Tuyển Việt Nam thêm chấn thương, thầy Park lo lắng

03/10/2019 09:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đón nhận tin không vui trong buổi tập chiều ngày hôm qua (2/10) khi thủ thành Nguyên Mạnh đã phải tập riêng khi anh gặp vấn đề chấn thương.

Malaysia và Indonesia khó khăn hơn Việt Nam trước 'đại chiến' vòng loại World Cup

Malaysia và Indonesia khó khăn hơn Việt Nam trước 'đại chiến' vòng loại World Cup

Những tin tức phát ra từ đất nước của tháp đôi và xứ vạn đảo cho thấy Malaysia và Indonesia đều gặp khó hơn đội tuyển Việt Nam khi họ sẽ chạm trán thầy trò HLV Park Hang Seo lần lượt ngày 10 và 15/10 sắp tới.

Trong buổi tập chiều ngày hôm qua 2/10, thủ môn Nguyên Mạnh đã phải gia nhập đội hình tập theo giáo án riêng với bác sỹ Choi Ju Young. Được biết thủ thành này bị chấn thương không quá nặng nhưng anh cần phải tập luyện riêng để đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Cùng tập luyện với Nguyên Mạnh còn có Trọng Đại (U22 Việt Nam) và 2 cầu thủ đang trong quá trình tập hồi phục là Văn Đức và Đình Trọng. Còn tiền vệ Huy Toàn đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực khi anh có thể chạy bộ cùng các đồng đội trên sân. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, HLV Park Hang Seo chỉ có trong tay 20 cầu thủ lành lặn để tập luyện.

Với ca chấn thương mới nhất của Nguyên Mạnh, trong tay HLV Park Hang Seo lúc này chỉ còn có 2 thủ thành là Văn Cường và Tuấn Mạnh. Tuy nhiên, HLV Park cũng không phải quá lo lắng ở vị trí người gác đền khi thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm sẽ sớm hội quân cùng các đồng đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Muangthong United.

Thủ thành Đặng Văn Lâm đã hồi phục 100% thể trạng sau khi dính chấn thương trong khi thi đấu cho Muangthong United. Thủ thành Việt kiều bị chấn thương vùng mắt trong trận đấu với Sukhothai ở vòng 27 Thai League sau khi va chạm với cầu thủ đối phương nhưng hiện đã hoàn toàn bình phục.

Chú thích ảnh
Thủ môn Nguyên Mạnh là trường hợp chấn thương mới nhất của ĐT Việt Nam.
Ảnh: Thành Đạt

Như vậy, Đặng Văn Lâm sẽ chỉ phải thi đấu 1 trận (gặp Samut Prakan) vào lúc 19h00 ngày 2/10 và có thể trở về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong ngày 3/10. Sự góp mặt của Văn Lâm sẽ khiến HLV Park yên tâm hơn khi trận đấu với Malaysia đang cận kề.

Bên cạnh đó, có lẽ HLV Park Hang Seo đang rất nóng lòng chờ đón nhóm cầu thủ Hà Nội FC hội quân cùng đội tuyển. Hà Nội FC đã dừng bước tại AFC Cup 2019 sau trận hòa 0-0 trước SC 4.25 trên đất Triều Tiên diễn ra vào ngày hôm qua.

Do ngày 3/10 ở Triều Tiên không có chuyến bay thẳng về Hà Nội nên phải tới chiều ngày 4/10, các thành viên Hà Nội FC mới có thể rời Bình Nhưỡng. Dự kiến, đội bóng Thủ đô sẽ về nước ngày 5/10 và sớm nhất là chiều 6/10, nhóm cầu thủ Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy… mới có thể tập luyện cùng các đồng đội.

Trong khi đó, 2 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Công Phượng và Văn Hậu sẽ hội quân muộn, chỉ 3 ngày trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022 vào hôm 10/10 tới.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm