Tuyển Việt Nam mất người, Thái Lan được thưởng 20 tỷ nếu thắng Iraq

23/03/2016 13:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin xoay quanh lượt trận 5 bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á là tâm điểm bản tin ngày 23/3 này.
Xuân Thành chia tay đội tuyển Việt Nam


Hậu vệ trái Xuân Thành là một trong 4 cái tên đang dính chấn thương của tuyển Việt Nam. 3 trường hợp còn lại là Phi Sơn, Thanh Hiền và Tấn Trường. Xuân Thành tái phát chấn thương dây chằng đầu gối và dự kiến cần vài tuần để hồi phục hoàn toàn.

Xuân Thành cùng Tấn Trường, Tiến Thành, Thanh Hiền, Mạc Hồng Quân không được đăng ký vào danh sách thi đấu trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) tối 24/3.



Xuân Thành không kịp bình phục chấn thương và phải chia tay đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Thanh Hà

HLV Đài Loan quyết tâm đấu Việt Nam


HLV trưởng Chen Kuei-Jen của tuyển Đài Loan tỏ rõ quyết tâm trước trận gặp Việt Nam: “Tôi không thể phủ nhận thực tế điểm số hiện tại của đội bóng. Nhưng Đài Loan đang cố gắng cải thiện trình độ của mình.

Mục tiêu của chúng tôi hôm tới là thi đấu quyết liệt để cải thiện trình độ đội bóng. Sau này, chúng tôi muốn đưa tuyển Đài Loan tiến tới những vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA.

Đi cùng tôi hôm nay có trưởng đoàn bóng đá Đài Loan và cũng là Bộ trưởng bộ Nội Vụ Đài Loan, sự có mặt của ông ấy là sự động viên rất lớn cho chúng tôi”.

U19 quốc gia: Viettel và PVF đi tiếp

Viettel và PVF đã trở thành hai cái tên cuối cùng giành quyền tham dự bán kết giải U19 quốc gia 2016. Viettel bị cầm hòa 1-1 bởi Bình Định nhưng vẫn đi tiếp. Ở trận đấu còn lại, PVF trút cơn thịnh nộ lên QNK Quảng Nam với thắng lợi 5-1, qua đó, cán đích ở vị trí thứ nhì bảng B.

Như vậy, hai cặp đấu bán kết đã được xác định. U19 Hà Nội T&T gặp U19 PVF ở bán kết 1 trong khi U19 Viettel gặp U19 Sanatech Khánh Hòa ở trận còn lại.

Thái Lan được thưởng 20 tỷ nếu qua vòng loại World Cup


Liên đoàn bóng đá Thái Lan cam kết thưởng 30 triệu baht (20 tỷ đồng) cho đội tuyển Thái Lan nếu họ đoạt vé tham dự vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á. Trước đấy, tuyển Thái Lan mới một lần lập được chiến công này tại vòng loại hồi năm 2002.

HLV trưởng Kiatisuk của Thái Lan tỏ ra rất thận trọng trước trận đấu quyết định với Iraq: “Tôi nghĩ Iraq sẽ thay đổi nhiều cầu thủ trong đội hình xuất phát so với trận lượt đi và trận thua Syria mới đây để làm đảo lộn chiến thuật của Thái Lan.

Mặc dù thua Syria nhưng Iraq thật sự là đối thủ đáng gờm bởi lối chơi của họ rất khó chịu”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm