Tuyển Việt Nam và nỗi ám ảnh mang tên Pep Guardiola

23/03/2016 06:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày chính thức ký hợp đồng với VFF, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiết lộ ông thích Pep Guardiola và sẽ áp dụng cách chơi mà chiến lược gia này dùng cho Barcelona và Bayern Munich vào ĐT Việt Nam. Tuyên bố trên giúp tân HLV trưởng của ĐT Việt Nam được lòng người hâm mộ Việt Nam bởi 2 đội bóng trên quá nổi tiếng, thành công và dàn cầu thủ của họ có chút khiêm tốn về tầm vóc (đặc biệt là Barcelona), hơi giống cầu thủ Việt Nam.

Thực tế, HLV Hữu Thắng không phải chiến lược gia nội đầu tiên muốn ĐT Việt Nam chơi bóng giống Barcelona hay Bayern Munich ở thời điểm hiện tại. Khi lên nhậm chức, cả HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đều khẳng định sẽ cho ĐT chơi bóng ngắn, phối hợp cự ly nhỏ. Thế nhưng, khi không có bột là những cầu thủ đáp ứng được lối chơi đó, 2 vị chiến lược gia nói trên không thể gột lên hồ, ĐTQG dưới quyền dẫn dắt của họ bị loại ngay từ vòng đấu bảng các giải đấu khu vực, dẫn tới hậu quả là họ buộc phải từ chức.

Nói tới Barcelona lại nhớ tới câu chuyện của HLV Fabrizio Castori ở CLB Carpi tại Serie A hiện tại. Vị HLV trưởng sinh năm 1954 giúp đội bóng tân binh Serie A giành 7 điểm trong 3 trận gần nhất, vươn lên vị trí thứ 17, thoát khỏi khu vực “cầm đèn đỏ”. Khi tới tham dự phỏng vấn của La Gazzetta dello Sport, vị chiến lược gia này đã được hỏi về chuyện Carpi “chơi kiểu Barcelona”. Ngay lập tức ông đáp: “Cách chơi của chúng tôi khác. Bất cứ HLV nào cố học theo cách chơi của Barcelona mà không có các cầu thủ đẳng cấp thì đều là tự sát”.

Ở thời điểm hiện tại, HLV Hữu Thắng mong muốn ĐT Việt Nam chơi như Barcelona. Tuy nhiên, trong tay ông lại không có được dàn cầu thủ thực sự có thể đáp ứng được yêu cầu của lối chơi này.

Biết cách di chuyển, tạo khoảng trống là yêu cầu thiết yếu để có thể chơi tiki-taka. Các tuyển thủ Việt Nam lại rất yếu trong vấn đề này. Trong các buổi tập vừa qua, ngày nào HLV Hữu Thắng cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian để dạy các học trò di chuyển. Ông nổi cáu khi các tiền đạo chỉ biết lao thẳng vào vòng cấm đối phương thay vì chạy dích dắc để thoát sự theo kèm. Rồi Hữu Thắng lại chia đôi đội hình, dạy cách di chuyển dâng toàn đội lên phía trước hay cùng nhau lui về.

Ở buổi tập chiều 17/3, Văn Thắng đi bóng ngang vào vòng cấm địa và thực hiện một đường chuyền cho Đình Đồng, nhưng do đường chuyền quá mạnh, hậu vệ người xứ Nghệ khống chế bóng hỏng, nảy ra tới gần 2m, đối phương lập tức cướp được phản công. Dưới thời HLV Hữu Thắng, trong mỗi buổi tập có hàng chục pha chuyền và khống chế bóng lỗi như vậy. Điều ấy cho thấy sự yếu kém trong việc kiểm soát bóng của các tuyển thủ Việt Nam.

Thêm nữa, lối chơi kiểu của Pep Guardiola đòi hỏi phải di chuyển nhiều, rất tốn thể lực. Đây lại không phải là điểm mạnh của ĐT Việt Nam. Thời gian qua HLV Hữu Thắng cho đội tập khá nhẹ nhàng nhưng danh sách chấn thương cứ liên tục có người mới. Rõ ràng cầu thủ có vấn đề lớn về thể lực.

Tuyển Việt Nam và khoảng lặng để nhìn lại mình

Tuyển Việt Nam và khoảng lặng để nhìn lại mình

Từng là “ông kẹ” của khu vực, ĐT Thái Lan cũng mất 12 năm để trở lại ngôi vương AFF Cup 2014. Người Thái tin tưởng, nhẫn nại với từng quyết định HLV Kiatisuk Senamuang.


“Ý định của HLV Hữu Thắng là quá tốt. Vấn đề là chúng ta có con người để thực hiện được lối chơi đó hay không. ĐT Việt Nam sẽ phải cần rất nhiều thời gian để thực hiện được một phần nào cách chơi đó”, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ.

HLV người xứ Nghệ cho biết ở khu vực châu Á, các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Thái Lan cũng từng có ý định xây dựng lối chơi “hơi hướng Barcelona” bởi thể hình cầu thủ nhỏ nhưng thất bại bởi nhân sự không phù hợp, kết quả họ phải biến tấu đi. Điển hình là Thái Lan, ông kẹ của khu vực Đông Nam Á chọn lối chơi kết hợp giữa bóng ngắn và bóng dài.

“HLV xây dựng lối chơi thế nào phải phù hợp với nhân sự có trong tay. Thời điểm hiện bóng đá Việt Nam khô hạn tài năng, các thành viên của ĐT không thực sự xuất sắc. Để chơi được như cách của Pep Guardiola, các tuyển thủ của chúng ta phải có trình độ tốt, đồng đều nhau... Dẫu sao chúng ta cũng có chút hi vọng bởi trước đây lứa trẻ của HAGL hay U19 Việt Nam đã thể hiện được một phần nào đó lối chơi này”, HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

2 HLV Hữu Thắng là HLV trưởng ĐT Việt Nam thứ 2 công khai nói rằng muốn các tuyển thủ Việt Nam chơi bóng như Barcelona.

2 Các HLV nội tiền nhiệm của ĐT Việt Nam là Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đều không thể đưa đội bóng vượt qua vòng bảng ở các giải khu vực.

4 ĐT Việt Nam hiện vẫn còn 4 chấn thương của Thanh Hiền, Tấn Trường, Phi Sơn và Xuân Thành.


Song Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm