Tuyển UAE: 'Rón rén' trở lại Mỹ Đình

14/11/2019 18:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Âm thầm ém quân ở Bangkok vì sợ lộ bài, tăng cường khối lượng tập luyện cho các cầu thủ, và thuê hẳn một chuyên cơ để bay sang Hà Nội, rõ ràng ban huấn luyện UAE đang hết sức cẩn trọng trước chuyến làm khách ở Mỹ Đình tối thứ Năm này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/11: Trực tiếp Việt Nam đấu với UAE, Malaysia vs Thái Lan. VTV6, VTV5, VTC1, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/11: Trực tiếp Việt Nam đấu với UAE, Malaysia vs Thái Lan. VTV6, VTV5, VTC1, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trực tiếp Việt Nam vs UAE, Malaysia vs Thái Lan. Trực tiếp vòng loại EURO 2010. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 14/11, rạng sáng 15/11.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 14/11: Việt Nam vs UAE (VTC1, VTC3, VTV5, BĐTV)

https://www.youtube.com/watch?v=ZlIuHknoBfI

https://www.youtube.com/watch?v=2tMANo5XxVQ

* 19h45 ngày 14/11: Malaysia vs Thái Lan (Thể thao TV, HTV1)

https://www.youtube.com/watch?v=QS4UiUH-UvE

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lich thi dau vong loai World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bang G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lịch bóng đá WC 2022 VN, lich bong da WC 2022 VN, lich thi dau bong da, lich WC 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

* Các kênh trực tiếp và tiếp sóng trận Việt Nam và UAE: VTC1, VTV5, Bóng đá TV, K+ PM, HTV Thể Thao, THVL4/THVL4HD, THVLi, BTV2 , BTV10 NCM, Truyền hình Nhân Dân, MyTV, MyTVnet, Mocha, FPT Play, FPT Truyền hình.

SDTV: kênh hạ tầng truyền hình mặt đất kỹ thuật số DVB-T2 của SDTV: kênh tần số K33 UHF khu vực Miền Nam (các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau), kênh tần số K36 UHF khu vực Miền Trung-Tây Nguyên (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Khi lá thăm chia bảng đưa đội bóng hạng 67 FIFA này vào bảng đấu “AFF Cup thu nhỏ”, nhiều người hâm mộ bóng đá nước này hẳn đã nghĩ rằng chuyện họ lọt vào vòng loại thứ ba với ngôi đầu là tất nhiên. Song thực tế không đơn giản như vậy.

Khi UAE thận trọng

Chiến thắng 5 sao trước Indonesia hồi tháng trước có thể khiến nhiều người ngộ nhận về sức mạnh thực sự của đội tuyển UAE, về chênh lệch trình độ giữa hai khu vực. Thật ra, UAE từng trải qua những phút đầy căng thẳng ở Bukit Jalil, dù họ đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 2-1. Và thất bại 1-2 tại Pathum Thani giống như một lời cảnh tỉnh với đại diện của Tây Á. Đây xứng đáng là một bảng tử thần, mà trừ Indonesia quá sa sút ra, đội bóng nào cũng có thể khiến họ mất điểm.

Nếu lịch sử lên tiếng, hẳn ông Bert van Marwijk chẳng có gì phải ngại đội tuyển Việt Nam. UAE từng hai lần giành chiến thắng ở Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 (1-0), và vòng loại Asian Cup 2015 (2-1), và thậm chí còn thắng hủy diệt đối phương với những tỷ số 5-0, 6-0 trên sân nhà. Thất bại duy nhất của UAE trước Việt Nam diễn ra cách đây đã 12 năm, tại Asian Cup 2007, giải đấu mà Việt Nam đã bất ngờ lọt vào đến tứ kết, còn UAE bị loại từ vòng bảng.

Vấn đề là đội tuyển Việt Nam hiện tại khác hẳn với những phiên bản từng thảm bại trước UAE năm xưa. Năm ngoái, U23 Việt Nam cũng chỉ chịu thua U23 UAE trên chấm luân lưu may rủi. Dưới triều đại HLV Park Hang Seo, chúng ta đã vươn tới một tầm cao mới, và rõ ràng khiến đại diện Tây Á phải hết sức thận trọng, đặc biệt là trong bối cảnh họ vắng chân sút chủ lực Ali Mabkhout, người đã ghi 6/8 bàn thắng của UAE tại vòng loại World Cup 2022.

Chú thích ảnh
UAE ém quân ở Bangkok trước khi sang Mỹ Đình vì sợ lộ chiến thuật

Bert van Marwijk đã yêu cầu các học trò tập trung cao độ cho trận đấu này. Vì sợ lộ chiến thuật, ông quyết định ém quân ở Bangkok để tập luyện, làm quen với khí hậu, và chỉ sang Việt Nam vào hôm nay để làm quen với sân bãi. Để các tuyển thủ giữ được sức khỏe và trạng thái tinh thần tốt nhất, LĐBĐ UAE còn thuê riêng một chuyên cơ.

Bù đắp khoảng trống Mabkhout bằng kinh nghiệm

Bert van Marwijk đã làm gì để đối mặt với bài toán không Ali Mabkhout? Căn cứ vào bản danh sách 24 tuyển thủ chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam thì có thể thấy chiến lược gia người Hà Lan đang tính bù đắp khoảng trống mà chân sút này để lại bằng các cầu thủ giàu kinh nghiệm ở các tuyến.

Trong khi Ahmed Khalil, chân sút từng ghi 48 bàn/103 trận cho ĐTQG, nhiều khả năng sẽ là sự thay thế trực tiếp cho Ali Mabkhout thì ở phía dưới, Bert van Marwijk hy vọng Habib Al Fardan (29 tuổi) sẽ mang lại chất thép cho khu trung tuyến, còn Yousif Jaber sẽ bổ sung kinh nghiệm cho hàng phòng ngự đã bộc lộ không ít khiếm khuyết trước Thái Lan. Hậu vệ 34 tuổi này đang có phong độ khá tốt trong màu áo CLB Shabah Al Ahli ở giải vô địch UAE. Trong danh sách 24 tuyển thủ tới Mỹ Đình, có đến 9 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự, một động thái cho thấy UAE có thể hướng tới cách tiếp cận an toàn, thay vì xua quân lên tấn công áp đảo.

Chú thích ảnh
UAE đã gọi Yousif Jaber trở lại sau 8 năm vắng bóng

Vì chưa có điều kiện trực tiếp theo dõi đối phương thời gian gần đây, nên Bert van Marwijk rất ưu tiên những cầu thủ từng có kinh nghiệm đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Al Fardan, Walid Abbas, Ahmed Khalil đều từng sút tung lưới Việt Nam, trong khi Yousif Jaber chính là cầu thủ đã đá chính ở trận thua Việt Nam 0-2 tại Asian Cup 2007. Chiến lược gia người Hà Lan hy vọng những hiểu biết nhất định của họ sẽ là chìa khóa thành công của đội tuyển UAE tại Mỹ Đình.

Về lý thuyết, toan tính của ông Van Marwijk là hợp lý, nhưng khả năng thành công thì còn bỏ ngỏ, bởi đơn giản, những kinh nghiệm đối đầu với đội tuyển Việt Nam trước thời HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể bị phá sản ở thời điểm hiện tại.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm