Tuyển Việt Nam miệt mài 'luyện công', Công Phượng được dự đoán tỏa sáng tại AFF Cup

28/10/2018 14:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam miệt mài luyện công, Công Phượng được dự đoán sẽ tỏa sáng tại AFF Cup là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 28/10.

Tuyển Việt Nam miệt mài luyện công

Sau khi giành thời gian buổi sáng để tập gym, tuyển Việt Nam đã trở lại tập với bóng vào chiều ngày 28/10. HLV Park Hang Seo đưa ra các bài tập di chuyển và tổ chức phối hợp nhóm ở tốc độ cao nhằm cải thiện những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam sau 2 trận giao hữu tại Hàn Quốc.

Thời tiết tại Paju lúc này khá lạnh nên đã ảnh hưởng ít nhiều ảnh hưởng tới quá trình luyện tập của thầy trò HLV Park Hang Seo. Ngày mai 29/10, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng tại Hàn Quốc.

Các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ đối đầu với CLB Seoul E Land FC. Seoul E Land FC có lẽ là đối thủ yếu nhất tuyển Việt Nam sẽ thử nghiệm tại Hàn Quốc, đội bóng này đang thi đấu tại K-League 2 và đứng cuối bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Công Phượng được dự đoán tỏa sáng AFF Cup 2018

Công Phượng, Quang Hải được dự đoán tỏa sáng AFF Cup 2018

Bộ đôi tuyển thủ Công Phượng và Quang Hải được dự đoán sẽ tỏa sáng AFF cup 2018. Trong số 6 cái tên được trang chủ AFF Cup dự đoán sẽ tỏa sáng tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay, Việt Nam có hai đại diện được nhắc đến là Quang Hải và Công Phượng.

Cụ thể, trên trang chủ AFF Cup nêu tên những ứng cử viên sáng giá để tỏa sáng ở giải đấu năm nay gồm có: Stefano Lilipaly (Indonesia), Thitipan Puangchan (Thái Lan), Manny Ott (Philippines) và Safawi Rasid (Malaysia).

Riêng Việt Nam có tới hai đại diện được nhắc đến là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng. Trang này viết: "Chỉ mới đôi mươi, tài năng của Hải đã nhận được sự quan tâm của một loạt CLB châu Á. Điều này như càng xác nhận cho sự phát triển nhanh chóng của anh ấy ở những mặt trận cấp độ đội tuyển”.

U19 Việt Nam về nước

Kết thúc hành trình tại VCK U19 châu Á 2018 sau 3 trận đấu với nhiều trải nghiệm quý tại vòng bảng, tối qua (27/10), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã trở lại Việt Nam để tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới.

Từ Jakarta (Indonesia), đội tuyển U19 Việt Nam di chuyển về TP.HCM và chia tay với các thành viên BHL cũng như nhóm các cầu thủ thuộc khu vực phía Nam. Các thành viên BHL cùng nhóm các cầu thủ khu vực phía Bắc tiếp tục nối chuyến bay về Hà Nội và có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 21h10.

HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng sau các trận đấu đầy khó khăn tại VCK U19 châu Á, bản thân các học trò của ông sẽ rút ra kinh nghiệm và hy vọng người hâm mộ Việt nam sẽ dành sự ủng hộ đối với các cầu thủ trẻ.

“Sự ủng hộ người hâm mộ rất quan trọng. Các cầu thủ trẻ cần sự ủng hộ về tinh thần, làm điểm tựa, động lực. Các em dù thất bại nhưng tương lai còn dài. Nếu được sự ủng hộ của người hâm mộ, tôi tin các em còn phát triển hơn", HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Choáng với màn hít đất nhanh như điện của Quang Hải, Văn Hậu

Choáng với màn hít đất nhanh như điện của Quang Hải, Văn Hậu

Quang Hải và Văn Hậu đã thể hiện màn hít đất với tốc độ cao khiến các đồng đội ở tuyển Việt Nam trầm trồ thán phục.

Chuyên gia lo cho bóng đá trẻ Việt Nam

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đã bày tỏ sự lo ngại về bóng đá trẻ Việt Nam sau khi liên tiếp bị loại sớm tại giải khu vực lẫn châu lục.

“Cùng thời điểm U19 Việt Nam bị loại sớm tại giải U19 châu Á năm nay, các đội Thái Lan và Indonesia thi đấu rất ấn tượng. Đấy là điều khiến cho những ai quan tâm đến bóng đá Việt Nam có lý do để lo ngại. Điểm dễ nhận thấy giữa đội U19 Việt Nam hiện tại với các đội Indonesia và Thái Lan nằm ở chỗ kỹ năng chơi bóng của họ tốt hơn, họ tỏ ra tự tin hơn ở các trận đấu quốc tế”, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết.

Bên cạnh việc lo ngại Việt Nam đang thua kém các đối thủ cùng khu vực, cựu HLV U20 Việt Nam Đoàn Minh Xương đã đề xuất giải pháp để hướng tới những giải đấu trước mắt: “Để hướng thế hệ cầu thủ hiện tại đến sự thay đổi tích cực, thì lứa U19 hiện nay phải được đầu tư thoả đáng” .

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm