U19 Việt Nam bị U19 Ma-rốc cầm hòa đáng tiếc, HLV Park Hang Seo tới thăm Tuấn Anh

20/04/2018 20:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Việt Nam bị U19 Ma-rốc cầm hòa đáng tiếc, HLV Park Hang Seo tới thăm Tuấn Anh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 20/4.

U19 Việt Nam cầm hòa U19 Ma-rốc

Trước đối thủ U19 Ma-rốc được đánh giá cao hơn, U19 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và là đội bóng giành quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên trong khi hàng công vẫn chưa tìm được mảnh lưới của đối phương thì hàng thủ của U19 Việt Nam đã thi đấu mất tập trung, dẫn đến việc bị đối phương có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm cận thành của cầu thủ U19 Ma-rốc.

Sau bàn thua chóng vánh, U19 Việt Nam nỗ lực chơi tấn công hơn nữa và cuối cùng các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn được đền đạp bằng bàn gỡ đẹp mắt ở phút 30 của trận đấu. Từ tình huống đá phạt chếch bên cánh trái, Hồng Sơn sút phạt rất kỹ thuật qua hàng rào đối phương gỡ hòa 1-1.

Tới phút 60, U19 Việt Nam được thi đấu hơn người khi cầu thủ U19 Ma-rốc nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ U19 Việt Nam. Đến phút 82, U19 Ma-rốc tiếp tục mất thêm một người nữa vì thẻ phạt.

Dẫu vậy, dù thi đấu hơn người nhưng U19 Việt Nam không thể có thêm được bàn thắng và để đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1. U19 Việt Nam sẽ chạm trán U19 Hàn Quốc vào lúc 16h30 ngày 22/4.

Chú thích ảnh
U19 Việt Nam sẽ chạm trán Hàn Quốc ở trận cuối cùng

HLV Park Hang Seo tới thăm Tuấn Anh tại Hàn Quốc

Theo chia sẻ của Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL, chiều ngày 20/4, HLV trưởng Park Hang Seo đã đến bệnh viện Wooridul thăm Tuấn Anh. HLV Park Hang Seo đã ân cần hỏi thăm và động viên tiền vệ HAGL cố gắng hồi phục cho tốt, tinh thần phải luôn lạc quan. HLV Park cho biết: “ Tuấn Anh còn rất trẻ, tương lai còn rất dài ở phía trước. Cháu hãy yên tâm điều trị. Thầy luôn quan tâm và chờ đợi hồi phục của cháu”.

Sau ca phẫu thuật của Tuấn Anh, tình hình sức khỏe và tinh thần của cầu thủ này đã ổn định. Được biết, Tuấn Anh đã sẵn sàng cho giai đoạn tập hồi phục và tiền vệ người Thái Bình sẽ ở tiếp tục ở lại Hàn Quốc để điều trị chấn thương. Trưởng đoàn HAGL Tấn Anh tiết lộ, Tuấn Anh gọi điện về cho biết tình hình điều trị tiến triển rất tốt nhưng tiền vệ HAGL rất nhớ nhà và nhớ sân cỏ mỗi chiều cuối tuần.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo thăm Tuấn Anh

HLV Park Hang Seo đang có mặt tại Hàn Quốc để theo dõi U19 Việt Nam thi đấu giải tứ hùng Suwon JS Cup 2018. Tranh thủ thời gian này, HLV Park sẽ đến thăm cậu học trò Tuấn Anh trong chiều 20/4. Trước đó, HLV Park Hang Seo đã đến thăm đội tuyển bắn súng Việt Nam và nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh đang tập huấn tại Hàn Quốc.

U23 Việt Nam “chung mâm” Hàn Quốc, Nhật Bản

Với thành tích Á quân VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã được lựa chọn nằm trong nhóm hạt giống số 1 tại VCK U20 châu Á 2020. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã xếp U23 Việt Nam cùng nhóm hạt giống số 1 với Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và CHDCND Triều Tiên. Với việc nằm trong nhóm hạt giống số 1, U23 Việt Nam sẽ có thêm những yếu tố thuận lợi khi tranh tài tại VCK U23 châu Á 2020.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1 VCK U23 châu Á 2020

Trong khi đó Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Myanmar và Hong Kong nằm ở nhóm hạt giống số 2. Nhóm 3 gồm Campuchia, Indonesia, Đông Timor, Lào, Singapore. Nhóm 4 gồm Mông Cổ, Brunei, Philippines, Đài LoanTrung Quốc, Macau. Nhóm 5 gồm Guam và Quần đảo Bắc Mariana. Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ tổ chức từ 18 tới 26/3/2019. VCK diễn ra từ 8 tới 26/1/2020.

Trưởng ban trọng tài VFF muốn nghỉ ngơi

Được biết, ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi đã không nộp hồ sơ ứng cử vào BCH khóa VIII dù ông đã nhận được một số đơn vị đề cử. Ông Mùi bày tỏ mong muốn được nghỉ ngơi sau khi ông đã có thời gian dài công tác trên cương vị Trưởng ban trọng tài VFF.

Ông Mùi nói: “Thời gian qua, có một số đơn vị đề cử tôi tiếp tục tham gia ứng cử vào ban chấp hành khóa 8. Sau đó, VFF cũng có liên hệ, nói tôi làm hồ sơ để ứng cử nhưng tôi đã không nộp hồ sơ. Tôi nghĩ mình làm bao nhiêu năm cũng đã đến lúc dừng lại nghỉ ngơi, để cho các anh em khác đóng góp. Sau Đại hội 8, dù không còn là trưởng ban trọng tài nữa nhưng nếu VFF mời và còn đủ sức khỏe, tôi sẽ cân nhắc tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan đến công tác trọng tài”.

Trước đó, trong quá khứ, bầu Đức từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm muốn ông Mùi nghỉ sau những lùm xùm liên quan tới công tác trọng tài ở những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi vẫn nhận được đa số phiếu đồng thuận (16/21 phiếu) của các đội bóng về việc ông sẽ tiếp tục đảm nhận trách nhiệm phân công trọng tài tại V-League và giải hạng Nhất.

 Tuấn Anh tập hồi phục tại Hàn Quốc, HLV Miura mất học trò cưng tới hết mùa giải

 Tuấn Anh tập hồi phục tại Hàn Quốc, HLV Miura mất học trò cưng tới hết mùa giải

Tuấn Anh sẵn sàng tập hồi phục tại Hàn Quốc, HLV Miura mất học trò cưng tới hết mùa giải là những thông tin nổi bật có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 16/4.

Quang Hải khao khát giành Cúp QG 2018

Quang Hải là khách mời trong buổi công bố nhà tài trợ cho Cup quốc gia - Sư Tử Trắng 2018 sáng 20/4 tại Hà Nội. Tiền vệ CLB Hà Nội bày tỏ khát khao giành chức vô địch: "Mùa giải năm nay, tôi và đồng đội ở CLB Hà Nội sẽ quyết tâm thi đấu với mục tiêu giành Cup quốc gia. Đây là danh hiệu còn thiếu trong bảng thành tích của CLB ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam".

Ở lượt trận vòng loại, CLB Hà Nội vất vả giành chiến thắng trước Đắk Lắk trên chấm luân lưu sau 90 phút thi đấu hòa 0-0. Ở trận đấu tiếp theo, đối thủ của Hà Nội FC là CLB Sài Gòn FC.

Cúp QG - Sư Tử Trắng 2018 được tổ chức từ ngày 8/4-14/10. Đội vô địch được thưởng 1 tỷ đồng, đội á quân nhận 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, đội thắng ở từng trận đấu được thưởng từ 10-30 triệu đồng tùy cấp độ từ vòng loại đến hết giải.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm