuyển nên chia sẻ với CLB về chuyện sử dụng cầu thủ, khi U20 Việt Nam được tập trung đến 2 tháng để chuẩn bị cho một giải đấu có thể chơi chỉ 5 trận, cho dù đó là World Cup U20 thì nó cũng chỉ ở mức độ dành cho cầu thủ trẻ. Và HLV Hoàng Anh Tuấn nên sử dụng nhiều cầu thủ chưa được thi đấu ở các CLB thay vì gọi những cái tên đang là trụ cột ở các CLB, điển hình như Đình Trọng của CLB Sài Gòn do HLV Đức Thắng đang dẫn dắt.

HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập 30 cầu thủ, chuẩn bị đón 'bão' tại U20 World Cup

HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập 30 cầu thủ, chuẩn bị đón 'bão' tại U20 World Cup

HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố 30 cái tên của U20 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hành trình lịch sử tại FIFA U20 World Cup. Trong đó, Hà Nội FC và Viettel vẫn đóng góp nhiều cái tên nhất.


Rơi vào trường hợp này, Đình Trọng có lẽ cảm thấy rất khó xử. Bản thân Đình Trọng rất muốn phục vụ màu cờ sắc áo và đặc biệt với cầu thủ trẻ, đó là niềm vinh hạnh lớn lao. Suất dự World Cup dù ở cấp độ nào cũng đáng tự hào, và cũng có thể đó là lần đầu tiên và duy nhất đối với cuộc đời mỗi cầu thủ như Đình Trọng. Nhưng lãnh đạo CLB cũng có lý do để “ngại” đưa cầu thủ con cưng của mình lên đội tuyển tập trung khi nhìn về giáo án huấn luyện sắp tới.

Có nên chạy cát, gánh tạ?

Sở dĩ người của CLB Sài Gòn và có thể HLV Huỳnh Đức (thầy của Đức Chinh ở SHB Đà Nẵng), HLV Chu Đình Nghiêm (thầy của Quang Hải ở Hà Nội) “ngại” đưa cầu thủ của mình tập trung chuyến này một phần bởi giáo án HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra bị cho là không hợp lý.

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn cho biết: “Nhìn giáo án mà HLV Hoàng Anh Tuấn đề ra là sẽ cho các cầu thủ tập nặng, cụ thể như chạy trên cát, gánh tạ lúc này, theo tôi là không hợp lý.

Đó là giai đoạn tập thể lực từ đầu mùa, Đình Trọng đã trải qua. Đến giờ này, em ấy đang thi đấu hiệu quả, phong độ cao. Lên tập trung cùng đội tuyển lúc này thì phải tập nặng trở lại, chắc chắn như thế là không nên, không khoa học”.

Con trai huyền thoại Thuram thán phục ý chí của U20 Việt Nam

Con trai huyền thoại Thuram thán phục ý chí của U20 Việt Nam

U20 Việt Nam đã gây được sự chú ý mạnh mẽ với Marcus Thuram, con trai hậu vệ huyền thoại của bóng đá Pháp Lilian Thuram sau những gì làm được tại vòng chung kết U19 châu Á.


“Năm ngoái, Đình Trọng đã được HLV Đức Thắng giới thiệu cho HLV Hữu Thắng lên ĐTQG chứ không chỉ là đội U20 Việt Nam. Mới đây, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gọi điện cho tôi để trao đổi cho Đình Trọng tập trung U20 Việt Nam.

Chúng tôi nhất trí với việc cho em ấy tập trung. Bản thân CLB cảm thấy rất tự hào và mong muốn có càng nhiều cầu thủ CLB Sài Gòn lên đội tuyển thì càng đáng mừng. Như thế sẽ giúp ích cho việc phát triển CLB.

Đình Trọng cũng nói cháu rất thích và tự hào. Cầu thủ trẻ như Trọng thì thích được chơi bóng, cứ đá bóng là cậu ấy vui rồi. Vấn đề là làm sao người làm chuyên môn nên có giáo án khoa học, đúng về chuyên môn.

Chúng ta nên học hỏi thế giới, không ai tập trung đội tuyển trước vài tháng trong khi giải VĐQG đang khởi tranh, lại lên đội tuyển trẻ để tập lại thể lực. Như thế không phù hợp và HLV Đức Thắng đã từng phát biểu như thế”, ông Đông nói.

U20 Việt Nam háo hức đối đầu sao trẻ của Monaco, Dortmund

U20 Việt Nam háo hức đối đầu sao trẻ của Monaco, Dortmund

Các tuyển thủ U20 Việt Nam háo hức khi sắp đối đầu với những ngôi sao trẻ hàng đầu của thế giới như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele...(U20 Pháp) và cho rằng U20 Việt Nam có thể làm nên chuyện nếu thi đấu đúng thực lực.


“Tôi nghĩ với những cầu thủ đã thi đấu cho CLB ở V-League, có kinh nghiệm và từng trải rồi thì không nên tập lại từ đầu như nhiều cầu thủ trẻ khác cả năm qua chưa được chơi đỉnh cao. Nếu cho các cháu có kinh nghiệm càng thể hiện chuyên môn cứng cáp hơn thì nên tập trung cho các em đá V-League.

Môi trường V-League cường độ cao, các em trẻ đã đáp ứng được rồi thì không nên tập nặng, ảnh hưởng đến cầu thủ ấy và cả CLB lẫn đội tuyển. Tôi và anh Tuấn đã thống nhất cho Đình Trọng tập trung, nhưng chỉ lên hội quân để lắp ghép đội hình sao cho phù hợp. Đến trước ngày thi đấu 2 ngày, tôi muốn có cầu thủ trở về chơi V-League thì anh Tuấn cũng đã đồng ý rồi”.

Việt Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm