Tuyển Việt Nam khó đá khi gặp Malaysia ở chung kết lượt về

12/12/2018 13:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn lại trận chung kết lượt đi của tuyển Việt Nam trên sân Malaysia, HLV Phạm Minh Đức cảm thấy rất tiếc nuối khi thầy trò HLV Park Hang Seo để đối phương cầm hòa 2-2 dù dẫn trước 2 bàn cách biệt.

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

Cựu HLV trưởng CLB Hà Nội Phạm Minh Đức bình luận: “Có lẽ với những CĐV lạc quan nhất cũng khó lòng có thể tưởng tượng được kịch bản tuyển Việt Nam dẫn trước Malaysia khi hiệp 1 mới trôi qua được một nửa thời gian.

Tuyển Việt Nam đã có sự nhập cuộc tốt khi chủ động đá phòng ngự phản công. Đặc biệt tuyển Việt Nam có những pha lên bóng rất sắc nét. 2 bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy khiến khán đài trên sân của Malaysia dường như chết lặng.

Nếu tiền đạo Đức Chinh sắc bén hơn nữa trong khâu dứt điểm thì tuyển Việt Nam đã có thể dẫn tới 3 bàn ngay trong hiệp 1”.

Chú thích ảnh
Cựu HLV trưởng CLB Hà Nội Phạm Minh Đức

Nói về 2 bàn thua của tuyển Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Hàng thủ của tuyển Việt Nam đã mắc sai sót trong cả 2 tình huống cố định. Ở bàn thua thứ nhất, hàng thủ đã thi đấu thiếu tập trung và tạo khoảng trống để đối phương ghi bàn.

Quế Ngọc Hải đã có phần ham bóng và di chuyển xuống quá sâu gần thủ thành Văn Lâm nên đã tạo khoảng trống cho cầu thủ đối phương băng vào đánh đầu ghi bàn. Còn ở bàn thua thứ 2, cũng khó có thể trách thủ thành Văn Lâm. Điều đáng tiếc là hàng rào của tuyển Việt Nam khá  mỏng. Nếu tuyển Việt Nam có thêm người đứng hàng rào thì có thể bịt được góc sút của cầu thủ đối phương”.

Highlights: Malaysia 2-2 Việt Nam (AFF Cup 2018)

Bên cạnh đó, HLV Phạm Minh Đức ấn tượng đặc biệt với màn trình diễn của Quang Hải và Đình Trọng: “Dù Quang Hải không trực tiếp lập công nhưng tôi vẫn cảm thấy ấn tượng nhất với cầu thủ này. Quang Hải chính là điểm nổ trong các đợt tấn công của tuyển Việt Nam. Cậu ta chuyền bóng và xử lý rất thông minh, đặt đồng đội vào những cơ hội làm bàn rõ rệt. Sau Quang Hải, tôi ấn tượng kế tiếp phải kể đến Đình Trọng. Trung vệ này chơi bóng rất khôn ngoan khi anh hóa giải thành công nhiều tình huống tấn công của đối phương”.

HLV Phạm Minh Đức dự đoán tuyển Việt Nam sẽ gặp những khó khăn nhất định khi đá trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 15/12 trên SVĐ Mỹ Đình: “Tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ gặp áp lực nhiều hơn Malaysia khi được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà.

Bóng đá Việt Nam đã nung nấu giấc mơ vàng 10 năm nay sau chức vô địch AFF Cup 2008. Chính vì vậy, kỳ vọng của người hâm mộ sẽ rất lớn và đây sẽ tạo nên những áp lực vô hình lên đôi chân các tuyển thủ. Và nếu không thể vượt qua áp lực thì rất khó để tuyển Việt Nam giữ sạch lưới Mỹ Đình”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm