'U20 Việt Nam đang tính điểm rơi phong độ'

12/05/2017 13:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, HLV Hoàng Anh Tuấn đang có sự tính toán về điểm rơi phong độ để làm sao các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ có phong độ tốt nhất ở U20 World Cup 2017.

1. U20 Việt Nam thua toàn diện trước U20 Argentina là trận đấu mà dấu ấn chiến thuật của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn chưa thật sự rõ nét. Theo cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Thành Vinh thì điều này có lẽ đang nằm trong dự tính của HLV Hoàng Anh Tuấn. “Trận đấu này có thể HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra điểm rơi phong độ muộn bởi vì ở thời điểm này, các các thủ chưa thật sự sung sức, trình độ thể lực vẫn chưa được như ý”, ông Vinh chia sẻ.

Theo ông Vinh, vấn đề gặp phải của U20 Việt Nam là sự thích nghi về mặt thời tiết sau đợt tập huấn kéo dài 2 tuần ở Đức. Từ một nơi có nền nhiệt thấp khi trở về Việt Nam với nền nhiệt độ cao, các cầu thủ cần nhiều thời gian để có thể lấy lại thể trạng tốt nhất.

U20 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, Tuấn Anh nhận quà sinh nhật tuổi 22

U20 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, Tuấn Anh nhận quà sinh nhật tuổi 22

U20 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc sáng nay, Tuấn Anh nhận quà sinh nhật 22 tuổi là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 12/5.

“Khi đá tập huấn ở Đức, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá thể lực rất tốt, thậm chí các cầu thủ có thể đá 120 phút. Thời điểm đó, ở bên Đức thời tiết rét, nhiệt độ thấp nên trình độ thể lực thường rất tốt. Năm 2003, tôi từng cùng U23 Việt Nam sang Italy tập huấn thì thời điểm đó, trình độ thể lực cũng được đánh giá cao khi điều kiện thời tiết phù hợp với thể trạng của các cầu thủ.

Khi trở về TPHCM, đúng vào thời điểm nắng nóng thì các cầu thủ cần thời gian để thích nghi sự thay đổi đó. U20 Argentina cũng vì thế mà sang sớm. Thế nên, họ cũng chưa phải ở trạng thái thể lực sung mãn nhất. Tất yếu, các cầu thủ chưa phát huy hết khả năng và phong độ chưa được ưng ý”, ông Vinh phân tích.

2. Một trong những vấn đề quan trọng mà bóng đá Việt Nam hay mắc phải là điểm rơi phong độ. Rất nhiều giải đấu, các ĐTQG thường thi đấu hưng phấn, bung hết sức ở các trận hay giải đấu giao hữu song khi vào đến giải đấu chính thức thường không phát huy hiệu quả. Ông Vinh cho rằng, HLV Hoàng Anh Tuấn đang có những tính toán về điểm rơi phong độ.

HLV Hữu Thắng: Sân xấu khiến U20 Việt Nam thua U20 Argentina

HLV Hữu Thắng: Sân xấu khiến U20 Việt Nam thua U20 Argentina

Theo HLV Hữu Thắng, U20 Việt Nam đã có trận đấu dưới sức trước U20 Argentina và nguyên nhân dẫn tới thất bại là do các học trò của HLV Hoàng Anh bị tâm lý và một phần đến từ mặt sân Thống Nhất không tốt.

“Tôi chưa đánh giá cao U20 Việt Nam ở trận đấu vừa rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ HLV Hoàng Anh Tuấn đang tính toán để điểm rơi phong độ của các cầu thủ đúng vào U20 World Cup. Bóng đá Việt Nam thường mắc phải hội chứng “thử kêu đốt xịt”. Chúng ta thường đá những giải đấu tiền rất tốt. Thắng ầm ầm và thi đấu đẹp mắt nhưng khi vào giải thì không thể hiện chính mình. Một trong nguyên nhân là do “quân xanh” của chúng ta quá yếu.

Thế nên, được thi đấu giao hữu với đối thủ mạnh, lại vào sân với tâm thế chuẩn bị cho giải đấu lớn như U20 Argentina là cơ hội tốt để U20 Việt Nam biết mình đang ở đâu và cần điều gì. Đây là trận đấu bổ ích với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Đặc biệt là khâu tính toán điểm rơi phong độ và thể lực. Qua trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn có thể sẽ điều chỉnh cường độ để bước vào giải đấu chính thức, các cầu thủ có tình trạng sung mãn nhất. Chúng ta còn thời gian để điều chỉnh vấn đề này”, cựu HLV SLNA chia sẻ.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm