Tuyển Việt Nam được chào đón nồng nhiệt tại UAE, báo Trung Quốc tin thầy trò HLV Park vượt qua vòng bảng

04/01/2019 18:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam được chào đón nồng nhiệt tại UAE, báo Trung Quốc tin thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua vòng bảng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 4/1.

HLV Park Hang Seo từng nói Quế Ngọc Hải ‘bị điên’, Yemen là ẩn số với tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo từng nói Quế Ngọc Hải ‘bị điên’, Yemen là ẩn số với tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo từng nói Quế Ngọc Hải ‘bị điên’, Yemen là ẩn số với đội tuyển Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 3/1.

Tuyển Việt Nam tập sau khi đến UAE

Do không có đường bay thẳng tới UAE, đội tuyển phải trải qua cuộc hành trình khá mất thời gian với một chặng dừng chân nối chuyến tại Muscat (Oman). Bù lại, thầy trò HLV Park Hang Seo đã được tạo điều kiện thuận lợi tối đã khi đặt chân tới Abu Dhabi. Các thủ tục hải quan được tiến hành một cách nhanh gọn, hành lý được nhân viên của BTC hỗ trợ chuyển ra xe tải và gửi thẳng về khách sạn.

Thầy trò HLV Park Hang Seo được bố trí đi ra theo cửa VIP, nơi xe bus dành riêng cho đội tuyển tại VCK Asian Cup 2019 đã đỗ sẵn phía bên ngoài. Tại sân bay Abu Dhabi, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận được sự đóng tiếp nồng nhiệt của các đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cùng đông đảo người hâm mộ Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại đây.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Park Hang Seo chào đón nồng nhiệt tại UAE

Theo lịch thi đấu đã được AFC ban hành, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận đầu tiên của vòng bảng tại Abu Dhabi (gặp Iraq trên SVĐ Zayed Sports City ngày 8/1/2019 và gặp Iran trên SVĐ Al Nahyan ngày 12/1/2019).

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đội tuyển sẽ di chuyển sang thành phố Al Ain để thi đấu với Yemen trên SVĐ Hazza Bin Zayed ngày 16/1/2019. Tại Abi Dhabi, tuyển Việt Nam sẽ đóng quân tại khách sạn Crowne Plaza để thi đấu 2 trận đầu tiên, sau đó sẽ di chuyển sang khách sạn Danat Al Ain thuộc thành phố Al Ain, nằm cách Abu Dhabi khoảng 1 tiếng 45 phút di chuyển bằng xe bus để thi đấu trận cuối cùng của vòng bảng. 17h30 chiều 4/1 (20h30 giờ VN), đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Abu Dhab.

Báo Trung Quốc tin thầy trò Park vượt qua vòng bảng

Tờ báo Sohu của Trung Quốc đã có những dự đoán vô cùng lạc quan về tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 sắp diễn ra. "Trong quá khứ, Việt Nam không có tiếng nói đáng kể ở giải đấu cấp châu lục. Nhưng họ đã tiến bộ rất nhanh và tấm HCB giải U23 châu Á 2018 là một biểu tượng rõ ràng nhất. Cạnh tranh với Iran và Iraq quả là khó. Nhưng Việt Nam đủ khả năng vượt qua Yemen để ít nhất nằm trong số các đội xếp hạng 3 xuất sắc nhất và đi tiếp.

Iran và Iraq có lợi thế quá lớn, việc vượt qua vòng bảng không phải là vấn đề với 2 đội tuyển này. Đội tuyển Việt Nam, tạo ra nhiều dấu ấn trong năm 2018, cũng nhiều khả năng đi tiếp. Còn Yemen thực sự thua sút so với 3 đội kia. Họ gần như không có khả năng vượt qua vòng bảng”, tờ báo Sohu của Trung Quốc đã đưa ra những dự đoán hết sức lạ quan về tuyển Việt Nam tại chiến dại Asian Cup 2019 sắp tới.

Quang Hải sẽ đưa đội tuyển Việt Nam lên tầm cao mới

Tờ Gulf News - một tờ báo chuyên viết về khu vực Tây Á mới đây cũng đã dành cho Quang Hải và tuyển Việt Nam rất nhiều kỳ vọng. "Hai tháng vừa rồi là khoảng thời gian bận rộn của tuyển Việt Nam. Họ đã có bước tiến lớn trên bảng xếp hạng FIFA. Riêng tháng 11, Việt Nam đã duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng liên tiếp: 3-0 trước Lào, 2-0 trước Malaysia và 3-0 trước Campuchia. Điều đó cho thấy họ đã sẵn sàng trở lại sân khấu lớn.

Với sự hiệu quả của ngôi sao tuổi teen Quang Hải ở khu vực giữa sân, HLV Park Hang Seo sẽ tính tới việc đưa Việt Nam lên tầm cao mới ở sân chơi châu lục khi họ gặp Iran, Iraq và Yemen tại bảng D”.

Tuyển thủ Thái Lan lạc quan trước Asian Cup

Tiền vệ Sanrawat Dechmitr của tuyển Thái Lan cho rằng thất bại trước Oman ở trận giao hữu mới đây lại là điều tốt với "Voi chiến". "Trận thua Oman là điều tốt cho chúng tôi. Các cầu thủ hôm ấy đều có cơ hội thể hiện. Lúc này, những điểm yếu cũng xuất hiện. Nhờ điều này, chúng tôi sẽ biết cách khắc phục khi bước vào Asian Cup.

Sai lầm là điều khó tránh khỏi trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan sau thất bại hôm nay có thể nhận ra đâu là mắt xích yếu nhất trong lối chơi, từ đó hạn chế tối đa điều đó", Sanrawat Dechmitr nói Bangkok Post.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm