U16 Việt Nam vẫn vui dù rơi vào 'bảng tử thần'

06/07/2016 18:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn 4 ngày nữa VCK U16 Đông Nam Á sẽ chính thức khởi tranh. Dù rơi vào “bảng tử thần” nhưng HLV Đinh Thế Nam vẫn vui vì đây là cơ hội tốt để các học trò rèn bản luyện bản lĩnh và hướng tới sân chơi lớn hơn.
Ngày 8/7, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ sang Campuchia chuẩn bị cho VCK U16 Đông Nam Á. Giải đấu có sự góp mặt của 11 đội tuyển diễn ra từ ngày 10 đến 25/7. U16 Việt Nam nằm ở bảng A được dự đoán vô cùng khó khăn khi có sự góp mặt của Myanmar, Australia, Philippines, Malaysia và Singapore.
 
Việc được gặp các đội bóng mạnh trên là cơ hội tốt để U16 Việt Nam thử nghiệm và thử sức trước khi bước vào mục tiêu chính là giải U16 châu Á diễn ra tại Ấn Độ tháng 9 tới đây.
 
“Quan điểm của chúng tôi là tính đoàn kết, lối chơi tập thể. Chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ, không chủ quan và đặc biệt không sợ. Nếu đối thủ mạnh hơn nhưng chúng ta vẫn đoàn kết, thi đấu hết mình thì sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Giải U16 Đông Nam Á là bước đệm để chúng tôi hướng đến giải đấu cao hơn là U16 châu Á” - HLV Đinh Thế Nam cho biết.
 
Rơi vào bảng đấu khó nhưng HLV trưởng đội tuyển U16 vẫn khẳng định “cọ xát nhưng cũng cần có thành tích”. Vị HLV 51 tuổi chia sẻ: “Lãnh đạo VFF đặt mục tiêu cho đội vào trận chung kết Đông Nam Á, ít nhất là bán kết và giành huy chương. Tôi chưa dám đặt mục tiêu lớn nhưng trước mắt là vào bán kết”.


HLV Đinh Thế Nam cho rằng giải U16 Đông Nam Á là bước đệm cho mục tiêu lớn hơn. Ảnh: Hiếu Lương
 
U16 Việt Nam chỉ có gần 20 ngày chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Campuchia và có 2 trận giao hữu với U17 Viettel. Dù vậy, hai chiến thắng 3-1 (29/6) và 2-0 (6/7) nhưng với HLV Đinh Thế Nam, đó cũng không phải kết quả ấn tượng và ông vẫn lo lắng.

HLV Đinh Thế Nam: Chiếc sa bàn & câu chuyện ở phòng họp báo

HLV Đinh Thế Nam: Chiếc sa bàn & câu chuyện ở phòng họp báo

Với HLV Đinh Thế Nam, trận đấu đầu tiên ông trở lại sắm vai chính ở Lạch Tray đã có nhiều chuyện để nói.

 
“Qua hai trận đấu dù giành thắng lợi, nhưng đó chỉ là đấu tập. Tôi vẫn lo nhất hàng phòng ngự, một số vị trí thì bị chấn thương nên không thể lên tập trung. Thể hình của hàng phòng ngự chưa được tốt, trong khi các đội chúng ta gặp sắp tới rất cao, to. Đó là điều tôi lo. Nhưng hiện tại chỉ có thế thì chúng ta cũng sẽ xoay sở cho phù hợp.
 
Tôi tiếc nhất là Phạm Đình Hân (Viettel), Văn Thái (Đồng Nai), thể hình tương đối tốt nhưng đều gặp chấn thương. Qua giải U17 Quốc gia, nhiều cháu sinh đúng năm 2000 nhưng lại thừa tháng với quy định (Giải U16 Đông Nam Á quy định cầu thủ dưới 16 tuổi tính từ tháng 9/2000 – PV) nên không lấy được, không tuyển chọn được các cháu”.
 
Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ sang Campuchia vào ngày 8/7 và có 1 ngày làm quen sân trước khi bước vào trận đấu ra quân gặp U16 Malaysia ngày 10/7.

Giải U16 Đông Nam Á tổ chức trên sân cỏ nhân tạo

HLV Đinh Thế Nam tiết lộ tại giải U16 Đông Nam Á các cầu thủ sẽ không được thi đấu trên cỏ thật mà thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Đây là một điều hết sức thiệt thòi với các cầu thủ trẻ, đồng thời có thể gây ra những chấn thương đáng tiếc.

Ở một chiều hướng khác, BHL đội U16 Việt Nam cũng có sự chuẩn bị kĩ lưỡng trong công tác huấn luyện. Tất cả các trận đấu tập được quay lại và giữ làm tư liệu, HLV sẽ dựa vào đó để cho các cầu thủ xem lại hoặc có những phân tích chuẩn xác hơn. Trợ lý HLV Nguyễn Thế Anh là người đảm nhận phần việc này.

U16 Việt Nam vẫn giữ nguyên danh sách 23 cái tên sang Campuchia. Trong đó, Viettel và PVF có nhiều cầu thủ lên tuyển nhất với lần lượt 8 và 6 cầu thủ.

Danh sách 23 cầu thủ U16 Việt Nam dự giải U16 Đông Nam Á:

Thủ môn: Huỳnh Hữu Tuấn (PVF), Phạm Đình Long (HAGL).

Hậu vệ: Vũ Đức Minh, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Quang Độ, Nguyễn Xuân Kiên (Viettel), Uông Ngọc Tiến, Võ Văn Huy, Nguyễn Huỳnh Sang (PVF), Ngô Kim Long (Hà Nội T&T), Lê Trung Nghĩa (HAGL), Nguyễn Đức Long (SLNA).

Tiền vệ: Nguyễn Trọng Long (PVF), Trần Minh Hiếu, Lê Xuân Chung, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Mạch Ngọc Hà, Vũ Đình Hai (Hà Nội T&T).

Tiền đạo: Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Khiêm (Hà Nội T&T), Bùi Anh Đức (Viettel), Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Nguyễn Khắc Khiêm (PVF).

BHL: Đinh Thế Nam (HLV trưởng), Đoàn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thế Anh, Lưu Danh Minh (Trợ lý HLV), Lê Xuân An, Nguyễn Đình Đức (Bác sĩ).


Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm