'U19 Việt Nam không cần phá lối chơi của đối phương'

08/10/2014 18:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là tuyên bố của HLV trưởng Guillaume Graechen ở buổi tập chiều nay 8/10, một ngày trước trận ra quân gặp U19 Hàn Quốc tại trận đấu mở màn VCK U19 châu Á 2014.

Buổi tập của đội U19 Việt Nam trước trận gặp U19 Hàn Quốc diễn ra trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt và chỉ kéo dài chừng 45 phút do "trời quá nóng" như lời giải thích của HLV Guillaume Graechen.
 Các cầu thủ U19 Việt Nam chia thành hai tốp để tập chuyền và tranh bóng, một bài tập rèn luyện sự khéo léo và linh hoạt.

"Chúng tôi đã sẵn sàng và các bài tập ngày hôm nay ngoài việc rèn luyện cho các cầu thủ tốc độ, khả năng xoay trở còn giúp họ có thể phản ứng linh hoạt khi mất bóng. Hy vọng trận đấu ngày mai thời tiết bớt nóng để hai đội có thể thi đấu với cường độ đúng với những gì họ đã được tập luyện. 

Nếu thời tiết cứ thế này thì trận đấu có thể chỉ được giải quyết bằng những chi tiết nhỏ nhặt. Lối chơi của chúng tôi dựa trên nền tảng là tốc độ và khả năng pressing, áp sát để tranh cướp ngay sau khi mất bóng, nên nếu thời tiết tốt sẽ dễ chịu hơn cho chúng tôi rất nhiều" – HLV Guillaume Graechen nói.

Về chiến thuật cho trận ra quân gặp U19 Hàn Quốc, ông thầy người Pháp trả lời nước đôi: "Nếu U19 Hàn Quốc thi đấu như trận gặp Indonesia năm ngoái thì tôi cũng sẽ có những lưu ý về chiến thuật nhưng nếu không thi đấu như vậy thì họ cũng sẽ phải nghiên cứu lại... chúng tôi". 

Khi được hỏi kỹ hơn về khả năng lối chơi của U19 Hàn Quốc không thay đổi nhiều so với năm ngoái, ông Graechen tuyên bố: "Tôi không có thời gian để lưu tâm đến việc đó và giờ lứa U19 đó cũng đã 21 tuổi rồi".

Về phương án thay thế trung vệ Trần Hữu Đông Triều, ông Graechen tiết lộ: "Người chơi thay sẽ là Xuân Hưng, cầu thủ có thể hình tốt và sự điềm tĩnh. Đối mặt với các cầu thủ to cao bên phía Hàn Quốc thì đây là một giải pháp không hề tồi. Hưng đã tiến bộ rất nhiều và tôi có thể hoàn toàn an tâm về cậu ấy".

HLV  Guillaume Graechen sẽ không lưu tâm đến việc khắc chế một cá nhân cụ thể nào bên phía Hàn Quốc, dù cầu thủ đó có nổi trội như thế nào: "Kinh nghiệm cho thấy là tôi cứ nghiên cứu ai thì... người đó không thi đấu. Điển hình là trận chung kết với Nhật Bản (giải U19 Đông Nam Á vừa rồi), tôi có chỉ đạo rất cặn kẽ các cầu thủ, nhưng sau đó thì đối thủ lại thay đổi hết (!). Tôi chú ý nhiều hơn tới lối chơi tập thể".

Ông Graechen tỏ ra cứng rắn khi được hỏi rằng với một đối thủ được đánh giá là mạnh hơn hẳn như U19 Hàn Quốc thì liệu U19 Việt Nam có tính đến phương án nào để khiến đối thủ không thể triển khai suôn sẻ lối chơi của họ hay không:

 "Tôi không bao giờ dạy các cầu thủ của tôi phá lối chơi của đối phương. Tất nhiên, trong trận đấu, các cầu thủ sẽ phải thích nghi thật tốt, biết phải chơi nhanh lúc nào và đá chậm lúc nào và điều đó không có nghĩa là phá lối chơi của đối phương. Đó chỉ là một số điều chỉnh nhỏ trong phòng ngự mà thôi".

Thăm dò ý kiến

Bạn dự đoán thế nào về U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2014?



Phạm An (từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm