Tuyển Việt Nam: HLV Miura liên tục cắt còi…

30/09/2015 05:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura liên tục yêu cầu dừng bóng để điều chỉnh các sai số cho học trò. Ông cũng không che giấu quan điểm chiến thuật của tuyển Việt Nam trước hai cuộc đại chiến với Thái Lan và Iraq: đá ít chạm, đánh biên và căng ngang.

Ông Miura từng nói về hai đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup tháng Mười tới: “Iraq rất cao và Thái Lan rất nhanh”. Lối chơi đặc thù ấy của Iraq và Thái Lan cũng sẽ quyết định lựa chọn chiến thuật của ông Miura.

Rèn thể lực trước khi tập chiến thuật

Đội tuyển Việt Nam đã có ngày tập luyện thứ hai tại Trung tâm đào tạo Viettel hôm qua. Ông Miura tiếp tục mang tới một giáo án rất nặng cho các tuyển thủ. Chiến lược gia người Nhật Bản tiết lộ ông muốn các cầu thủ phải tập nặng để nhanh thoát ì sau một tuần nghỉ hậu V-League.

Lực lượng đội bóng cũng đã được tập hợp đầy đủ. Ngoại trừ Công Phượng và nhóm cầu thủ đá chính ở chung kết Cúp Quốc gia như Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh, Thanh Hào... phải tập riêng ở bể bơi, phần còn lại của đội hình đã trải qua 90 phút mệt nhoài trên sân tập.

Ngay khi các cầu thủ tập trung đầy đủ, HLV Miura sẽ đưa đội bóng vào thời kỳ tập chiến thuật. Giống như ở trận gặp Đài Loan, tuyển Việt Nam cũng có khá ít thời gian chuẩn bị. Chiến thuật vì thế là ưu tiên hàng đầu.

Đánh biên là vũ khí

Dù đội tuyển mới có khoảng 2/3 quân số, chúng ta cũng đã có thể xác định trước lối chơi của ông Miura. Ngoại trừ Đinh Thanh Trung không được gọi và Vũ Minh Tuấn chấn thương, những cầu thủ chạy cánh tốt nhất của bóng đá Việt Nam đều đang có mặt ở Hà Nội. Trọng Hoàng, Thành Lương, Huy Toàn, Phi Sơn là những cầu thủ bám biên đang có phong độ cao.

Bên cạnh họ, 5 tiền đạo của tuyển Việt Nam là Công Vinh, Hồng Quân, Văn Quyết, Đình Tùng và Văn Thắng đều có thể chơi dạt biên. Bản thân Vua phá lưới nội Văn Thắng cũng được bố trí đá dạt biên trong buổi chiều qua.

Điểm khác biệt chỉ nằm ở chỗ: tuyển Việt Nam không đá dạt biên để tạt cánh. Ông Miura đã tập đi tập lại bài dãn biên và căng ngang cho các cầu thủ. Đối mặt với chiều cao của đối thủ Iraq, căng ngang thấp là phương án duy nhất khả dĩ.

Đồng bộ với lựa chọn ấy của hàng công, các thủ môn đều được chỉ đạo phải ném bóng nhanh về hai biên, ném bóng thấp để tạo lợi thế tranh chấp cho cầu thủ Việt.

Các tiền vệ trung tâm như Huy Hùng, Khánh Lâm, Mai Tiến Thành cũng được đề nghị phát huy tối đa các đường mở biên. Như thường lệ, Huy Hùng vẫn tỏ ra là người xuất sắc nhất trong vai trò này. Nhưng ông Miura cũng tìm cho mình được một phát hiện thú vị khi Khánh Lâm ghi tới 3 bàn trong buổi tập của đội tuyển.

Cùng với việc rèn đánh biên, ông Miura cũng muốn các học trò chủ động hơn trong việc hỗ trợ phòng ngự, di chuyển liên tục và tạo áp lực lên đối thủ. Nhiều lần trong buổi tập, chiến lược gia người Nhật Bản đã bực tức dừng buổi tập để nhắc học trò phải di chuyển tích cực hơn.

Lối đá hai chạm tốc độ cao được HLV Miura quán triệt tới từng học trò. Iraq và Thái Lan đều có trình độ kỹ thuật vượt trội Việt Nam. Lối chơi tập thể là lựa chọn duy nhất nếu Việt Nam muốn có điểm trước đối thủ.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm