Tuyển Việt Nam sang Malaysia, vé trận chung kết Malaysia vs Việt Nam bán cực nhanh

07/12/2018 17:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam lên đường sang Malaysia, vé trận Malaysia vs Việt Nam bán hết cực nhanh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/12.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup Malaysia vs Việt Nam. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTC3, VTV5

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam, chung kết AFF Cup 2018 trên VTV6, VTC3, VTV5.

Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:

Lượt đi Chung kết (11/12): Malaysia vs Việt Nam

Lượt về Chung kết (15/12): Việt Nam vs Malaysia

Tuyển Việt Nam lên đường sang Malaysia

Tuyển Việt Nam đã lên đường sang Malaysia ngay chiều hôm nay (7/12) để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Chuyến bay cất cánh lúc 15h25, thời gian bay dự kiến từ Hà Nội tới Kuala Lumpur là 3 tiếng 15 phút

Sau trận bán kết với Philippines, tuyển Việt Nam đã có một buổi tập nhẹ vào sáng nay, sau đó chuẩn bị hành lý để lên đường. Toàn bộ 23 cầu thủ, bao gồm cả tiền đạo Văn Toàn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đã tới Kuala Lumpur.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil vào ngày 11/12. Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra ngày 15/12 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Công Phượng và các đồng đội đã lên đường sang Malaysia 

Vé trận Malaysia vs Việt Nam bán hết cực nhanh

Tờ Malay Mail đưa tin về việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã sớm có kế hoạch tổ chức bán vé xem trận chung kết lượt đi giữa đội nhà với Việt Nam trên sân Bukit Jalil vào ngày 11/12 tới. Giá vé của trận chung kết cao hơn một chút so với các trận ở vòng bảng và bán kết: ghế có mái che giá 50 ringgit (khoảng 300.000 đồng), ghế thường có giá 40 ringgit (240.000 đồng) và ghế cho trẻ em 5 ringgit (30.000 đồng).

Tuy nhiên, đã có một số trục trặc xảy ra khi FAM mở bán vé online trong ngày đầu tiên. Vào thời điểm bán vé ngày 7/12, 20.000 vé đã bán hết sạch sau 30 phút mở bán. Sau đó, FAM giải thích rằng trang bán vé đã chạy thử nghiệm bằng cách mở bán sớm hơn 30 phút so với kế hoạch.

Liên đoàn đành phải "chữa cháy" xoa dịu dư luận bằng cách bán thêm 10.000 vé nữa, đồng nghĩa với việc ngày 8/12 chỉ còn 10.000 vé bán online. CĐV nào không kịp đăng ký trên mạng sẽ tới SVĐ Bukit Jalil hoặc một số cửa hàng của nhà tài trợ để mua vé, nơi 40.000 vé được mở bán từ chủ nhật ngày 9/12.

Trung vệ Malaysia muốn đánh bại Việt Nam

Trung vệ Aidil Radzak muốn đòi lại món nợ là trận thua 2-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng bảng: "Tôi thực sự muốn đối đầu với Việt Nam bởi chúng tôi đã thua họ ở vòng bảng và tôi thực sự muốn đòi nợ. Chúng tôi sẽ chơi hết mình và cống hiến hết sức nếu như các CĐV đến sân và tiếp sức mạnh cho chúng tôi”.

Cầu thủ đang khoác áo CLB Johor Darul Ta’zim này không chắc chắn có ra sân ở trận tới hay không vì đã gặp phải chấn thương: “Tôi đang bị chấn thương. Chấn thương gân khoeo xảy ra trong những phút đầu của trận đấu vừa qua (với Thái Lan). Nhưng tôi hy vọng mọi việc không có gì nghiêm trọng. Bác sỹ sẽ cho tôi lời khuyên và hy vọng tôi chơi được trận chung kết. Tôi chưa bao giờ lỡ một trận đấu nào.”

Trận bán kết lượt đi sẽ được diễn ra trên SVĐ Bukit Jalil, nơi có sức chứa gần 90 ngàn chỗ ngồi. Đây chắc chắn là một sức ép về tinh thần không nhỏ đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tuyển Việt Nam được trao thưởng hơn 3 tỷ đồng

Theo con số thống kê, sau khi tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo đã nhận hơn 3 tỷ đồng. Ở trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình, Việt Nam cũng đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1, Được biết, sau thành tích 10 năm mới có mặt ở trận chung kết AFF Cup, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đã quyết định thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng.

Trước đó, VFF cũng đã thông báo thưởng nóng sau khi tuyển Việt Nam giành các chiến thắng ở vòng bảng. Như vậy, kể từ đầu giải, đội tuyển Việt Nam đã nhận thưởng tổng cộng 3,1 tỷ đồng. Chắc chắn con số này sẽ không dừng lại nếu chúng ta có thể tái lập lại kỳ tích lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm