U18 Thái Lan không phải tay mơ, HLV Hoàng Anh Tuấn căn dặn học trò

12/08/2019 05:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra vui với 3 điểm của các học trò ở lượt trận thứ 3 giải U18 Đông Nam Á tối 11/8. Nhưng ông Tuấn căn dặn học trò rằng thắng Singapore không có gì để nói nhiều bằng tập trung cho trận gặp Thái Lan tới.

U18 Việt Nam 3-0 U18 Singapore: Chơi áp đảo, U18 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục

U18 Việt Nam 3-0 U18 Singapore: Chơi áp đảo, U18 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục

U18 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước U18 Singapore ở lượt trận thứ 3 tại bảng B giải U18 Đông Nam Á. Đây là chiến thắng thứ 2 của U18 Việt Nam tại vòng bảng.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Trận đấu tới tôi phải dặn dò cầu thủ của mình tập trung cao độ cho trận gặp U18 Thái Lan lượt tới. Dù họ đang chỉ có 1 điểm nhưng họ chơi rất tốt. Bằng chứng là ở trận thua U18 Australia vừa rồi, U18 Thái Lan tạo ra thế trận tốt và tôi nghĩ họ sẽ có bàn thắng 10 phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, họ lại xuống sức nhanh quá sau đó và thua liền ba bàn”.

“Vấn đề của người Thái Lan lúc có thể do họ đá sân Thành Long, thể lực tiêu hao nhanh quá, không thích nghi điều kiện thi đấu. Chúng ta đều biết rằng bóng đá Thái Lan từng sang đây nhiều lần. Họ có thể chưa tung ra đội hình mạnh nhất, tuỳ năm họ sẽ gửi đội sang. Họ có thể phải chia sẻ lực lượng nhiều mặt trận. Không thể nhìn nhận bóng đá trẻ của họ từ giải đấu này, dù kết quả họ thất bại nhưng tôi rất tôn trọng họ”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Nguyên Hoàng là chân sút chủ lực của U18 Việt Nam ở giải năm nay. Ảnh: VFF
Nguyên Hoàng là chân sút chủ lực của U18 Việt Nam ở giải năm nay. Ảnh: VFF

Việc U18 Thái Lan thất bại ở trận gặp U18 Australia khiến các học trò của HLV Sritharo chỉ có 1 điểm sau 3 trận đã đấu. Nguy cơ bị loại là hiện hữu với các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở Chùa Vàng.

Lúc này, U18 Thái Lan thậm chí xếp bét bảng như U18 Singapore, kém U18 Campuchia (đối thủ họ đã thua 3-4 ở lượt 2) 2 điểm. Do đó, họ chỉ có cách dành 3 điểm trước U18 Việt Nam và hy vọng vào trận đấu cuối với U18 Malaysia để định đoạt số phận.

Thắng U18 Singapore 3-0, U18 Việt Nam đang tạm xếp nhì bảng B với 6 điểm. Ảnh: VFF
Thắng U18 Singapore 3-0, U18 Việt Nam đang tạm xếp nhì bảng B với 6 điểm. Ảnh: VFF

HLV đội U18 Singapore, ông Mohamed Fadzuhasny đánh giá về trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Thái Lan sắp tới: “Hai đội U18 Việt Nam và U18 Thái Lan là hai đội bóng mạnh. U18 Thái Lan đã không may mắn nên mới thua mà thôi.

Giải năm nay họ tạo ra nhiều cơ hội không tận dụng được. Còn U18 Việt Nam, họ là đội chủ nhà và tinh thần chiến đấu tốt. Bằng chứng là dù thua đậm U18 Australia ở lượt trận thứ 2 nhưng đến lượt thứ 3, họ đã trở lại vững vàng để thể hiện được 100% sức lực của mình khi gặp chúng tôi”.

U18 Australia (xanh) toàn thắng 3 trận và xếp trên Việt Nam, còn U18 Thái Lan (trắng) sẽ quyết đấu U18 Việt Nam ở lượt trận thứ 4 tối 13/8. Ảnh: VFF
U18 Australia (xanh) toàn thắng 3 trận và xếp trên Việt Nam, còn U18 Thái Lan (trắng) sẽ quyết đấu U18 Việt Nam ở lượt trận thứ 4 tối 13/8. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Thái Lan lúc 19h30 ngày 13/8 ở sân Thống Nhất và trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV Cap, HLV thể thao, BTV2 và VTC1. Trước đó lúc 15h30, U18 Australia sẽ chạm trán U18 Malaysia. Lúc 16h30 là cuộc đọ sức giữa U18 Singapore và U18 Campuchia.

V.H

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm