Tỷ phú Thái Lan tiết lộ mức lương 'khủng' của Bunmathan

22/12/2021 18:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tỷ phú Newin Chidchob của CLB Buriram United, đội bóng đang dẫn đầu Thai League 1, đã tiết lộ mức lương khổng lồ lên đến 1,2 triệu baht/tháng trả cho Bunmathan để đưa cầu thủ này trở lại quê hương.

5 ngôi sao Thái Lan khiến Việt Nam phải dè chừng

5 ngôi sao Thái Lan khiến Việt Nam phải dè chừng

“Anh tài hội tụ” là những gì mà CĐV trên mạng xã hội mô tả về đội hình tham dự AFF Cup 2021 lần này của Thái Lan. Họ không thiếu những ngôi sao có thể gây khó khăn cho Việt Nam ở vòng bán kết. Trong đó có 5 cái tên nổi bật.

Trả lời truyền thông Thái Lan, tỷ phú Newin cho biết CLB Buriram United quyết tâm có được chữ ký của hậu vệ trái hay bậc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan từ CLB Yokoham F Marinos. Ở tuổi 31, Theerathon Bunmathan vẫn chơi rất xuất sắc và là thành viên chủ chốt của CLB Nhật Bản về đích thứ 2 ở J League 1 mùa này.

Bunmathan (phải) nhận tiền lương kỷ lục khi trở lại Thái Lan thi đấu. Ảnh: TL
Bunmathan (phải) nhận tiền lương kỷ lục khi trở lại Thái Lan thi đấu. Ảnh: TL

Trước đó, Bunmathan đã gây nên tiếng vang khi là cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J League 1 với chính CLB Nhật Bản năm 2019. Hậu vệ trái của đội tuyển quốc gia Thái Lan vẫn còn hợp đồng 1 năm với Yokohama F Marinos nhưng sau sự thuyết phục của tỷ phú Newin, CLB này đã quyết định để Bunmathan hồi hương.

Và so với mức giá hơn 1 triệu USD để chuyển nhượng Bunmathan từ Thai League đến J League, lãnh đạo CLB Buriram United chỉ mất 200 nghìn USD trả cho đối tác Nhật Bản (khoảng 6,7 triệu Baht).

Hậu vệ đội tuyển Thái Lan chấp nhận trở lại quê hương thi đấu cho chính CLB đã làm nên tên tuổi của mình. Và Bunmathan cũng khiến nhiều CĐV ngạc nhiên với mức lương cao bậc nhất trong số những ngôi sao Thái Lan hiện tại đang thi đấu ở Thai League.

Cụ thể, tỷ phú Newin tiết lộ cầu thủ 31 tuổi sẽ nhận được hợp đồng 3 mùa với lựa chọn gia hạn thêm 1 mùa với CLB Buriram United. Mỗi tháng Bunmathan sẽ nhận 1,2 triệu baht (khoảng hơn 815 triệu đồng) và sẽ mặc lại chiếc áo số 2, chiếc áo cũ mà anh đã khoác ở chính CLB này trong quá khứ.

Hiện tại, giá trị của cầu thủ Thái Lan đang tăng rất cao. Và so với những cầu thủ Việt Nam, đối thủ của Thái Lan ở bán kết AFF Cup sắp tới, các ngôi sao Việt Nam nhận mức lương thấp hơn hẳn.

Cùng với Bunmathan, báo chí Thái Lan cũng thông tin một ngôi sao trẻ khác của “Voi chiến” là tiền vệ Worachit nếu đồng ý chuyển đến BG Pathum United sẽ nhận hơn 400 triệu đồng tiền lương mỗi tháng. Dangda cũng được cho nhận số tiền lương mỗi tháng không kém cạnh là bao so với Bunmathan khi chuyển từ Shimizu S Pulse trở về BG Pathum United năm ngoái.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm