U19 Việt Nam hậu VCK châu Á: Thay trưởng đoàn, tăng kinh nghiệm

13/10/2014 14:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - VCK U19 châu Á 2014 là lần đầu tiên ông Đoàn Nguyên Đức, hay còn gọi là bầu Đức, được bổ nhiệm làm trưởng đoàn U19 Việt Nam, nhưng với sự hiện diện của ông bầu này trên băng ghế huấn luyện, U19 Việt Nam đã thảm bại với tỷ số 0-6 trước U19 Hàn Quốc trong trận ra quân tại VCK U19 châu Á 2014.

Vì thế, ở trận thứ 2 của U19 Việt Nam tại vòng bảng với U19 Nhật Bản, bầu Đức đã rời khỏi khu vực kỹ thuật của U19 Việt Nam, và chỉ theo dõi trận U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản qua TV từ Yangon, thay vì tiếp tục ở lại Nay Pyi Taw như kế hoạch ban đầu.

Không hiểu có phải vì không phải chịu áp lực vì sự hiện diện của bầu Đức trên băng ghế huấn luyện hay không mà cả thầy lẫn trò ở đội tuyển U19 Việt Nam đều đã có 1 trận đấu xuất sắc, khi HLV Graechen Guillaume sắp xếp nhân sự và làm công tác tâm lý cho cầu thủ rất tuyệt, còn trên sân U19 Việt Nam đã thi đấu 1 trận đầy nỗ lực và suýt nữa đã buộc U19 Nhật Bản phải chia điểm.

Với tình hình như vậy, thông tin từ VFF cho biết bầu Đức tiếp tục được “mời khéo” không xuất hiện trên băng ghế huấn luyện của U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Trung Quốc hôm nay để các tuyển thủ cũng như HLV Graechen không cảm thấy sức ép vì sự hiện diện của ông.

Nguồn tin của Thể thao & Văn hoá tiết lộ: “Ông Đức có thể tới sân để trực tiếp theo dõi U19 Việt Nam thi đấu nếu muốn, nhưng không phải là từ băng ghế huấn luyện mà là trên khán đài”. Cũng theo nguồn tin này, gần như chắc chắn vị trí trưởng đoàn U19 Việt Nam của bầu Đức sẽ được thay thế sau khi U19 Việt Nam trở về từ Myanmar, bởi bầu Đức có vẻ không phải là lựa chọn thích hợp cho chiếc ghế này.

Người thay ông Đức làm trưởng đoàn U19 Việt Nam cũng là một gương mặt khá quen thuộc, đấy chính là ông Dương Vũ Lâm, nguyên trưởng đoàn U19 Việt Nam trước khi ông Đức được VFF chỉ định làm người đứng đầu đội tuyển U19 Việt Nam ở VCK U19 châu Á 2014.

Với khả năng sử dụng ngoại ngữ rất tốt cùng mối quan hệ khá rộng ở khu vực châu Á cũng như Đông Nam Á nhờ chức danh Phó Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), ông Lâm được cho là nhân sự thích hợp để ngồi vào ghế trưởng đoàn U19 Việt Nam. Ngoài ra, còn một lý do mang màu sắc duy tâm khác là ông Lâm từng làm trưởng đoàn khi đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2008, nên được xem là người rất có duyên với các ĐTQG.

Trong một diễn biến khác liên quan tới U19 Việt Nam, Cúp Tứ hùng Nutifood 2015 với sự hiện diện của U19 Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1 năm sau tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), nhưng mới đây nhà tổ chức đã quyết định hoãn giải đấu này vào thời điểm giữa năm 2015 để các cầu thủ U19 Việt Nam thuộc Học viện HA.GL Arsenal JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… có sự chuẩn bị tốt nhất cho V-League 2015, giải VĐQG chuyên nghiệp đầu tiên mà họ tham dự sau khi tốt nghiệp Học viện HA.GL Arsenal JMG vào tháng 10 năm nay.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm